Lễ Vía Đức Phật Bồ Tát Quán Thế Âm tại Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn 2019: Hướng đến cuộc sống thanh bình, an lạc

Thứ hai, 25/03/2019 15:14

Sáng 24-3 (19-2 âm lịch), tại chùa Quan Thế Âm (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chính thức diễn ra Lễ Vía Đức Phật Bồ Tát Quán Thế Âm-nghi lễ chính thức của Lễ hội Quán Thế Âm 19/2- Ngũ Hành Sơn năm 2019. Đến dự có ông Lê Trung Chinh-Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương, các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng ni, phật tử cùng đông đảo người dân, du khách... 

Cảnh tái hiện hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lung linh, huyền bí và thiêng liêng. 

* Dịp này, UBND Q. Ngũ Hành Sơn tổ chức khánh thành và khai mở tượng danh nhân Sư Vạn Hạnh và Huyền Trân Công Chúa. Đây là 2 trong số 12 công trình lắp đặt tượng danh nhân tại các tuyến đường trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn.

Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng phối hợp với UBND Q. Ngũ Hành Sơn và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (Huế) tổ chức Chương trình Tọa đàm khoa học chủ đề "Thư tịch cổ và văn khắc Hán Nôm Ngũ Hành Sơn". Hoạt động này nhằm đánh giá một cách hệ thống và khoa học về các di sản văn hóa tư liệu tại danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, tiến đến việc đề nghị Ủy ban quốc gia Chương trình Ký ức thế giới tại Việt Nam xem xét đưa vào "Danh mục ký ức quốc gia" và đệ trình UNESCO công nhận Di sản văn khắc Hán Nôm Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thế giới.

Từ tờ mờ sáng, cả tuyến đường Sư Vạn Hạnh dẫn vào nơi diễn ra nghi lễ chính thức đã đông nghẹt người. Đúng 7 giờ, Lễ Vía Đức Phật Bồ Tát Quán Thế Âm chính thức diễn ra với các nghi thức Phật giáo đậm nét văn hóa dân tộc, trong đó nổi bật là cảnh tái hiện hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lung linh, huyền bí và thiêng liêng. Hòa thượng Thích Trí Viên - Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng cho rằng, Lễ hội Quán Thế Âm 19/2 tổ chức hằng năm trên vùng Danh thắng Ngũ Hành Sơn, đã trở thành các mốc sinh hoạt văn hóa tâm linh trong tất cả mọi tâm hồn, không phân biệt đạo hữu phật tử hay những người ngoại đạo. Theo Hòa thượng Thích Trí Viên: "Vào dịp này, con đường hành hương về vùng Danh thắng Ngũ Hành Sơn lại mở ra trong trái tim của tất cả mọi tâm hồn biết ngưỡng vọng hướng về. Đức Quán Thế Âm là vị Bồ Tát hiện hữu trong niềm tin của nhiều người, không phân biệt có đạo hay ngoại đạo. Thực hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, thiết thực nhất, gần gũi nhất, nhưng cũng nhiệm mầu nhất không gì ý nghĩa bằng đem tình thương chia sẻ với mọi người, với cộng đồng. Tình thương sẽ hóa giải thù hận, phiền não, tham sân si...".

Chư tăng, phật tử và du khách trong và ngoài nước dự Lễ Vía Đức Phật Bồ Tát Quán Thế Âm.

Bà Hoàng Thị Tuyết Mai (45 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk) tâm sự: "Đến với Lễ hội Quán Thế Âm, lòng người giao cảm với đất trời, hòa mình vào thiên nhiên phóng khoáng của mảnh đất Non Nước hữu tình, với sắc nắng vàng tươi len lỏi qua từng ngóc ngách hang động, lấp lánh trên sông Cổ cò hiền hòa, sắc xanh tươi của núi non huyền ảo, sóng vỗ dạt dào và lắng lòng nghe tiếng chuông chùa an yên, thanh thản. Sự kết hợp hòa quyện giữa núi non, sông nước, chùa chiền... tạo nên một không gian đầy cảm xúc cho du khách. Tôi về đây không chỉ để cầu nguyện những điều tốt lành nhất mà còn với mục đích để trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị tinh thần mang đậm nét  lịch sử - văn hóa phật giáo, đồng thời thưởng thức sự tinh tế, phong phú của các loại hình văn hóa dân tộc Việt Nam, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp kỳ thú mà thiên nhiên đã ban tặng cho Đà Nẵng. Lễ hội Quán Thế Âm và khu danh thắng Ngũ Hành Sơn quả thật là nơi vô cùng an vui, lịch sự, văn minh. Ấn tượng tốt đẹp đó sẽ lưu dấu mãi trong tôi và mùa lễ hội năm sau tôi sẽ trở lại với vùng đất này...".

Sau 3 ngày diễn ra trang trọng, sôi nổi, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử, du khách, tối 24-3 (19-2 âm lịch), Lễ hội Quán Thế Âm 19/2- Ngũ Hành Sơn năm 2019 đã chính thức khép lại bằng những dấu ấn sâu đậm khó quên trong lòng người đi trẩy hội.

LÊ HÙNG