Liên tiếp các trận động đất mạnh tại Philippines và Cuba gây lo ngại
Một ngày sau trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao, miền Nam Philippines, khu vực này vẫn liên tục rung chuyển bởi hơn 1.100 dư chấn. Theo Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PHIVOLCS), tính đến sáng 9-6, các dư chấn có cường độ từ 1,3 đến 6,7 độ, trong đó nhiều trận được người dân cảm nhận rõ. Các chuyên gia cảnh báo hoạt động địa chấn có thể kéo dài trong nhiều tuần tới.
Trận động đất xảy ra sáng 8-6 ngoài khơi tỉnh Sarangani, được xác định có liên quan đến hoạt động hút chìm tại rãnh Cotabato. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất tại Philippines trong nhiều thập kỷ qua. Theo số liệu cập nhật của giới chức nước này, ít nhất 37 người thiệt mạng, khoảng 500 người bị thương và nhiều người vẫn mất tích. Thành phố cảng General Santos là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất khi hàng loạt công trình bị hư hại, điện và viễn thông bị gián đoạn trên diện rộng. Hơn 8.600 trường học bị ảnh hưởng. Khoảng 864.000 hộ dân bị mất điện, trong khi thiệt hại về tài sản tại General Santos ước tính lên tới 1 tỷ peso (khoảng 16,2 triệu USD).
Trong khi đó, chiều 8-6, một trận động đất mạnh 6,2 độ cũng xảy ra ngoài khơi Cuba, cách tỉnh Pinar del Río khoảng 100 km về phía Tây Bắc. Rung chấn được cảm nhận tại nhiều địa phương của Cuba, lan sang bán đảo Yucatán của Mexico và bang Florida của Mỹ.
Giới chức Cuba chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong, đồng thời khẳng định không có nguy cơ xảy ra sóng thần. Các nhà địa chấn học nhận định trận động đất ngoài khơi Cuba là hiện tượng hiếm gặp. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại khu vực này trong vòng 146 năm qua, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hoạt động địa chấn bất thường tại khu vực Caribe.
B.N






