“Lực đẩy” cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden

Thứ bảy, 30/03/2024 11:00
Sự xuất hiện của 2 người tiền nhiệm Bill Clinton và Barack Obama được cho là sẽ tạo ra “lực đẩy” cho chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Các cựu Tổng thống Bill Clinton (phải), Barack Obama (trái) tham gia sự kiện giao lưu cùng với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden (giữa) ngày 28-3. Ảnh: AFP
Các cựu Tổng thống Bill Clinton (phải), Barack Obama (trái) tham gia sự kiện giao lưu cùng với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden (giữa) ngày 28-3. Ảnh: AFP

“Bom tấn gây quỹ”

Reuters đưa tin, ông Clinton và Obama đã xuất hiện cùng với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden tại sự kiện gây quỹ ở hội trường âm nhạc ở Manhattan, New York ngày 28-3. Sự kiện đã thu hút hơn 5.000 người tham dự. Trọng tâm của chương trình là giao lưu, trò chuyện cùng Tổng thống đương nhiệm và các cựu Tổng thống, và cũng có sự góp mặt của các nhân vật nổi tiếng khác như Queen Latifah, Ben Platt, Cynthia Erivo, Lea Michele.

Sự kiện đã giúp chiến dịch tranh cử của ông Biden gây quỹ được hơn 25 triệu USD và tạo một số động lực cho chiến dịch tái tranh cử của ông Biden. Đội ngũ tranh cử của ông Biden cho rằng đây là sự kiện gây quỹ thành công nhất trong lịch sử. Tờ Politico gọi đây là một "bom tấn gây quỹ ở New York" và sẽ giúp nới rộng khoảng cách về gây quỹ giữa ông Biden và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Ngoài ra, sự xuất hiện của cựu Tổng thống Obama, người vẫn rất nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng Dân chủ, có thể thúc đẩy sự nhiệt tình của một số cử tri trẻ tuổi và những người cấp tiến khác đã bỏ phiếu cho ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020.

Thay đổi chiến thuật tranh cử

Truyền thông Mỹ đã chỉ ra những thay đổi đáng chú ý trong chiến lược tranh cử lần này của Tổng thống Joe Biden, khi cuộc đối đầu với người tiền nhiệm Donald Trump sắp tái diễn.

Kể từ sau sự kiện trình bày Thông điệp Liên bang, ông Biden đã tới tất cả các bang chiến địa quan trọng nhất, nhưng chủ yếu là những sự kiện vận động tranh cử quy mô nhỏ. Ông Biden đã nhanh chóng tới thăm 9 bang, trong đó có các bang "chiến trường" Nevada, Arizona, Michigan và Wisconsin. Tuy nhiên, trong phần lớn các chuyến thăm, ông trò chuyện với các đám đông khoảng 100 người hoặc ít hơn. Chiến dịch tranh cử của ông Biden đang đặt cược vào cách tiếp cận khác biệt, gồm các quảng cáo đắt tiền và các sự kiện nhỏ để tạo ra sự chú ý của báo chí địa phương, các đài phát thanh - tất cả được lan tỏa bởi mạng xã hội - giúp thu hút các thành viên Dân chủ và những người độc lập cần thiết để một lần nữa bỏ phiếu cho ông.

Ông Trump không thể gây quỹ bằng ông Biden

Chiến dịch tranh cử của ông Trump hôm 28-3 thừa nhận họ không thể theo kịp tổng tiền gây quỹ của ông Biden, một phần do người ủng hộ phe Dân chủ quá giàu có. Một cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump giải thích sự chênh lệch một phần do đảng Dân chủ có những người ủng hộ "tỷ phú", trong khi chiến dịch tranh cử của ông Trump nhận được ủng hộ từ những người dân thường và tầng lớp lao động. Trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Biden Ammar Moussa nhấn mạnh "chiến dịch của ông Trump đang thiếu tiền".

Chiến dịch của Tổng thống Biden thu về hơn 53 triệu USD trong tháng 2, trong khi con số của ông Trump cùng ủy ban gây quỹ chung có được trong tháng 2 là 20,3 triệu USD. Hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang cho thấy chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đang có ngân sách nhiều gấp 3 lần ngân sách tranh cử của cựu Tổng thống Trump. Lợi thế tài chính đó cho phép ông Biden đi khắp cả nước để vận động cử tri và quyên góp được nhiều tiền hơn. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đang gặp khó khăn về tài chính khi chỉ tổ chức một sự kiện tranh cử duy nhất kể từ khi giành được đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa vào ngày 12-3. Thay vào đó, ông Trump xuất hiện tại các tòa án để giải quyết một loạt vụ án hình sự của mình và những rắc rối pháp lý đã làm phức tạp lịch trình vận động chính trị của ông Trump. Chiến dịch của ông Trump dự kiến tổ chức sự kiện gây quỹ lớn vào ngày 6-4 tại bang Florida với sự tham gia của tỷ phú quản lý quỹ đầu tư John Paulson, đặt mục tiêu thu về 33 triệu USD.

AN BÌNH

Hãng tin Fox News ngày 27-3 công bố kết quả khảo sát cho thấy ông Trump giành được 50% tỷ lệ ủng hộ, trong khi đương kim Tổng thống Biden giành được 45% trong cuộc đua giả định vào Nhà Trắng. Đây cũng là cách biệt lớn nhất mà ông Trump giành được trước đối thủ đảng Dân chủ trong các cuộc khảo sát trên toàn quốc của Fox News.