Lợi dụng dịch vụ bán hàng online để lừa đảo

Thứ tư, 09/01/2019 18:00

Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, dịch vụ bán hàng online trên facebook từ đó cũng nở rộ. Theo đó, lợi dụng tâm lý của những người bán hàng online muốn tăng lượt like, comment và xem trực tuyến ảo để được nhiều người quan tâm, nhiều đối tượng xấu đã kết bạn hứa hẹn sẽ giúp đỡ sau đó lừa chiếm đoạt tiền. Mới đây, chủ tài khoản facebook Hạnh Lê đăng tải bài viết kèm theo lai lịch một nam thanh niên quê ở Quảng Nam lên trang Quê Tôi Quảng Nam và nhiều nhóm bán hàng online ở TP Hồ Chí Minh với nội dung: "Mọi người cảnh giác với thằng nhóc này, chuyên lừa đảo các chị em bán hàng online, nó nhận tiền xong rồi chặn facebook luôn..." đã nhận được nhiều người quan tâm, chia sẻ.

Chị Hạnh đưa thông tin đối tượng lừa đảo lên trang Quê Tôi Quảng Nam để mọi người biết cảnh giác. 

Trò chuyện với chúng tôi, chị Lê Thị Mỹ Hạnh (1982, trú Khối Phố 6, TT Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) chủ tài khoản facebook Hạnh Lê cho biết, chị chuyên online bán hàng thực phẩm trên facebook. Vừa qua có một tài khoản facebook tên Phạm Xuân Q. kết bạn trò chuyện hứa hẹn sẽ giúp thay đổi giao diện tương tác bán hàng qua mạng 3 tháng với đơn giá trọn gói là 800 ngàn đồng, dịp tết sẽ giảm còn 700 ngàn đồng, gồm: like 300 ngàn đồng, comment 90 ngàn đồng, kết bạn 160 ngàn đồng và tương tác 250 ngàn đồng. Ngoài ra, thanh niên này còn hứa sẽ giúp chị Hạnh mỗi lần online bán hàng sẽ kiếm được từ 10-20 đơn đặt hàng và nhận % trong đó. Để tạo lòng tin, thanh niên này gửi hình ảnh cuộc trò chuyện với những khách hàng hài lòng sau khi sử dụng dịch vụ và hứa sẽ hoàn trả tiền nếu chị không hài lòng. Thấy số tiền không lớn và lượng bạn bè ít nên chị Hạnh cũng có nhu cầu làm tăng lượt tương tác để nhiều người quan tâm, có thêm bạn trong mối làm ăn. Do vậy, chị Hạnh đã đồng ý với giá của thanh niên này đưa ra. 

Dịch vụ bán hàng online đang phát triển mạnh tạo kẽ hở để nhiều đối tượng xấu lợi dụng.

Thấy "con mồi" đã cắn câu, đối tượng này yêu cầu chị Hạnh chuyển tiền trước mới thực hiện. Vì thế, chị Hạnh đã chuyển 700 ngàn đồng vào số tài khoản ngân hàng do thanh niên này cung cấp. Nhận tiền xong, người này liền khóa tài khoản facebook và số điện thoại của mình. Tuy nhiên, với kinh nghiệm buôn bán nhiều năm, trước đó chị Hạnh đã vào trang cá nhân của đối tượng này tìm hiểu, lấy số CMND trong album ảnh và hình ảnh của đối tượng rồi đăng chân dung kẻ lừa đảo lên các trang bán hàng ở TP Hồ Chí Minh và trang Quê Tôi Quảng Nam để mọi người biết cảnh giác. "Sau khi đăng tải bài viết, có hàng chục người comment rằng đã và đang bị lừa gạt kiểu tương tự, nhưng do số tiền nhỏ nên cũng không muốn làm lớn chuyện. Mặt khác, sau khi đăng bài viết này tôi đã nhận hàng chục tin nhắn hăm dọa, yêu cầu gỡ bài viết nếu không gia đình sẽ gặp chuyện rắc rối. Ngoài ra, các đối tượng này còn lập facebook ảo giống của tôi để nhắn tin với bạn bè tôi hỏi đặt hàng chuyển tiền, mượn tiền làm suy giảm uy tín trong công việc khiến tôi rất bức xúc. Do vậy, tôi đã gọi điện trình báo, cung cấp thông tin của đối tượng này cho CATX Điện Bàn (Quảng Nam), nơi đối tượng này đăng ký hộ khẩu để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Số tiền lừa đảo tuy nhỏ nhưng với thủ đoạn đánh vào tâm lý của những người bán hàng online nên có rất nhiều người đã bị lừa. Qua đây, tôi cũng mong đơn vị CA sớm vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý răn đe đối tượng lừa đảo này"- chị Hạnh thông tin.

Chị Trần Thị Ph. (trú Tam Kỳ, Quảng Nam), chuyên bán quần áo online chia sẻ, mỗi tháng chị cũng chi một khoản tiền để nhờ người thay đổi tương tác lúc bán hàng trực tuyến trên facebook vì khi nhiều lượt xem và comment mua hàng nhiều người tò mò sẽ vào xem nội dung, hàng sẽ bán được nhiều hơn. Qua sự việc này, những người bán hàng online cần cẩn trọng trước những thủ đoạn lừa gạt kiểu tương tự.

LÊ VƯƠNG