Loạn thuốc nam, thuốc làm đẹp

Thứ năm, 26/10/2017 21:00

Lợi dụng nhu cầu chữa bệnh hoặc làm đẹp bằng thuốc nam của người dân, thời gian qua, một số đối tượng trà trộn, lừa bán các loại quả, hạt, thuốc Nam, thuốc gia truyền... trong khu vực vành đai chợ Cồn (P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Nhiều người vì nhu cầu làm đẹp, chữa bệnh đã mở hầu bao, bỏ cả chục triệu đồng để mua những thứ không rõ nguồn gốc, chất lượng về sử dụng.

CAP Hải Châu 2 làm việc với 2 phụ nữ bán thuốc Nam không rõ nguồn gốc.

6 giờ ngày 25-10, tổ tuần tra 8394 P. Hải Châu 2 làm nhiệm vụ tại khu vực giải tỏa phía đông chợ Cồn thì phát hiện 2 phụ nữ có biểu hiện nghi vấn nên thực hiện kiểm tra hành chính. Qua đó, phát hiện 2 phụ nữ này mang theo 2 bao  ni-lông, bên trong chứa các hạt nhỏ. Theo 2 người này giải thích, đây là hạt “ý dĩ” và hạt “bá tử nhân” - những vị thuốc Nam dùng để chữa bệnh, làm đẹp họ mua về để đưa đến khu vực chợ Cồn bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, cả hai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận hành nghề y... nên tổ tuần tra nhanh chóng đưa về CAP Hải Châu 2 để làm việc.

Qua làm việc, 2 người khai nhận là Kỳ Thị Kim Châu (1981, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và Phan Thị Mai (1969, trú Q. Hải Châu). Cả hai thừa nhận, thực tế không biết những hạt này có tác dụng gì, nhưng khi được giới thiệu là có tác dụng bổ xương cốt, làm đẹp nên mua về bán lại kiếm lời. Để bán được hàng, hai người sẽ thay nhau vào chợ “mách nhỏ” với các tiểu thương, người dân mua sắm trong chợ là có nguồn hàng trị bệnh, làm đẹp… và khi có người mua thì sẽ hướng dẫn đến mua của người còn lại. Hiện CAP Hải Châu 2 đang lập hồ sơ để xử lý Kỳ Thị Kim Châu và Phan Thị Mai về hành vi bán hàng hóa không nguồn gốc, xuất xứ.

Đây không chỉ là vụ bán thuốc Nam, thuốc làm đẹp không rõ chất lượng, nguồn gốc được phát hiện quanh khu vực chợ Cồn. Trước đó, CAP Hải Châu 2 cũng phối hợp với Ban Quản lý chợ Cồn mời ông Lý Trực Thu (1959, trú tổ 12, P. Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa) về CAP để làm rõ việc ông Thu vào chợ Cồn bán thuốc trị viêm xoang mũi (đa xoang) gia truyền. Qua đó, ông Thu không xuất trình được các giấy tờ về nguồn gốc, chứng nhận của cơ sở thuốc gia truyền nên tạm giữ 50 lọ thuốc dạng nước, đóng trong các lọ nhựa nhỏ và 150 tờ rơi về công dụng của thuốc. Qua làm việc, ông Thu thừa nhận trước đó đã vào chợ Cồn 4 lần và bán được 50 lọ thuốc như trên với giá 20.000 đồng/3 lọ. Kiểm tra nơi trọ của ông Thu tại P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ), CAP Hải Châu 2 còn tạm giữ thêm 242 lọ thuốc cùng loại và 500 tờ rơi. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, xét hành vi kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ chứng nhận hành nghề y, CAP Hải Châu đã lập hồ sơ chuyển CAQ Hải Châu đề xuất xử lý. Sau đó, Chủ tịch UBND Q. Hải Châu đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Lý Trực Thu 40 triệu đồng.

Ông Lý Trực Thu tại cơ quan CA.

Không chỉ bán những loại được cho là thuốc Nam, thuốc làm đẹp không rõ nguồn gốc, một số đối tượng còn lợi dụng lòng tin của các tiểu thương, người dân, du khách đến mua sắm trong khu vực chợ Cồn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đơn cử như CAP Hải Châu 2 phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hải Châu xác minh làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào cuối năm 2016. Cụ thể, khi bà U đang bán hàng tại chợ Cồn thì có một người phụ nữ đến mua hàng. Thấy bà U tóc bạc nên người phụ nữ này mở lời giới thiệu quen một vị giáo sư tên Toàn, có bán thuốc chữa tóc bạc, do Bộ Y tế kiểm định hẳn hoi. Tin lời, bà U theo người phụ nữ này đến gặp “giáo sư” Toàn mua 1 bịch thuốc (bên trong có 3 gói hạt cây, không rõ loại hạt gì) với giá 15 triệu đồng. Sau khi nhận thuốc, bà U đưa về chợ Cồn khoe thì mọi người cho rằng đã bị lừa nên bà đến cơ quan CA trình báo sự việc. Qua xác minh của Đội CSHS CAQ Hải Châu thì đó là màn kịch mà các đối tượng đã dựng lên để chiếm đoạt tiền của bà U.

3 gói hạt “trị tóc bạc” bà U mua với giá 15 triệu đồng.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Trung tá Đinh Quý - Phó trưởng CAP Hải Châu 2 cho biết, để ngăn chặn việc buôn bán các loại thảo dược, cây thuốc Nam, thuốc điều trị sắc đẹp... dạng này, những năm gần đây, CAP Hải Châu 2 đã phối hợp Ban Quản lý chợ Cồn, bảo vệ chợ nhắc nhở tiểu thương, người dân, du khách đến mua sắm cẩn thận với các thủ đoạn của những đối tượng lừa bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không biết chất lượng ra sao. Tuy nhiên, vì chợ Cồn là nơi tập trung đông người, một vài tiểu thương vẫn còn nhẹ dạ, cả tin nên rơi vào cảnh bị lừa. Đặc biệt, qua công tác nghiệp vụ, CAP Hải Châu 2 cũng đã làm rõ 2 vụ việc liên quan đến bán thuốc Nam, thuốc chữa bệnh gia truyền không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng tại khu vực chợ Cồn. Qua đó, lập hồ sơ chuyển CAQ Hải Châu đề xuất UBND Q. Hải Châu xử lý. Chủ tịch UBND Q. Hải Châu đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi trường hợp này là 40 triệu đồng.

“Trong chợ Cồn cũng có một khu vực dành bán các loại cây thuốc Nam, người bán có đăng ký kinh doanh, nguồn gốc rõ ràng nên chúng tôi khuyên những ai có nhu cầu thì vào khu vực này mua hàng. Trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, nhận thấy đối tượng bán hàng có dấu hiệu bất minh, lừa đảo, đề nghị nhanh chóng báo cho bảo vệ chợ Cồn hoặc CAP Hải Châu 2 để có hướng xử lý kịp thời. Có như vậy mới vừa ngăn chặn được các hành vi lừa đảo, bán hàng hóa kém chất lượng vừa đảm bảo được nhu cầu, sức khỏe của chính người tiêu dùng và cả hình ảnh của chợ Cồn” - Trung tá Đinh Quý nhấn mạnh.

NGUYỄN TUẤN