Lừa đảo xuyên Việt

Thứ bảy, 15/03/2014 13:44

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Tuấn Phương (1982, trú Đồng Lý, TT Thanh Lãng, H. Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là đối tượng có bề dày "thành tích" về hành vi trộm cắp, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của CQĐT, liên tục từ năm 1996 đến 1998, Phương bị CATT Thanh Lãng xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Tháng 1-2009, Phương cùng đồng bọn thực hiện hành vi cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức bị CQĐT Hình sự Quân khu 2 khởi tố bắt tạm giam. Ngày 29-4-2009, Phương bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt 7 năm tù, sau đó bỏ trốn. Ngày 8-11-2010, Phương lại bị CA tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản", ra quyết định truy nã toàn quốc. Ngày 29-12-2010, Phương bị CA tỉnh Quảng Trị khởi tố bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", sau đó chuyển hồ sơ cho CATPHCM giải quyết theo thẩm quyền vì gây án ở TPHCM trước đó...

Ngoài các tội nói trên, Phương còn thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt taxi liên tỉnh. Cụ thể, ngày 17-9-2010, Phương cùng một người tên Hùng (không xác định họ, địa chỉ) đón xe từ TPHCM ra Quảng Ngãi. 1 giờ ngày 18-9-2010, Phương và Hùng đến trước khách sạn Hùng Vương (45-Hùng Vương, TP Quảng Ngãi) hỏi anh Võ Văn Huy - tài xế taxi BKS 76M-1061 của hãng Quảng Ngãi Tourist thuê xe đi đến H. Sơn Hòa (Phú Yên). Hai bên thỏa thuận giá cả đi và về là 3,2 triệu đồng.

Sau khi đồng ý, tất cả lên xe đi vào Phú Yên. Tuy nhiên, khoảng 5 giờ cùng ngày, khi đi đến thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa, phát hiện đoạn đường này không có nhà dân, Phương bảo anh Huy dừng xe để đi vệ sinh. Khi dừng xe, anh Huy cùng xuống đi vệ sinh nhưng vẫn để chìa khóa xe trên ổ khóa và 1 điện thoại Nokia1202. Trong lúc anh Huy đi vệ sinh cách xe khoảng 5m thì Phương lên xe điều khiển chở Hùng chạy về hướng Nam. Khi đến đoạn đường tránh đường Trần Phú, TP Nha Trang (Khánh Hòa), Phương dừng xe tháo bỏ logo taxi, đèn hiệu, bộ đàm, máy tính tiền rồi gắn BKS giả 30U-9229 và tiếp tục chạy vào TPHCM.

Sau đó, đưa xe ra Hà Nội tự làm giả giấy tờ rồi đem lên TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) bán cho một phụ nữ tên Duyên giá 300 triệu đồng, nhưng chị Duyên mới đưa 200 triệu đồng. Ngày 19-12-2010, Phương tiếp tục vào TPHCM lừa đảo rồi ra Quảng Trị "làm ăn" thì bị bắt ngày 29-12-2010 như đã nói ở trên. Ngày 15-11-2011, TAND TPHCM xử phạt Phương 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tiếp đó, ngày 27-2-2012, Tòa án Quân sự Quân khu 2 tuyên án chung thân đối với Phương về các tội "Cướp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" và "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Mới đây, Phương tiếp tục bị di lý về Phú Yên và VKSND TP Tuy Hòa đã truy tố y về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mà cụ thể là lừa đảo chiếm đoạt chiếc taxi BKS 76M-1061 tại xã An Phú, TP Tuy Hòa. Vừa qua, TAND TP Tuy Hòa đã đưa vụ án ra xét xử và nhận định tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng. Sau khi phạm tội, bị cáo bỏ trốn gây khó khăn cho quá trình điều tra giải quyết vụ án và tiếp tục phạm tội ở các địa phương khác. Bị cáo có nhân thân xấu, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần xử phạt nghiêm khắc để trừng trị, giáo dục chung và phòng ngừa cho xã hội. Kết thúc phiên xử, TAND TP Tuy Hòa tuyên phạt Nguyễn Tuấn Phương 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

P.V