Liên quan đến việc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam ra các quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty Vàng Phước Sơn: Lãnh đạo Công ty nói gì?

Thứ tư, 16/07/2014 19:07

(Cadn.com.vn) - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam gần đây đã ra quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng của Cty TNHH Vàng Phước Sơn (một Cty liên doanh của Tập đoàn Besra) và thông báo hóa đơn của Cty này không còn hiệu lực nhằm thu hồi các khoản thuế quá hạn. Để hiểu rõ nguyên nhân, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Darin Lee, Giám đốc Điều hành của Besra Việt Nam.

ông Darin Lee, Giám đốc Điều hành Besra Việt Nam.

P.V: Xin ông cho biết những động thái gần đây của Cục Thuế Quảng Nam đã ảnh hưởng như thế nào đối với Cty TNHH Vàng Phước Sơn?

Ông Darin Lee: Khó khăn về tài chính và sản xuất trong thời gian qua đã làm cho dòng tiền của Cty bị hạn chế khiến Cty chậm thanh toán các khoản thuế đối với nhà nước. Đứng trước tình hình đó, ban giám đốc và hơn 1.000 cán bộ công nhân viên của Cty đã và đang nỗ lực hết mình để tiết giảm chi phí và đẩy mạnh sản xuất. Đồng thời, Cty đã nộp hồ sơ xin giảm, giãn thuế vì lý do “đóng cửa bất khả kháng do thiên tai” và “sự cố bất ngờ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất”, theo thông tư 156 của Luật quản lý thuế.

Trong khi đang chờ đợi các cơ quan chức năng giải quyết, thì Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp ban hành các biện pháp cưỡng chế thuế, bao gồm phong tỏa các tài khoản ngân hàng của Cty vào ngày 28-3-2014 và thông báo hóa đơn của Cty không còn hiệu lực kể từ ngày 7-5-2014, nghĩa là Cty không thể mua nguyên liệu đầu vào hay bán vàng. Như thế là đẩy công ty vào bước đường cùng.

P.V: Vậy ý kiến của UBND tỉnh Quảng Nam và Tổng Cục thuế về vấn đề này thế nào thưa ông?

Ông Darin Lee: Trả lời kiến nghị của Cty về việc bãi bỏ thực hiện cưỡng chế tài khoản ngân hàng, UBND Tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu Cục Thuế Quảng Nam chưa thực hiện cưỡng chế tài khoản của Cty Vàng Phước Sơn tại các ngân hàng để Cty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, có nguồn thu thanh toán các khoản nợ thuế cho nhà nước.
Ngoài ra, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn số 2077/TCT-QLN hướng dẫn chi tiết cách xem xét, xử lý hồ sơ xin giảm, giãn thuế của Cty, trong đó có nêu rõ rằng trong khi chờ đợi giải quyết các hồ sơ xin giảm, giãn thuế, thì không có biện pháp cưỡng chế nào được áp dụng.
Căn cứ vào công văn của Tổng Cục Thuế và tất cả các hồ sơ của Cty đã nộp tại Cục Thuế Quảng Nam thì Cty tin có đủ điều kiện để được giảm, giãn thuế, đồng thời được tạo điều kiện hoạt động mà không áp dụng các biện pháp cưỡng chế để tiếp tục thực hiện cam kết của mình. Tuy nhiên, cho đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Công văn của UBND Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Cục Thuế Quảng Nam chưa thực hiện cưỡng chế tài khoản của Cty Vàng Phước Sơn tại các ngân hàng.

P.V: Các biện pháp cưỡng chế đó ảnh hưởng như thế nào đối với Besra?

Ông Darin Lee: Besra Việt Nam là một doanh nghiệp FDI có lịch sử đầu tư dài nhất Việt Nam và mọi phán quyết của cơ quan chức năng đối với Besra đều được các Đại sứ quán Canada, Úc và Newzealand tại Việt Nam theo dõi chặt chẽ và xem như là một yếu tố quan trọng để cộng đồng Quốc tế đánh giá môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chúng tôi tôn trọng các quyết định của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam nhưng quyết định này dường như trái với tinh thần của pháp luật Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài. Cty chúng tôi đang trên đà phục hồi với mục tiêu đẩy mạnh công suất tối đa, tạo ra nguồn thu, duy trì công ăn việc làm cho lực lượng lao động tại địa phương và tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, áp lực của việc cưỡng chế thuế không chỉ không giúp Cty chúng tôi thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước mà còn đẩy chúng tôi vào tình thế đóng cửa. Điều đó có nghĩa là nhà nước, người lao động, và nhà cung cấp của chúng tôi đều mất tất cả.

P.V: Liên quan đến việc đóng cửa Mỏ vàng Bồng Miêu, được biết bên Besra đã yêu cầu bồi thường bảo hiểm trị giá 4,5 triệu USD, vấn đề này đã được giải quyết chưa thưa ông?

Ông Darin Lee: Điều khiến tôi ngạc nhiên là với cùng một Cty bảo hiểm như nhau, trong khi một số doanh nghiệp FDI ở miền Nam Việt Nam đã được thanh toán trước trong vòng một tháng kể từ ngày gửi yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với “trường hợp bất khả kháng”  thì Cty chúng tôi đã mất hơn 8 tháng đàm phán thương lượng nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Besra là một trong những Cty nộp thuế tốt nhất tại tỉnh Quảng Nam trước năm 2013, đồng thời sử dụng một lực lượng lao động lớn tại một trong những khu vực nghèo và kém phát triển nhất của Việt Nam. Cty cũng luôn đi tiên phong trong vấn đề minh bạch, đạo đức kinh doanh, và ý thức bảo vệ môi trường theo đúng tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế. Vậy với hoàn cảnh như thế thì câu hỏi đặt ra là liệu có công bằng khi đối xử với doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài chúng tôi như vậy không?

Lam Sơn

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục Thuế tại Hà Nội vào ngày 9-7 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu ngành thuế tập trung vào việc giảm bớt thủ tục phiền hà trong thanh toán thuế và áp dụng những hình phạt nghiêm khắc đối với cán bộ sách nhiễu nhân dân và doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt trong quản lý thuế và thủ tục hành chính rườm rà.

“Trong thời gian gần đây, Besra - chủ sở hữu phía nước ngoài của Cty TNHH Vàng Phước Sơn và Cty TNHH Khai Thác Vàng Bồng Miêu đang gặp phải nhiều khó khăn liên tiếp. Cụ thể, bão và lũ hồi cuối năm ngoái đã làm thiệt hại nghiêm trọng dẫn đến đóng cửa tạm thời mỏ vàng Bồng Miêu. Cty này mới đi vào hoạt động trở lại vào ngày 9-6 vừa qua.

Ngoài ra, giá vàng giảm kỷ lục từ nữa cuối năm 2013 đã làm cho nguồn thu của Cty giảm gần 30%. Mặc dù quyết định truy thu thuế xuất khẩu cuối cùng cũng đã được hủy bỏ theo chiều hướng tích cực có lợi cho Besra. Một Cty luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam trong mọi hoạt động xuất khẩu vàng, nhưng hậu quả trực tiếp của quyết định truy thu thuế này đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Cty”- ông Darin Lee lý giải.