Lộ thân phận kẻ trốn nã từ vi phạm giao thông

Thứ năm, 18/03/2021 09:17

Vi phạm giao thông nhưng Hà Văn Thọ lại tỏ thái độ chống đối nên bị Công an khống chế. Qua kiểm tra trong cốp xe của y, lực lượng chức năng phát hiện có cất giấu ma túy. Quá trình đấu tranh sau đó, Công an làm rõ Thọ là kẻ đang “cõng” lệnh truy nã và sử dụng tên giả, giấy tờ giả để che giấu thân phận hơn 10 năm qua.



Phạm Tất Vinh cùng Vũ Thanh Trọng và tang vật thu giữ được.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 15-3, Đội CSGT- TT Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra xử lý trước số nhà 05- Lê Duẩn (Đà Nẵng), phát hiện hai đối tượng “xăm trổ” có biểu hiện nghi vấn. Cả hai đang điều khiển xe máy mang BKS 43C1-622.47 chạy hướng từ quận Hải Châu về quận Sơn Trà (Đà Nẵng) nên Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện, kiểm tra. Khi lực lượng chức năng yêu cầu mở cốp xe để kiểm tra hành chính thì người ngồi sau tỏ vẻ lúng túng, tỏ thái độ bất hợp tác và liên tục hỏi lực lượng chức năng vì sao dừng xe. Đối tượng lớn tiếng cho rằng mình không vi phạm giao thông. 

Chính thái độ chống đối khác thường đã khiến lực lượng Công an nghi ngờ. Ngay sau đó, Tổ tuần tra đã kiên quyết khống chế đối tượng để kiểm tra xe. Không ngoài dự đoán, trong cốp xe hai đối tượng có một túi xách tay màu đen, bên trong có một gói ni-lông chứa 3 viên nén màu tím và nhiều mảnh vỡ của viên nén màu tím. Đấu tranh nhanh, Thọ thừa nhận đây là ma túy (thuốc lắc) mang theo để qua quán bar bên quận Sơn Trà chơi. Các đối tượng tự khai lai lịch là Vũ Thanh Trọng (1983, trú quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), người ngồi sau xe là Hà Văn Thọ (1980, trú xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Qua test nhanh, cả hai đều dương tính với ma tuý tổng hợp. Cả hai sau đó được mời về trụ sở Công an quận và được bàn giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy tiếp tục xác minh làm rõ. 

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng liên tục cung cấp lời khai quanh co, không chính xác hòng làm khó lực lượng chức năng. Trải qua hơn 15 tiếng “cân não” đấu tranh liên tục, các đối tượng mới chịu khai ra nơi ở hiện tại. Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của đối tượng tại đường Mân Quang 4 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), lực lượng Công an phát hiện thêm 1 gói ni-lông chứa 2 viên nén màu xanh, 3 viên nén màu tím và nhiều mảnh vỡ màu tím khác đựng trong túi xách cầm tay. Lúc này, cả hai lại cương quyết không chịu thừa nhận số ma túy trên là của mình.

Với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, các điều tra viên đã kiên trì kết hợp các biện pháp nghiệp vụ và cuối cùng, Hà Văn Thọ đành thừa nhận số ma túy trên là của mình. Y khai nhận, Hà Văn Thọ là tên giả, còn tên thật của đối tượng là Phạm Tất Vinh (1972, trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Mục đích sử dụng tên giả, giấy tờ giả là để che giấu thân phận truy nã. Trước đó, vào năm 2010, Vinh bị Công an quận Hoàn Kiếm truy nã về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Hiện Công an quận Hải Châu tạm giữ Vinh để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

M.V