Tập trung giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm
Sáng 11-9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban QLDA ĐTXD Các công trình Giao thông và Nông nghiệp Đà Nẵng (gọi tắt là BQL) về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2026 và các dự án trọng điểm, công trình cầu đã xây dựng nhưng chưa hoàn thành đường dẫn kết nối . Cùng dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.
Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc BQL Nguyễn Văn Thường cho biết: Năm 2026, BQL được giao kế hoạch vốn ĐTC hơn 4.300 tỷ đồng, tính đến nay, BQL đã giải ngân hơn 3.290 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 77%. Về tình hình triển khai các dự án trọng điểm cơ bản đều đảm bảo tiến độ thi công đã đề ra. Nổi bật nhất là Dự án Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (nằm trên địa bàn xã Bà Nà) có khối lượng xây lắp thực hiện đến nay đạt 210/427 tỷ (tỷ lệ hơn 49%), dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ thông tuyến QL14B qua cầu vượt, đến 29-3-2027 thông xe kỹ thuật và hoàn thành vào tháng 6-2027; luỹ kế vốn ĐTC được giao gần 336 tỷ đồng, đã giải ngân gần 264 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 78%. Hay như Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) gồm có 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 (hoàn thiện đường Võ Chí Công) đến nay đã thi công xây lắp khối lượng đạt giá trị đạt 644/914 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 70%, dự kiến sẽ hoàn thành công trình trong năm 2027; Dự án thành phần 2 (đường nối từ đường Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với QL14H và QL1A) đến nay đã thi công xây lắp khối lượng đạt giá trị 291 tỷ đồng (trong đó, nhánh đi QL14H và QL1A đạt 265 tỷ đồng, cầu Duy Phước đạt 26 tỷ đồng), dự kiến sẽ hoàn thành công trình này vào cuối năm 2026.
và triển khai các dự án với Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng.
Đối với các công trình cầu đã xây dựng nhưng chưa hoàn thành đường dẫn kết nối cũng đạt kết quả thực hiện khả quan. Điển hình là công trình cầu Vân Ly và đường dẫn (nằm trên địa bàn các xã: Gò Nổi, Điện Bàn Tây và Đại Lộc) sẽ hoàn thành thông xe kỹ thuật trong tháng 12-2026, dự kiến đến tháng 4-2027 hoàn thành toàn bộ công trình và bàn giao đưa vào sử dụng; hay như cầu Nghĩa Tự (nằm trên địa bàn phường Điện Bàn Đông) sẽ thông xe vào tháng 11-2026, theo kế hoạch sẽ hoàn thành xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng sử dụng vào cuối tháng 6-2027 (nhanh hơn 6 tháng so với kế hoạch đặt ra)… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình, BQL và các nhà thầu cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trước hết là công tác chuẩn bị đầu tư: công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư mất nhiều thời gian trong quá trình khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan, dẫn đến kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư, ảnh hưởng tiến độ triển khai thực hiện. Tiếp đến là công tác giải phóng mặt bằng: đây là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công các công trình, dự án cũng như công tác giải ngân kế hoạch vốn ĐTC và hiệu quả điều hành dự án của BQN. Nhiều dự án chưa được bàn giao mặt bằng theo tiến độ; mặt bằng không liên tục, kéo dài thời gian thực hiện, ảnh hưởng đến tổ chức thi công và phát sinh chi phí.
Đối với một số trường hợp hồ sơ pháp lý đất đai phức tạp, nguồn gốc sử dụng đất chưa rõ ràng hoặc phát sinh vướng mắc đặc thù, địa phương còn khó khăn trong xử lý, dẫn đến chậm tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó là vướng mắc trong xử lý hợp đồng, điều chỉnh giá: trong bối cảnh giá VLXD, nhân công, nhiên liệu biến động lớn khiến cho nhiều hợp đồng thầu theo đơn giá cố định gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện nhưng chưa có cơ sở pháp lý phù hợp để xử lý. Mặc dù Trung ương và địa phương đã có nhiều văn bản chỉ đạo, tuy nhiên việc áp dụng trên thực tế còn lúng túng, chủ yếu yêu cầu thực hiện theo quy định hiện hành nên chưa tháo gỡ được khó khăn của các dự án. Ngoài ra, tình trạng khan hiếm nguồn VLXD cũng là một trong những khó khăn lớn đối với việc triển khai các dự án ĐTC của BQL. Để công tác giải ngân vốn ĐTC trong thời gian đến và cả năm 2026 cũng như tiến độ thi công các dự án, công trình đảm bảo kế hoạch đã đề ra, BQL đề nghị lãnh đạo TP và các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, quan tâm, xử lý tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nói trên.
do Ban QLDA ĐTXD Các công trình Giao thông và Nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.
Sau khi nghe ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng yêu cầu BQL, các nhà thầu và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án cầu thiếu đường dẫn. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý đối với Dự án Liên kết vùng miền Trung: tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tuyệt đối không thay đổi các mốc tiến độ đã đề ra. Đối với Dự án cải tạo và nâng cấp QL14D: yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; sớm chốt phương án thi công, nhất là đoạn đầu tuyến đến Km10 phải cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027 nhằm bảo đảm người dân đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp tết.
Đối với những dự án cầu đã giải phóng mặt bằng phần đường dẫn: cần khẩn trương triển khai thi công ngay, không để kéo dài. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc khai thác các mỏ khoáng sản là VLXD nhằm đảm bảo đủ nguồn cung VLXD cho các dự án, công trình trên địa bàn TP nói chung, các dự án do BQL làm chủ đầu tư nói riêng…
PHÚ NAM


