Lĩnh án vì dẫn người vượt biên trái phép

Thứ sáu, 08/09/2023 07:30
Ngày 6-9, TAND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên toà trực tuyến, xét xử sơ thẩm vụ án: "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" đối với bị cáo Nguyễn Cảnh (2003, trú xã Xuân Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh). Trước đó, Cảnh bị cơ quan chức năng bắt giữ khi dẫn 2 người mang quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào để lấy 10 triệu tiền công.
Bị cáo Nguyễn Cảnh tại điểm cầu thành phần trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Bị cáo Nguyễn Cảnh tại điểm cầu thành phần trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng, năm 2019, trong quá trình sinh sống và làm ăn tại Lào, Nguyễn Cảnh có quen biết với một người phụ nữ địa phương tên Tin. Sau khi hết việc tại Lào, Cảnh trở về quê sinh sống thì đến ngày 4-3-2023, Cảnh bất ngờ nhận được điện thoại của người phụ nữ tên Tin. Qua trao đổi, người phụ nữ này đặt vấn đề thuê Cảnh đón, dẫn 2 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ xuất, nhập cảnh từ thị trấn Nghèn (H. Can Lộc) lên khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H. Hương Sơn) rồi giao cho người của Tin. Sau khi xong việc Cảnh sẽ được trả tiền công 10 triệu đồng. Thấy công việc nhẹ nhàng, lại có số tiền khá lớn, Cảnh ngay lập tức nhận lời.

Khoảng 2 giờ ngày 5- 3, theo lời hẹn với Tin, Cảnh lên thị trấn Nghèn đón 2 người đàn ông Trung Quốc rồi thuê xe taxi đưa 2 người này chạy lên khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Đến nơi, Cảnh dẫn hai người Trung Quốc tới điểm hẹn với Tin để giao người. Sau khi bàn giao người xong, Cảnh ra bắt xe về. Người đàn ông do Tin chỉ đạo nhận người cũng nhanh chóng dẫn 3 người Trung Quốc đi theo đường mòn, lối mở từ Việt Nam để vượt biên trái phép sang Lào.

Thời điểm này, lực lượng Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Trinh sát (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) và Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới. Khi đến khu vực đường biên giới cách cột mốc 476 khoảng 1km, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đàn ông nói trên. Nghi vấn các đối tượng đang cố vượt biên trái phép, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra, nhưng các đối tượng đã lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, nhanh chân bỏ chạy.

Quá trình truy đuổi, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới phát hiện 2 người đàn ông Trung Quốc trốn dưới mương nước bên đường tại khu vực Km81+50 QL8A (địa phận xã Sơn Kim 1, H. Hương Sơn). Ngay sau đó, 2 người này được đưa về Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để đấu tranh làm rõ. Danh tính hai người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc được xác định là Qin Lu Shun (2008, trú TP Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây) và Qin Wen Bin (2008, trú TP Hà Trì, tỉnh Quảng Tây). Qua kiểm tra, cả hai đều không có giấy tờ xuất, nhập cảnh hợp pháp và khai nhận đang trên đường xuất cảnh trái phép sang Lào. Riêng người đàn ông do Tin cử đến đã trốn thoát sang biên giới Lào. Đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng tiến hành triệu tập và thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Cảnh về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

“Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Cảnh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy hành vi phạm tội của Nguyễn Cảnh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam khi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các tội phạm do người nước ngoài cư trú trái phép ở Việt Nam thực hiện, căn cứ vào các quy định của pháp luật, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án bị cáo Nguyễn Cảnh 12 tháng tù giam; đồng thời, phạt bổ sung số tiền 10 triệu đồng về hành vi nói trên.

Đối với 2 công dân mang quốc tịch Trung Quốc, trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành trao trả về nước theo đúng quy định.

X.SƠN