Lừa cả bạn học

Thứ ba, 29/09/2020 17:24

Làm ăn không thuận lợi dẫn đến thua lỗ, nợ nần chồng chất nên vợ chồng Đặng Thị Thảo (1989) và Nguyễn Kim Đức (1987, trú H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) tìm đến bạn học cũ để lừa đảo. Thủ đoạn của vợ chồng Thảo- Đức là làm giả Giấy CNQSDĐ rồi thế chấp cho bạn cũ để vay mượn 200 triệu đồng.

CQĐT đọc lệnh khởi tố vợ chồng Thảo- Đức.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2019, do làm ăn thua lỗ, sau khi vay mượn, bán đất để trang trải, song các món nợ vẫn cứ dôi dư ra đó. Khi không còn biết bấu víu vào đâu nữa, Đặng Thị Thảo và Nguyễn Kim Đức liền nghĩ cách làm sao để mọi người tin tưởng tiếp tục cho vay mượn tiền. Với thửa đất số BI161104 (đứng tên vợ chồng Thảo- Đức) đã được chuyển nhượng cho người khác, nhưng đôi vợ chồng này vẫn lên kế hoạch bán lần thứ 2. Để có Giấy CNQSDĐ của thửa đất này, Thảo- Đức đã lên mạng xã hội tìm người làm giả. Với số tiền 8,5 triệu đồng, thửa đất số BI161104 lại có thêm một Giấy CNQSDĐ nữa, tất nhiên là giấy giả. Có được "bảo bối" trong tay, vợ chồng Thảo- Đức liền tìm đến bạn học thời THPT để lừa vay tiền.

Theo đó, vợ chồng chị Nguyễn Thị L. (bạn học thời THPT của Thảo) và anh Nguyễn Trung H. (trú H.Thanh Chương, Nghệ An) đã trở thành nạn nhân. Thủ thỉ như rót mật vào tai, Thảo nói với chị L., đang rất cần tiền để làm ăn, muốn cắm "sổ đỏ" đất để vay số tiền 200 triệu đồng. Thảo thỏa thuận, trong vòng 2 tháng nếu không trả được số tiền đã vay thì sẽ chuyển nhượng "quyền sử dụng đất" cho chị L. Thương bạn và tin bạn với tờ "sổ đỏ" nói trên, chị L. đã đưa cho vợ chồng Thảo- Đức vay số tiền 200 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, cặp "phu thê" Thảo và Đức đã dùng số tiền này để trả nợ các khoản vay trước đó.

Đến tháng 6- 2020, chị L. yêu cầu vợ chồng Thảo- Đức trả nợ, nếu không sẽ làm thủ tục chuyển nhượng lại "quyền sử dụng đất" của thửa đất cầm cố trên như đã thỏa thuận từ trước. Quá trình đòi nợ bất thành, đến ngày 17- 8, chị L. và anh H. đã hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đưa đến Văn phòng đăng kýđất đai Hà Tĩnh chi nhánh Thạch Hà- Lộc Hà để thay đổi quyền sử dụng đất thì được thông báo thửa đất nói trên đã được vợ chồng Thảo- Đức bán cho người khác. Giấy CNQSDĐ mà chị L. đưa ra được cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai nghi vấn là giấy tờ giả.

Biết bị lừa, ngay sau đó chị L. và anh H. đã viết đơn tố cáo sự việc lên CAH Thạch Hà. Tiếp nhận thông tin sự việc, lãnh đạo CAH Thạch Hà đã chỉ đạo Đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Tiến hành triệu tập Đặng Thị Thảo, Nguyễn Kim Đức để đấu tranh, tại cơ quan CSĐT, đôi vợ chồng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT CAH Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ chồng Thảo-Đức để điều tra về hành vi: "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức", đồng thời, tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

X.S