Lơ xe "đổi tuyến" và đường dây thuốc điên

Thứ tư, 16/04/2014 12:23

(Cadn.com.vn) - Đầu tháng 4-2014, lực lượng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị phá thành công Chuyên án 114T, lần lượt bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây đưa ma túy tổng hợp (MTTH) từ Lào về tiêu thụ tại TT Khe Sanh (H. Hướng Hóa). Cũng trong thời gian này, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy CATP Đông Hà quyết liệt tấn công, triệt xóa một tụ điểm ma túy nhức nhối giữa lòng thành phố.

Từ... "ngõ vắng xôn xao"...

Sau một thời gian điều tra, Đội CSĐTTPVMT CATP Đông Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Hoàng Kim Tường (1986, quê H. Đồng Hỷ, Thái Nguyên, tạm trú khu phố 5, P.1, TP Đông Hà) để điều tra làm rõ hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Trung tá Nguyễn Danh Duy - Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT CATP Đông Hà cho biết, đối tượng Tường từ Thái Nguyên vào Quảng Trị từ năm 2009 làm công việc phụ xe tải tuyến Đông Hà - Lào cho người thân. Khoảng thời gian này, Tường cư trú tại P.3, TP Đông Hà, cũng chính là nhà chủ xe.

Đến những tháng gần cuối năm 2013, Tường nghỉ việc phụ xe, chuyển luôn chỗ ở, thuê trọ về đường Lê Thế Hiếu, TP Đông Hà. Mọi người ngỡ ngàng trước quyết định "ra riêng" của Tường vì lâu nay công việc cho thu nhập đều đặn và rất ổn. Nhưng kể từ khi thuê trọ, cũng không thấy Tường làm việc gì mới, nhiều tháng trôi qua vẫn lông bông. Tường cũng thi thoảng đóng cửa vắng nhà mấy ngày. Tháng 3-2014, nguồn TS cho biết Tường có dấu hiệu sử dụng ma túy, đồng thời ra Thái Nguyên mua heroin về bán kiếm lời.

Qua theo dõi, TS có đủ cơ sở xác định Tường đang gieo rắc "cái chết trắng" và biến con hẻm gần khu trọ thành nơi giao dịch. Gần cuối tháng 3-2014, Tường tiếp tục rời địa bàn TP Đông Hà ra Thái Nguyên để chuẩn bị cho chuyến hàng mới. Trở lại TP Đông Hà, đối tượng này nhanh chóng liên lạc với con nghiện để giao hàng. Gần trưa 1-4, tại một con hẻm đường Lê Thế Hiếu, Đội CSĐTTPVMT CATP Đông Hà ập đến bắt quả tang Tường, thu giữ 13 tép heroin. Tường tự giao nộp thêm 37 tép heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, CA phát hiện và thu giữ 3 cục nhỏ heroin chưa kịp phân lẻ. Đấu tranh khai báo, Tường khai nhận đã bán trót lọt 5 tép ma túy trong số hàng mới đưa về. Số ma túy trên Tường mua với giá 13,5 triệu đồng, có thể chia lẻ gần 200 tép nhỏ.

Bắt đối tượng trong đường dây đưa MTTH về tiêu thụ tại Khe Sanh
và "hàng nóng" thu tại nhà Tuấn.

... Đến ngôi nhà hoang

11 giờ 30 ngày 3-4, xác định đủ điều kiện phá Chuyên án 114T, Thượng tá Đào Trọng Tiến - Trưởng Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị phát lệnh "tập kích" ngôi nhà hoang giữa vườn cà-phê thuộc khóm 1, TT Khe Sanh, H. Hướng Hóa. Sự xuất hiện bất ngờ của các "vị khách" lạ khiến Lê Hoài Tuấn (1989) và Lê Đình Hiển (1993, đều trú TT Khe Sanh) đang có hành vi tàng trữ và mua bán ma túy hoảng hốt tháo chạy. Tuy nhiên, các hướng đã bị TS bao vây, đẩy Tuấn và Hiển ở vào thế bí, cả hai chống trả để thoát thân nhưng bất thành.

Ngay sau đó, lực lượng TS thu trên người của Tuấn 12 viên MTTH màu hồng dạng nén hiệu WY. Lực lượng BCA khám xét khẩn cấp nhà của Tuấn và phát hiện thêm nhiều viên MTTH, đao, kiếm... Triển khai tiếp mũi tấn công, BCA thực hiện bắt khẩn cấp đối với Hồ Đắc Lộc (trú TT Khe Sanh, là cậu của Tuấn) và Nguyễn Văn Thiên (1993, trú xã Tân Lập, H. Hướng Hóa). Trong chuyên án này, tổng cộng số ma túy bị CA thu giữ gần 200 viên MTTH, 20 ĐTDĐ, 2 xe máy.

Theo hồ sơ Chuyên án 114T, cuối năm 2013 nổi lên đường dây đưa "thuốc điên" từ Lào về tiêu thụ tại TT Khe Sanh do Tuấn cầm đầu. Nhiều gia đình rơi vào hoảng loạn khi con em họ lần lượt trở thành khách hàng của Tuấn, nhưng trước những đối tượng lì lợm, liều lĩnh, không ai dám tố cáo. Càng ngày Tuấn và "những người bạn" hoạt động mạnh hơn, tuy nhiên đây là đường dây khép kín, các đối tượng có quan hệ bà con, thân thiết, không dễ gì đánh sập.

Trước tình hình đó, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị vào cuộc, xác lập chuyên án với quyết tâm cao nhất, đấu tranh quyết liệt triệt phá "điểm nóng" ma túy này. Các tổ TS dày dạn kinh nghiệm được tung lên miền núi Hướng Hóa. Sau một thời gian vào cuộc, TS đã xác định rõ đường đi nước bước của nhóm tội phạm này. Tham gia tích cực với Tuấn là Lộc. Sau khi đặt hàng từ Lào, phía "đối tác" sẽ giao tại khu vực sông Sê Pôn, cũng có thể một điểm khác gần biên giới 2 nước. Sau đó, ma túy được đưa về Khe Sanh. Tại đây, Hiển và Thiên có vai trò giúp sức, vận chuyển hàng đến với "thượng đế".

Quá trình triển khai xóa đường dây ma túy tại Khe Sanh gặp rất nhiều khó khăn, gian nan nhưng kết quả đã thể hiện ý chí tấn công tội phạm đến cùng của lực lượng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị, trả lại bình yên cho Khe Sanh. Hiện CA tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án này.

Bài, ảnh: Bảo Hà