Lợi dụng từ thiện để trục lợi

Thứ ba, 17/01/2017 11:04

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, nhất là trong dịp tỉnh Quảng Ngãi bị thiên tai bão lũ, nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức hoạt động từ thiện xã hội đã góp phần tích cực vào việc an sinh xã hội. Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng hoạt động này, núp dưới danh nghĩa cứu trợ để bán hàng giả, đa cấp, cá biệt có một vài tổ chức, cá nhân tự ý đến cơ sở không thông qua địa phương, lại còn rêu rao một số nội dung nhằm chia rẽ, gây mất lòng tin của nhân dân với chính quyền địa phương đã làm cho hoạt động này bị biến tướng, không còn là mục đích nhân đạo.

Cuối năm 2016, những người dân hiền lành vùng quê nhiều xã nông thôn H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi vui mừng vì nhờ CA tỉnh Quảng Ngãi kịp thời ngăn chặn lấy lại tiền. Trước đó, nghe tin Cty cổ phần Metro Vina Viet Nam về tận xã tặng quà từ thiện, người dân tập trung đến và được Cty này quảng cáo bán hàng. Vì tin lời, nhiều người dân mua hàng không rõ nguồn gốc với giá “cắt cổ”. Có hàng trăm người dân ở vùng nông thôn do nhẹ dạ, cả tin mua hàng của Cty này. Theo Đại tá Nguyễn Hùng Vinh - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ việc trên, Giám đốc CA tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định xử phạt đối với CA cổ phần Metro Vina Viet Nam và Cty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp Quyết Thắng với số tiền gần 100 triệu đồng. Trước đó Cty Metro và Quyết Thắng đến tỉnh Quảng Ngãi xin về các xã để tặng quà người nghèo nhưng thực chất bán hàng không rõ nguồn gốc, giá cao hơn thị trường. Có trên 20 xã và trường học trong tỉnh bị các doanh nghiệp này đến bán hàng không rõ nguồn gốc với giá “cắt cổ”. Những ngày qua, trên mạng xã hội facebook có đăng clip của nhóm người với nội dung dựng chuyện bêu xấu chính quyền địa phương, xã Sơn Thành, H. Sơn Hà, Quảng Ngãi không cho đoàn đến tặng quà cho người dân, làm cho nhiều người dân hiểu nhầm vụ việc. Chúng tôi về xã Sơn Thành để xác minh, người dân địa phương vô cùng bức xúc trước việc dàn dựng nội dung clip của nhóm người trên. Ông Đinh Hà Ngót - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Thành phản ứng gay gắt: “Họ ngang nhiên vào tận thôn gọi người dân ra bảo tặng quà. Cấp như thế chúng tôi thấy có dấu hiệu mờ ám. Bởi trước giờ các đoàn về địa phương muốn cấp quà thì phải liên hệ địa phương. Để chúng tôi nắm, biết, người ở đâu, hàng ở đâu, số lượng như thế nào để mời người dân đến nhận. Khi chúng tôi mời họ làm việc với địa phương trước khi cấp quà thì họ phản ứng gay gắt và có lời kích động người dân. Họ còn bố trí người quay phim, chụp ảnh về dựng lại tung lên mạng bêu xấu chính quyền, địa phương của chúng tôi”.

CA tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, ngăn chặn số hàng hóa không rõ nguồn gốc
của một doanh nghiệp núp bóng hoạt động từ thiện nhưng bán cho người dân.

Còn ông Đinh Văn Tiêm - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, H. Sơn Hà bức xúc nói: “Chắc chắn đoàn của ông Thích Không Tánh không phải đến đây làm từ thiện, mà họ lợi dụng việc này để lôi kéo người dân làm việc sai trái. Những việc này sau này gây khó khăn cho chính quyền địa phương. Chúng tôi cũng quá hiểu âm mưu của ông Thích Không Tánh bấy lâu nay”. Cũng theo ông Đinh Văn Tiêm cho biết, nếu mà số người trên muốn làm công tác từ thiện thì phải thông qua chính quyền địa phương để chúng tôi lựa, xét chọn những trường hợp nào cần cứu trợ đưa họ tặng quà. Đó mới đúng ý nghĩa công tác từ thiện.

Ông Lê Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Thực tế thời gian qua nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng việc từ thiện, cứu trợ để bán hàng đa cấp, hàng kém chất lượng và tuyên truyền đạo trái phép. “Các địa phương cũng cần phải cảnh giác tình trạng này. Các tổ chức, cá nhân đến cứu trợ, hỗ trợ nhân dân mình thì cũng cảm ơn. Nhưng đề nghị cần phải phối hợp với chính quyền, Mặt trận để hàng hóa được tặng đảm bảo chất lượng. Rồi người nhận hàng hóa đó đúng đối tượng. Rồi để tránh tình trạng lôi kéo, tuyên truyền sai với chủ trương, chính sách của Đảng, và Nhà nước ta.

T.Sự