Lên mạng xã hội xúc phạm, hăm dọa để đòi nợ

Thứ năm, 03/09/2020 17:02

Bà Nguyễn Thúy Lan (1983, trú Bùi Ngọc Hương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) gửi đơn đến Báo Công an TP Đà Nẵng tố cáo một số người lợi dụng mạng xã hội để đòi nợ. Trong đơn ghi ngày 11- 8-2020, bà Lan trình bày: "Nhiều tháng qua, các tài khoản facebook mang tên Nguyễn Cảnh Tài, Anh Minh, Anh Susu, Nguyễn Nhật Tuấn mang danh nghĩa là nhân viên Văn phòng Luật sư Phú Vinh hoặc tài khoản zalo... nhắn tin, gọi điện với những lời lẽ đe dọa, thách thức, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cá nhân tôi. Cụ thể, họ cho rằng cá nhân tôi cùng với ông Phạm Văn Hoàng (chồng cũ đã ly hôn) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Gần đây, người sử dụng tài khoản email có tên Trần Đăng Thắng tự xưng là nhân viên Cty Luật LDL có địa chỉ tại Đà Nẵng gửi mail, có nội dung cho rằng tôi có liên quan đến khoản nợ tín dụng của ông Hoàng...

Một số tin nhắn có nội dung không đúng gây phiền hà cho bà Lan.

Theo tìm hiểu, trước đây ông Phạm Văn Hoàng và bà Nguyễn Thúy Lan là vợ chồng, có hai con chung. Ngày 3- 4-2019, ông Hoàng ký hợp đồng tín dụng số 100023193 với Cty tài chính Shinhai chi nhánh tại Việt Nam vay 60 triệu đồng. Tuy nhiên, do đời sống hôn nhân không hạnh phúc nên hai người đã ly hôn theo Quyết định số 15, ngày 20-1-2020 của TAND Q. Hai Bà Trưng. Tại quyết định ly hôn của tòa án, xác định 2 người không có nợ chung... Về phần nợ vay của Cty Shinhan, bản thân ông Hoàng chỉ thanh toán một phần, sau đó không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Do không thu hồi được công nợ nên Cty tài chính Shinhai chi nhánh tại Việt Nam đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với một số Cty luật tại Việt Nam (trong đó có Cty Luật LDL) thực hiện việc thu hồi nợ. Theo quy định, việc thu hồi nợ vay cho thân chủ, các Cty luật không được quyền tác động đến người thứ ba và tiến hành các thủ tục, như thông báo khởi kiện cho người vay được biết hoặc khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Thế nhưng, một số nhân viên của Cty luật tại Hà Nội có những việc làm trái pháp luật là nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, thách thức, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của bà Lan và một số bạn bè của bà Lan nhằm mục đích thu hồi nợ.

Đối với nhân viên Cty Luật LDL (tại Đà Nẵng), trong tháng 8-2020 đã điện thoại và gửi thông báo khởi kiện ông Phạm Văn Hoàng cho bà Nguyễn Thúy Lan. Ngày 2-9-2020, làm việc với chúng tôi, ông Trần Khánh Linh- Giám đốc Cty Luật LDL thừa nhận: Do nhân viên Cty không xác định tình trạng hôn nhân của vợ chồng ông Hoàng (đã ly hôn vào tháng 1-2020) nên xác định đây là khoản nợ chung của hai vợ chồng và có điện thoại, gửi thông báo khởi kiện cho bà Lan. Đây là sai sót, gây hiểu nhầm, làm phiền đến người không liên quan đến khoản nợ phải thu hồi. Vì thế, Cty LDL nghiêm túc rút kinh nghiệm và từ nay về sau sẽ không có việc làm phiền đến cá nhân bà Lan.

Việc các Cty luật thay mặt khách hàng thực hiện thu hồi nợ là việc làm pháp luật không cấm. Tuy nhiên, để thực hiện công việc của mình các Cty cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Cụ thể, phải xác định đúng đối tượng phải thu hồi, tiến hành đàm phán hoặc khởi kiện ra tòa... Đặc biệt, không được lợi dụng các trang mạng xã hội để có lời lẽ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người thân của người vay tiền... Có như vậy mới đảm bảo được tính minh bạch, công khai trong quá trình giải quyết vụ việc và không gây phiền hà cho người khác.

Như vậy, dù khoản vay trên diễn ra trong thời kỳ hôn nhân vẫn còn hiệu lực nhưng cá nhân ông Phạm Văn Hoàng vẫn xác nhận đây là khoản nợ riêng, không liên quan đến bạn đời của mình nên bà Lan không có nghĩa vụ thanh toán. Thế nhưng, vì muốn thu hồi nợ của ông Hoàng mà một số cá nhân có lời lẽ xúc phạm đến cá nhân bà Lan là không đúng với quy định... 

M.T