Lo cả công lẫn thủ
Hôm nay, cùng lúc Đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam sẽ tập trung, tập luyện cho những mục tiêu khác nhau. Trong lúc lứa U22 hứa hẹn với nhiều nét mới thì đội tuyển lại đối mặt với khó khăn khi không thể triệu tập đủ các trụ cột.

Thủ môn: Xài toàn "hàng nội địa"
Trong bối cảnh các thủ môn như Patrik Lê Giang chấn thương, Đặng Văn Lâm xuống chơi giải hạng Nhất, HLV Kim Sang-sik đành gọi Nguyễn Filip, Đình Triệu và Văn Việt cho đợt FIFA Days tháng 3. Tuy nhiên, trước ngày tập trung Nguyễn Filip lại xin… rút vì lý do gia đình, Trần Trung Kiên của HAGL lên thay.
Như vậy, lần đầu tiên trong hơn 5 năm qua, đội tuyển quốc gia Việt Nam trở về cảnh dùng toàn hàng "nội địa" trong khung thành.
3 thủ môn hiện tại chỉ còn một gương mặt kinh nghiệm (Đình Triệu), cùng 2 gương mặt trẻ trung. Thực ra, Đình Triệu cũng chỉ dạn dày về mặt tuổi tác (34 tuổi), nhưng thâm niên "ăn cơm tuyển" cũng chỉ mới bắt đầu từ tháng 6-2023. Ngay tại AFF Cup 2024, cũng nhờ HLV thủ môn Lee Woon Jae chọn tiêu chí "lợi khẩu", Đình Triệu được trao suất bắt chính ở cuộc so tài với Lào, rồi sau đó chiếm luôn suất số 1 và thẳng tiến đến danh hiệu thủ môn hay nhất giải.
Trong tổng số trận đã bắt cho đội tuyển của 3 thủ môn hiện tại ở các giải chính thức là 6 trận, và đó đều thuộc về Đình Triệu. Văn Việt và Trung Kiên đều chưa từng ra sân cho đội tuyển Việt Nam. Chưa bao giờ vốn kinh nghiệm của 3 thủ môn VN lại mỏng như vậy. Trong bối cảnh Đình Triệu vẫn "âm ỉ với chấn thương hông, chỉ cần một sự cố nhỏ cho "tre già" này, khung thành đội tuyển Việt Nam phải dùng "măng". Một sự mạo hiểm không nhỏ. Hy vọng, kinh nghiệm của HLV Lee Woon Jae sẽ giúp Văn Việt và Trung Kiên tích lũy kinh nghiệm, nếu được là trận giao hữu với Campuchia và Lào sắp tới, trước 2 đối thủ không quá khó.
Tiền đạo: Cũng hàng Việt
Tối 8-3, khi Quả bóng vàng Việt Nam 2024 Tiến Linh ngã ra sân sau tình huống sút trượt bóng ở phút 73 trong trận đấu với Thể Công Viettel, người hâm mộ Việt Nam thấy nhói lên nỗi lo cho những ngày sắp tới của đội tuyển, đặc biệt là hàng tiền đạo. Trong bối cảnh Xuân Son, Văn Toàn chưa kịp trở lại, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn V.League 2024/25 Tiến Linh là niềm hy vọng lớn nhất trong đội hình của HLV Kim Sang-sik. Dù CLB chủ quản Bình Dương xác nhận Tiến Linh chỉ bị va chạm ở phần mềm, nhưng vẫn "kiến nghị" nên để trung phong của mình "nghỉ"… Có vẻ, xác xuất Tiến Linh thi đấu hoặc duy trì phong độ trong thời gian tới là không cao.
Rõ ràng, HLV Kim Sang-sik có lý do để lo lắng trước khi đội tuyển hội quân. Nếu Tiến Linh vắng mặt, hàng tiền đạo Việt Nam chi còn Tuấn Hải, Bùi Vĩ Hào và Đinh Thanh Bình, những cái tên không kèm theo sự an tâm. Trong số này, Đinh Thanh Bình là phương án dự phòng cho Tiến Linh ở vị trí trung phong cắm. Tuy nhiên, chân sút của Ninh Bình không được đánh giá cao ở hiệu quả tấn công. Điểm cộng của Thanh Bình là khả năng tranh chấp, lối chơi nhiệt huyết. Trong khi đó, Bùi Vĩ Hào và Phạm Tuấn Hải phù hợp hơn với vị trí tiền đạo cánh sở trường.
Không loại trừ khả năng HLV Kim Sang-sik phải "đôn" Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Quốc Việt của U22 Việt Nam lên tuyển. Hoặc là một vài cái tên khác sẽ gây ngỡ ngàng cho tất cả?
S.T