Lên phương án đánh sập các hầm vàng khe Tà Vạt hơn 1 tháng nữa

Thứ hai, 15/03/2021 16:03

Sau khi thành lập Ban chỉ đạo đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn quốc gia (VQG) Sông Thanh, ngày 13-3, ông Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (Trưởng ban) đã dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra thực tế, lên kế hoạch đánh sập các hầm vàng trái phép tại khe Tà Vạt (xã Đắc Pring, H. Nam Giang) sau hơn 1 tháng nữa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu (áo ca- rô) cùng các lực lượng kiểm tra tại bãi vàng Tà Vạt.

Tăng cường truy quét, chốt chặn

Sáng 13-3, đoàn kiểm tra di chuyển bằng thuyền máy ngược lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 lên đến khu vực khe Vinh, sau đó lội bộ hơn 2 giờ đường rừng để tiếp cận hiện trường mỏ khai thác vàng trái phép tại khe Tà Vạt. Cả khu đất rộng bị các đối tượng cày xới lấy đất, đá để đãi vàng, có hàng chục hầm vàng mới và cũ được đào sâu vào lòng đất hàng chục mét. Di chuyển vào bên trong các hầm vàng, chúng tôi nhận thấy chỉ có vài hầm được chằng chống cây gỗ tạm bợ ngoài miệng rất nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Trao đổi với P.V, Kiểm lâm viên Trần Duy Minh -Tổ phó Tổ truy quét, chốt chặn các bãi vàng trái phép tại VQG Sông Thanh (thuộc BQL KBTTN Sông Thanh) cho hay, sau khi có công văn của UBND tỉnh Quảng Nam, BQL đã tập trung lực lượng mở nhiều đợt tuần tra, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép tại Tà Vạt, Thạnh Mỹ 1 và Thạnh Mỹ 2 (xã Đắc Pring). Trước Tết, BQL phối hợp với Bộ đội Biên Phòng (BĐBP) H. Nam Giang, CAH Nam Giang tiến hành truy quét, đẩy đuổi hơn 100 đối tượng ở các bãi vàng trên ra ngoài lâm phận quản lý; phá hủy gần 50 lán trại, phá hủy nhiều máy móc, dụng cụ các đối tượng dùng để khai thác vàng trái phép.

Sau Tết, BQL đã thành lập tổ truy quét, mở các đợt cao điểm tiến hành đẩy đuổi các đối tượng vẫn còn lại trong bãi vàng, đồng thời mở rộng tuần tra, các lực lượng phát hiện nhiều đối tượng dựng 6 lán trại trong rừng cách bãi vàng khoảng 1km nên yêu cầu nhóm người này rời VQG Sông Thanh. 10 ngày qua, các lực lượng chức năng lập lán trại tại bãi Tà Vạt, hàng ngày chia ra từng nhóm di chuyển đến bãi vàng Thạnh Mỹ 1 và Thạnh Mỹ 2 tuần tra. Nhờ làm tốt công tác thông tin, truy quét, hiện nay tất cả các đối tượng làm vàng trái phép đã rời khỏi lâm phận VQG Sông Thanh.

P.V chuyên đề Công an TP Đà Nẵng ghi nhận bãi vàng tại khe Tà Vạt.

Sớm triển khai đánh sập hầm vàng

Tại bãi vàng Tà Vạt, Phó Chủ tịch UBND Hồ Quang Bửu cùng các đơn vị chức năng họp bàn phương án đánh sập các hầm vàng này. Ông Đinh Văn Hồng - Giám đốc BQL KBTTN Sông Thanh cho hay, qua kiểm tra, khảo sát phát hiện tại khe Tà Vạt có 17 hầm vàng, còn tại 2 bãi Thạnh Mỹ 1 và Thạnh Mỹ 2 có 46 hầm vàng. Theo phương án được các lực lượng thống nhất, sẽ dùng thuốc nổ đánh sập 17 hầm vàng tại khe Tà Vạt để rút kinh nghiệm, sau đó sẽ đánh sập 46 hầm vàng còn lại tại 2 bãi Thạnh Mỹ 1 và Thạnh Mỹ 2. Khi triển khai đánh mìn cần lực lượng Công an và BĐBP tỉnh phối hợp đảm bảo vấn đề ANTT.

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho rằng, sẽ huy động lực lượng Công an các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và CAH Nam Giang phối hợp truy quét, đồng thời sẽ phối hợp với BĐBP tỉnh triển khai đảm bảo ANTT lúc đánh mìn. Đại diện BCH Quân sự tỉnh cho hay, qua khảo sát thực tế, đơn vị tính toán xác định khối lượng thuốc nổ để đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận VQG Sông Thanh đảm bảo an toàn về người và giữ được hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Sau khi được sự cho phép của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đơn vị sẽ báo cáo UBND tỉnh chủ trì triển khai kế hoạch đánh sập các hầm vàng trái phép này.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các lực lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đánh giá: "Qua chuyến kiểm tra thực tế tôi nhận thấy hoạt động khai thác vàng trong lâm phận VQG Sông Thanh không chỉ gây tác động rất lớn đến môi trường, nhất là các dòng suối đều bị ô nhiễm, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT. Quyết tâm phá hủy các hầm vàng để bảo vệ môi trường, sự đa dạng sinh học của VQG Sông Thanh, năm 2020 lãnh đạo tỉnh Quảng Nam quyết định đánh sập các hầm vàng trái phép tại đây. Nhiệm vụ quan trọng hiện tại là các lực lượng phải phối hợp chốt chặn liên tục đến khi triển khai đánh sập các hầm vàng, không cho các đối tượng vào lại các bãi vàng. Song song với việc chờ Bộ Quốc phòng đồng ý triển khai việc dùng mìn đánh sập các hầm vàng, UBND tỉnh đang lên phương án hơn 1 tháng nữa đánh sập 17 hầm vàng tại khe Tà Vạt rút kinh nghiệm, sau đó sẽ đánh sập các hầm vàng còn lại tại Thạnh Mỹ 1 và Thạnh Mỹ 2. Việc đánh sập các miệng hầm sẽ tạo ra rung chấn, các đối tượng sẽ không dám quay trở lại hoạt động", Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

LÊ VƯƠNG