Liên quan đến số gỗ khai thác trái phép tại rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa: Cán bộ bảo vệ rừng bảo kê cho “lâm tặc”?

Thứ tư, 22/10/2014 09:52

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Ngày 21-10, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với đại diện chính quyền H. Đông Giang và các sở, ban, ngành liên quan về vụ việc phát hiện nhiều điểm cất giấu gỗ quý trong lâm phận rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa (giáp ranh giữa H. Đông Giang và TP Đà Nẵng) mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh. Theo báo cáo của UBND H. Đông Giang, đến nay cơ quan chức năng đã phát hiện và tạm giữ tổng cộng 45,268m3 gỗ các loại, trong đó phía Đà Nẵng tạm giữ 24,446m3, H. Đông Giang tạm giữ 20,822m3. Hiện, cơ quan chức năng đã vận chuyển số lượng gỗ tang vật ra khỏi rừng để tạm giữ, làm cơ sở điều tra, xử lý.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Hươm, Phó Chủ tịch UBND H. Đông Giang, cho rằng: “Số lượng gỗ lớn như thế, không phải một sớm một chiều là có thể khai thác, tập kết được. Lực lượng kiểm lâm không thể không biết, nhất là chỉ cách Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông vài trăm mét”. Còn ông Nguyễn Bằng, Bí thư Huyện ủy Đông Giang đặt nghi vấn: “Chức năng của Trạm Cà Nhông là quản lý, bảo vệ rừng nhưng thực tế lại tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Vụ việc cất giấu trái phép hàng chục mét khối gỗ vừa phát hiện có dấu hiệu cho thấy có hẳn một bộ phận cán bộ tham gia vào đường dây bảo kê cho lâm tặc”.

Hàng trăm phách gỗ được “lâm tặc” khai thác, cưa xẻ rất chuyên nghiệp
tại rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo H. Đông Giang cũng cho rằng Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông đặt ở xã Tư (H. Đông Giang) gây khó khăn cho việc truy quét “lâm tặc”, “vàng tặc” của chính quyền địa phương. H. Đông Giang đã có công văn đề nghị BQL rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa (đơn vị quản lý Trạm Cà Nhông) di dời trạm ra khỏi địa bàn xã Tư nhưng đến nay trạm vẫn chưa được di dời.

Về việc này, ông Huỳnh Khánh Toàn cho biết UBND tỉnh Quảng Nam sẽ liên hệ làm việc với các bên liên quan của TP Đà Nẵng để chuyển trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông ra khỏi địa bàn xã Tư. Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành phải quyết liệt xử lý vụ việc, nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm.

Về phía Đà Nẵng, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết: “Qua kiểm tra cho thấy số gỗ trên phần lớn được lâm tặc khai thác từ lâm phận Đà Nẵng. Phía lâm phận Quảng Nam cũng có nhưng ít. Chúng tôi sẽ sớm tổ chức cuộc họp báo để thông tin về sự việc trên”.

Trần Tân