Liên quan đến vụ cưỡng chế thuế đối với Cty TNHH Vàng Phước Sơn: Cục Thuế Quảng Nam làm đúng luật

Thứ tư, 23/07/2014 08:53

(Cadn.com.vn) - Việc Cục Thuế Quảng Nam ra quyết định các biện pháp cưỡng chế thuế đối với Cty TNHH Vàng Phước Sơn, doanh nghiệp khai thác vàng lớn nhất nước, khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Ngày 22-7, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Ngô Bốn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, việc cưỡng chế, phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với Cty TNHH Vàng Phước Sơn là đúng pháp luật.

Chiều 22-7, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đến thăm và làm việc tại mỏ vàng Đắc Sa (thuộc Cty Vàng Phước Sơn). Hôm nay (23-7), Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tiếp tục có buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về một số vấn đề môi trường, khoáng sản... trên địa bàn tỉnh.
Trong đó có các nội dung như việc xem xét, gia hạn hoặc không gia hạn đối với các Cty vàng đã hết hạn trên địa bàn tỉnh; xem xét, giải quyết một số vấn đề liên quan đến 2 Cty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra)...  

“Trường hợp các Cty được gia hạn là do kinh doanh gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Thế nhưng Cty Vàng Phước Sơn không nằm trong những trường hợp đó, do vậy Cty không thuộc diện gia hạn. Trước đó, để nhắc nhở Cty Vàng Phước Sơn phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, hàng tháng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đều có phát hành thông báo yêu cầu nộp thuế nhưng phía Cty nói chưa có tiền trả. Cty bắt đầu nợ từ năm 2012 cho đến đầu năm 2014, trong khi UBND H. Phước Sơn và người dân địa phương phản ứng gay gắt vì Cty đào lấy vàng nhưng không chịu nộp thuế. H. Phước Sơn “vỡ” chỉ tiêu thu thuế cũng vì Cty Vàng Phước Sơn”, ông Ngô Bốn cho biết.

Được biết, đến nay con số nợ (bao gồm cả phí) của Cty TNHH Vàng Phước Sơn gần 300 tỷ đồng, gồm các loại thuế như: thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí bảo vệ môi trường... Còn Cty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu cũng nợ hơn 51 tỷ đồng tiền thuế các loại vẫn chưa chịu trả. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khoản nợ quá 90 ngày là phải cưỡng chế thu hồi.

Kỹ sư tinh luyện vàng trong mỏ vàng của Cty vàng Phước Sơn.

Ông Lương Đình Đường, Cục phó Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng cho biết: Dù Cty TNHH Vàng Phước Sơn là doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam, nhưng nếu nợ thuế chây ỳ buộc Cục Thuế phải xử lý theo đúng Luật Quản lý thuế để thu ngân sách về cho Nhà nước. Các hình thức cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật về thuế như: Trích từ tiền gửi tại các ngân hàng mà Cty TNHH Vàng Phước Sơn mở tài khoản; thông báo hóa đơn của Cty TNHH vàng Phước Sơn là không còn giá trị sử dụng (hóa đơn này do doanh nghiệp tự in phát hành theo quy định pháp luật). Việc áp dụng biện pháp này sẽ làm cho việc bán hàng của doanh nghiệp không diễn ra được vì không có hóa đơn.

Trong vòng 1 năm tính từ ngày Cục Thuế ra quyết định thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, theo Luật Quản lý thuế quy định, nếu các biện pháp trên Cục Thuế tỉnh Quảng Nam áp dụng không đem lại kết quả thì sẽ triển khai các biện pháp tiếp theo như: kê biên, niêm phong tài sản mà doanh nghiệp đăng ký, kê khai trên sổ sách với các cơ quan chức năng để tổ chức bán đấu giá thu tiền cho ngân sách Nhà nước. Nếu các biện pháp này không triển khai được thì Cục Thuế tỉnh Quảng Nam kiến nghị cơ quan Nhà nước rút giấy phép đăng ký kinh doanh.

Một khối vàng được khai thác từ mỏ vàng Đắc Sa.

Việc nợ hàng trăm tỷ đồng thuế của Cty TNHH Vàng Phước Sơn đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thu ngân sách mà chính quyền tỉnh Quảng Nam đề ra từ đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Quảng Nam đã thu hơn 55% dự toán ngân sách năm 2014 nhưng trong 14 chỉ tiêu thu thì chỉ tiêu liên quan đến doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt khá thấp, mới chỉ 41% kế hoạch năm, không hoàn thành kế hoạch 6 tháng năm 2014. Chính vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch thu ngân sách của tỉnh và cân đối cho ngân sách H. Phước Sơn, nơi có nhà máy vàng Phước Sơn hoạt động.

“Cty Vàng Phước Sơn đã khai thác, lấy đi hàng tấn vàng nhưng thuế thì nộp cầm chừng, mấy năm qua, Cty này nộp thuế được khoảng 600 tỷ đồng nhưng tiền hoàn thuế đã hơn 300 tỷ đồng rồi. Chỉ riêng cuối năm ngoái đến nay đã nợ hơn 100 tỷ đồng thuế. Trong vòng một năm tới, nếu phía Cty Vàng Phước Sơn không chịu nộp thì chúng tôi sẽ kê biên, đề nghị rút giấy phép hoạt động...” , ông Ngô Bốn khẳng định.

P.V