Liên quan đến vụ tố cáo Chủ tịch HĐQT Cty CP Du lịch Hoàng Sa bán tháo tài sản: Thêm nhiều nhà đầu tư kêu cứu

Thứ sáu, 26/10/2018 15:03

Sau khi các nhà đầu tư (NĐT) tại Quảng Nam, Huế có đầu tư xe vào Cty Cổ phần du lịch Hoàng Sa (Cty Hoàng Sa) do ông Nguyễn Sự làm Chủ tịch HĐQT kêu cứu thì đến lượt các NĐT tại Đà Nẵng cũng có đơn gửi cơ quan chức năng. Theo những người này, sau khi họ đầu tư khoảng 150 chiếc ô- tô (gần 50 tỷ đồng) vào Cty Hoàng Sa Đà Nẵng  thì "đột ngột" Cty này ngừng hoạt động. Khi bị NĐT "truy vấn", ông Nguyễn Sự cho rằng đã "điều động" số xe nói trên đi nơi khác để kinh doanh nhưng không trả tiền gốc và tiền lãi như cam kết...

Đơn kêu cứu của các NĐT tại Đà Nẵng và cam kết của ông Nguyễn Sự khi làm việc với NĐT tại cơ quan Công an. 

Đơn kêu cứu của 12 NĐT tại Đà Nẵng đầu tư xe vào Cty Hoàng Sa cho biết, từ năm 2015, ông Nguyễn Sự đại diện taxi Hoàng Sa kêu gọi họ đầu tư trên 50 tỷ đồng cho khoảng 150 xe Kia Morning, Rio, Vios,  Innova vào Cty. Trong thời hạn hợp đồng đầu tư, Cty Hoàng Sa đứng tên giấy đăng ký xe (cavet) để đăng ký- đăng kiểm, bảo hiểm xe. Đặc biệt, trong hợp đồng có ghi rõ, trong thời gian cam kết, không được mua bán, chuyển nhượng, cầm cố thế chấp xe, nếu có phải có sự hợp tác, đồng ý bằng văn bản giữa Cty và NĐT.

"Cuối 2017, ông Nguyễn Sự nói rằng Cty Hoàng Sa làm ăn thua lỗ. Chính vì vậy, Cty Hoàng Sa đồng loạt không trả tiền gốc và lãi như cam kết trong hợp đồng cho NĐT. Đến nay, nhiều hợp đồng xe đã hết hạn hợp đồng, NĐT yêu cầu Cty trả xe nhưng ông Nguyễn Sự cùng những người có trách nhiệm lẩn tránh NĐT không thanh lý hợp đồng, không bàn giao xe. Không những vậy, ông Nguyễn Sự liên kết với ông V. (trú Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam) mua xác xe của NĐT với giá ghi trên hóa đơn xuất xe chỉ khoảng 1 triệu đồng, trong khi thực tế, ông Nguyễn Sự bán 200 triệu đồng/xe Kia Morning, 440 triệu đồng/xe Innova", anh L.Đ.A, một NĐT xe vào Cty Hoàng Sa cho biết.

Cũng theo thông tin trình bày của các NĐT tại Đà Nẵng, sau khi thu tiền của NĐT, Cty Hoàng Sa Đà Nẵng dừng hoạt động. Toàn bộ tiền và xe của NĐT đi đâu không rõ. Khi NĐT truy hỏi, ông Nguyễn Sự cho rằng xe đã điều động ra Quảng Bình nhưng lại không trả tiền gốc và lãi cho NĐT. "Phát hiện hành vi chiếm đoạt tiền vốn, sử dụng tiền đầu tư không đúng mục đích, thậm chí là quỵt nợ, bán tài sản (xác xe) của NĐT, chúng tôi đã tố cáo với Công an TP Đà Nẵng và đề nghị có biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản. Tại cơ quan Công an, ông Nguyễn Sự hứa hẹn 31-5-2018 chốt công nợ, thanh lý hợp đồng, trả xe cho NĐT. Thời điểm này, ông Sự thông tin còn 18 xe ở Huế, hơn 40 xe ở Quảng Nam, không khai báo xe Đà Nẵng đã đưa đi đâu, không khai báo số xe ở Quảng Bình. Đến ngày 3-10-2018, cũng tại cơ quan Công an, ông Nguyễn Sự khai báo toàn bộ xe đang tạm ngừng hoạt động vì ngân hàng giữ xe để thanh lý hợp đồng vay. Nhưng thực tế, phía ngân không giữ xe nào mà toàn bộ xe của NĐT đã bị ông Sự đơn phương bán cho ông V. (Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam)"- bà K.T, người đầu tư 5 chiếc xe vào Cty Hoàng Sa bức xúc.

Trước đó, như Báo Công an TP Đà Nẵng trong 2 số báo ra ngày 20-8 và 10-9 đã phản ánh việc các nhà đầu tư xe vào Cty Hoàng Sa ở Quảng Nam, TT-Huế đồng loạt tố cáo Chủ tịch HĐQT Cty Hoàng Sa Nguyễn Sự có hành vi lén lút bán xe của họ. Đồng thời, cơ quan Công an các địa phương cũng đã vào cuộc để điều tra, làm rõ. Tại Đà Nẵng, các NĐT cũng đồng loạt làm đơn tố cáo, gửi các cơ quan chức năng để tố cáo hành vi của Chủ tịch HĐQT Cty Hoàng Sa.

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND TP Huế và thông báo chuyển vụ việc của VKSND TP Đà Nẵng.

Vào ngày 21-9, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã có công văn chuyển đơn tố giác của 13 NĐT đối với Cty Hoàng Sa cho Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng để giải quyết theo thẩm quyền. Trước đó, sau khi nhận đơn tố cáo của bà Lê Xuân H. (1978, trú đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng) về việc Cty Hoàng Sa (tại địa chỉ 20-Tùng Thiện Vương, P. Vũ Dạ, TP Huế) bán 2 ô-tô hiệu Kia Morning do bà đầu tư, ngày 17-9, TAND TP Huế đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phong tỏa 2 chiếc xe nói trên để chờ kết quả xử lý. Đây là một trong những biện pháp kịp thời, đảm bảo được quyền lợi của các NĐT cũng như ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản của phía Cty Hoàng Sa. Còn tại Quảng Nam, sau khi ông Nguyễn Sự bán hết xe của các NĐT và tuyên bố dừng hoạt động, ngày 14-9, Sở GT-VT tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô-tô của Cty CP Du lịch Hoàng Sa.

"Để đầu tư chúng tôi đã phải dùng đến đồng tiền dành dụm và vay mượn các nơi, kể cả vay ngân hàng. Khi quyết định đầu tư, chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn với doanh nghiêp, thậm chí cùng mất nếu doanh nghiệp giải thể vì lý do khách quan. Tuy nhiên, qua những điều đã trình bày và các hành động thực tế thời gian qua của ông Nguyễn Sự cũng như Cty Hoàng Sa cho thấy đây là vụ việc có dấu hiệu của hành vi chiếm đoạt tài sản. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, lợi ích hợp pháp của mình, chúng tôi hiện đang tiếp tục làm đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng để xử lý hành vi của ông Nguyễn Sự và Cty Hoàng Sa"- các NĐT tại Đà Nẵng nêu ý kiến.

NGUYỄN TUẤN