Lừa chạy quảng cáo trên facebook để chiếm đoạt tài sản

Thứ hai, 25/12/2023 08:25
Lập nhiều tài khoản giả mạo nhận dịch vụ chạy quảng cáo trên facebook, tăng lượt like, share, follow cho các bài viết và tài khoản cá nhân, Trần Bình Quân (2000, trú xã Diễn Hùng, H. Diễn Châu, Nghệ An) lừa tiền của khách sau đó "bùng". Ngày 21-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bình Quân về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Trần Bình Quân
Các tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo của Quân.

Theo đó, vừa qua Công an TP Hà Tĩnh tiếp nhận thông tin trình báo của anh Lê Đình A. (trú TP Hà Tĩnh) về việc bị đối tượng có tài khoản facebook tên Lê Thế Phong có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 17,5 triệu đồng thông qua dịch vụ chạy quảng cáo trên mang xã hội facebook. Nhận thấy thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này không mới, nhưng nhiều người dân vẫn nhẹ dạ cả tin nên dễ dàng mắc bẫy đối tượng, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, Công an TP Hà Tĩnh đã xác định được đối tượng sử dụng tài khoản facebook tên Lê Thế Phong thực hiện phi vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,5 triệu đồng của anh Lê Đình A. chính là Trần Bình Quân (2000, trú xã Diễn Hùng) nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh, Trần Bình Quân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo thông tin ban đầu, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, Trần Bình Quân biết được cách kiếm tiền thông qua việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội facebook nhằm tăng lượt theo dõi, lượt like, lượt bình luận cho người có nhu cầu. Cũng từ đây, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng thông qua các dịch vụ nói trên. Để thực hiện hành vi phạm tội, Quân đã sử dụng sim rác, không đăng ký chính chủ, đặt mua một tài khoản ngân hàng VPBank mang ten Le The Phong; lập tài khoản facebook mang tên Lê Thế Phong, Nguyễn Quốc Thắng để dễ dàng che giấu danh tính khi thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Trần Bình Quân

Có các tài khoản facebook, Quân đăng quảng cáo về các dịch vụ tăng lượt like, share, follow cho các bài viết, tài khoản cá nhân để ai có nhu cầu thì liên hệ qua các tài khoản trên. Nếu như khách hàng yêu cầu Quân chạy quảng cáo trước rồi mới thanh toán chi phí thì Quân thực hiện theo đúng thỏa thuận. Tuy nhiên, trong quá trình làm dịch vụ, Quân nhận thấy nhiều khách hàng chỉ liên hệ trao đổi qua facebook và thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng mà không gặp mặt. Bên cạnh đó, Quân dễ dàng nhận ra khách hàng không am hiểu về cách thức giao dịch, đồng ý chuyển tiền trước để Quân chạy quảng cáo chứ không yêu cầu thanh toán sau khi hoàn thành dịch vụ. Khi khách hàng chuyển tiền, Quân liền chiếm đoạt, rồi chặn và "block" tài khoản facebook của các nạn nhân. Với thủ đoạn trên, Quân đã đưa anh A. vào tròng, chuyển số tiền hơn 17,5 triệu đồng vào tài khoản mang tên Le The Phong. Sau khi nhận được tiền, Trần Bình Quân ngay lập tức chặn liên lạc với anh A., khóa hết các tài khoản facebook "Nguyễn Quốc Thắng", "Lê Thế Phong" và bẻ sim điện thoại để phi tang.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các bị hại trên địa bàn cả nước. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại trong vụ án Trần Bình Quân thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh (địa chỉ: số 173- Xuân Diệu, P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để được giải quyết.

X.SƠN