Liên tiếp xảy ra những vụ hỏa hoạn thương tâm ở vùng cao

Thứ ba, 14/09/2021 07:40

Thời gian qua, một số huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam như Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang… liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nhà. Hậu quả toàn bộ gia sản bị thiêu trụi, thậm chí có nhiều vụ cháy khiến cả vợ chồng tử vong…

Vụ hỏa hoạn khiến vợ chồng cô giáo S. tử vong.

Một trong những vụ cháy đau lòng gần đây nhất xảy ra tại xã Trà Nam (huyện Nam Trà My) khiến cô giáo L.T.T.S. (1990) và chồng là anh N.Q.C. (1988) tử vong. Theo ông Nguyễn Thành Phương- Chủ tịch UBND xã Trà Nam cho biết, vụ cháy trên xảy ra khoảng 22 giờ ngày 30-7. Do lửa bùng phát lúc đêm khuya và gặp gió thổi mạnh nên công tác chữa cháy tại chỗ hết sức khó khăn. Toàn bộ nhà cửa và tài sản đều bị thiêu rụi. Vợ chồng anh C. còn có một con nhỏ gần 5 tuổi nhưng hôm xảy ra hỏa hoạn cháu qua ở nhà ông bà nội (cách đó khoảng 2 km) nên thoát nạn. Được biết, chị S. là giáo viên mẫu giáo ở xã Trà Nam, còn anh C. bán tạp hóa. 

Được biết, cô giáo S. quê ở xã Tam Thành (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) lên công tác tại Trường Mẫu giáo Trà Nam từ năm 2012. Đây là ngôi trường còn nhiều khó khăn của huyện Nam Trà My. “Nhiều năm qua, cô S. luôn kề vai sát cánh với các giáo viên khác đi vận động, tuyên truyền, xây dựng từ điểm trường này đến điểm trường khác, từ tranh tre nứa lá đến xây dựng những điểm trường kiên cố. Trong những năm công tác, cô S. luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao”, đồng nghiệp Lê Thị Hồng Thanh xúc động nói.

Theo lãnh đạo huyện Nam Trà My, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xảy ra gần 10 vụ cháy nhà. Mà nguyên nhân trong đó đa phần do người dân đốt lửa sưởi ấm nên cháy lan ra sàn nhà gây cháy. Mới đây nhất lúc 4 giờ ngày 12-9, mặc dù trời đang mưa nhưng ngôi nhà của anh Hồ Văn Bằng (27 tuổi, trú nóc Ông Thương, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My) bất ngờ bốc cháy. Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Trà Vân cùng người dân địa phương tham gia dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu trụi toàn bộ tài sản và ngôi nhà gỗ này. Lúc xảy ra vụ cháy, gia đình anh Bằng kịp thời chạy ra ngoài nên không có thương vong về người. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy được xác định là do gia đình anh Bằng đốt lửa sưởi ấm ở bếp nên ngọn lửa cháy lan ra cả ngôi nhà gỗ.

Tại xã Ch’Ơm (huyện Tây Giang), một vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng    2 giờ ngày 16-8 khiến toàn bộ nhà cửa cùng nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi. Chủ căn nhà là vợ chồng thầy giáo Riah Nhiêu (thôn Cha’lăng). Vụ hỏa hoạn xảy ra trong lúc vợ chồng thầy Nhiêu không có mặt ở nhà. Ngọn lửa bùng phát bất ngờ và dữ dội trong đêm tối khiến công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Ước tổng thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng. Thầy Nhiêu buồn rầu tâm sự: “Vụ cháy bất ngờ quá, vợ chồng mình trắng tay, coi như làm lại từ đầu. Không chỉ tài sản, vật dụng gia đình, mà tất cả chứng nhận, bằng cấp chuyên môn đều bị cháy. Bây giờ không biết bắt đầu từ đâu”.

Người dân hỗ trợ lương thực cho anh Hồ Văn Bằng mới bị cháy nhà hôm 12-9.

Trước những vụ cháy nhà trên, mới đây Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã có quyết định phân bổ 360 triệu đồng nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ 9 gia đình bị thiệt hại nặng do hỏa hoạn ở huyện Nam Trà My và Bắc Trà My. Theo đó, 9 trường hợp có nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn do hỏa hoạn với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà.

Nhằm hạn chế những vụ cháy nhà thương tâm xảy ra, chính quyền các địa phương thời gian qua đã tăng cường vận động, tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng lửa để sưởi ấm trong nhà, đồng thời có biện pháp dập tắt lửa khi ra khỏi nhà để tránh nguy cơ hỏa hoạn.

“Song song với việc tuyên truyền, để hạn chế tình trạng trên, hiện chúng tôi đã gửi mô hình làm bếp bằng tấm bê-tông với quy cách 80x120cm cho các địa phương để tuyên truyền, phổ biến cho người dân. Chi phí vật liệu chỉ tầm 100.000 đồng/bếp. Bếp này không những ngăn được tình trạng lửa cháy lan mà còn sạch sẽ, văn minh, an toàn... Hy vọng loại bếp mới trên sẽ lan tỏa đến với nhiều người dân để không còn những sự việc đau lòng do hỏa hoạn”, anh Hoàng Thọ - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH H. Nam Trà My chia sẻ.

LÊ HẢI