Lực lượng an ninh cơ sở sát cánh cùng công an trên phòng tuyến chống dịch COVID-19

Thứ năm, 19/08/2021 14:44

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, những người làm nhiệm vụ an ninh ở cơ sở đã luôn sát cánh cùng lực lượng Công an trong mọi lúc, mọi nơi; bất kể ngày hay đêm không ngoài mục đích góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.

CAQ Thanh Khê và các đơn vị phối hợp làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương.

Thượng tá Trần Văn Tám cho biết, ở vào thời điểm “7 ngày vàng” theo QĐ 2788 của UBND thành phố, trên địa bàn Q.Thanh Khê tất cả 75 tổ ở 10 Ban BVDP với 386 thành viên cùng với 240 Dân phòng ở 10 phường đều đang miệt mài, cố gắng phối hợp cùng lực lượng Công an ở 10 phường tham gia vào các hoạt động đảm bảo ANTT tại các chốt kiểm soát dịch, khu vực cách ly, phong tỏa; tuần tra kiểm soát địa bàn theo QĐ 8394 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Đúng như ý kiến của Thượng tá Trần Văn Tám, trong những ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo QĐ 2788 của UBND thành phố, theo ghi nhận của PV Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, hai từ “sát cánh” thể hiện khá đậm nét bằng những việc làm thiết thực, cụ thể và đầy trách nhiệm đúng vào thời điểm kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 16 năm Ngày hội toàn dân BVANTQ 19-8. Chia sẻ khó khăn, vất vả của lực lượng ANCS đang căng mình cùng lực lượng Công an trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19, CAQ Thanh Khê đã trao 20 suất quà cho lực lượng BVDP-DP, mỗi suất 500.000 đồng; 10 phường trên địa bàn cũng đã trao gần 300 suất, mỗi suất từ 300 đến 400.000 đồng nhằm động viên các thành viên ANCS giải quyết khó khăn trước mắt để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch.

Tổ tuần tra phòng, chống dịch P.Tân Chính kiểm tra phát hiện người ra đường không thuộc diện.

Ngay từ những ngày đầu tiên thực hiện chiến dịch “7 ngày vàng”, hình ảnh của CBCS Công an từ quận đến phường và lực lượng BVDP-DP cũng như đội ngũ tăng cường từ các đơn vị nghiệp vụ CATP đã trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân. Gặp anh Cao Huy Trí, BVDP P.Tam Thuận làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát dịch tại các “vùng xanh” K112 Trần Cao Vân;  Nguyễn Xuân Hưởng, BVDP P.Tân Chính tại  khu dân cư Tân Ninh B; Trần Đình Hùng, KV Tam Giác 2, P.Thạc Gián…cũng như nhiều BVDP-DP khác đang làm nhiệm vụ tuần tra phối hợp cùng với lực lượng Công an, chúng tôi đều ghi nhận sự cố gắng, nhiệt tình ở mỗi người.

Ngay từ những ngày đầu giãn cách xã hội theo QĐ 2788 của thành phố, không chỉ ở các chốt trực tại các KDC mà ngay cả trên các tuyến đường, ngỏ hẻm, hình ảnh của lực lượng Công an và các “chiến binh” ANCS luôn miệt mài rong ruỗi tuần tra, bất chấp cái nắng gay gắt của một mùa hè nghiệt ngã. Anh Phạm Văn Ba, Đội phó Dân phòng cơ động P.Thanh Khê Đông cho biết “Đợt dịch này, gia đình thuộc diện khó khăn vì vợ nghỉ bán cơm, nhà có 2 con nhỏ ở tuổi ăn học. Rất may là CAQ và CAP đã kịp thời hỗ trợ một phần nên tôi rất yên tâm cho công việc chung”.

Lực lượng tuần tra phối hợp P.Thanh Khê Tây làm nhiệm vụ trên tuyến đường Dũng Sĩ Thanh Khê.

Mới đây, vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 17-8-2021, anh Ba trong tổ TTKS cùng với Đại úy Trương Văn Minh, Trung úy Nguyễn Trọng Kiên phối hợp với lực lượng Dân quân và Quy tắc phường phát hiện tại trước nhà số 121 Yên Khê 2 công dân tên Phạm Xuân Túy (1981, trú H. Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tạm trú 143 Yên Khê 2) với hành vi ra ngoài khi không thuộc các trường hợp cho phép. Tổ tuần tra lập biên bản vi phạm tham mưu UBND phường đề xuất UBND quận ra Quyết định xử phạt VPHC theo khoản 2, điều 14, Nghị định 117 của Chính phủ với số tiền 7,5 triệu đồng. Cũng trong ngày 17-8, Tổ TTKS P.Tân Chính gồm Thượng úy Trần Thanh Tuấn,  Thượng úy Nguyễn Trương Dã Viên (PA08) tăng cường; Nguyễn Đình Phú Lâm, Lê Em (BVDP)

Phát hiện tại trước nhà số 298 Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng phát hiện 2 công dân tên Hà Văn Đ., (1990) và Bùi Huy T., (1989), cùng tạm trú tại Lô B31 Phú Gia Compound, TP Đà Nẵng ra ngoài đường không thuộc trường hợp cần thiết.  Tổ tuần tra đã lập biên bản tham mưu UBND phường đề xuất UBND quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cả 2 công dân nói trên theo khoản 2, điều 14, Nghị định 117 của Chính phủ với số tiền 7,5 triệu đồng đối với mỗi cá nhân.

Lực lượng BVDP-DP P.Tân Chính trực ở chốt “vùng xanh” trên địa bàn.

Trung úy Nguyễn Lương Vũ, tổ trưởng tổ tuần tra phòng, chống dịch P.An Khê khi làm nhiệm vụ vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 17-8-2021 thì phát hiện 1 người đàn ông đang di chuyển đến trước địa chỉ K177 Cù Chính Lan nên đã yêu cầu dừng lại kiểm tra. Qua đó, lực lượng đã xác định người này không thuộc diện được phép ra ngoài trong thời gian thành phố thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo QĐ 2788 của UBND TP Đà Nẵng. Qua làm việc, ông Võ Văn Sanh (1976, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê) đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Cũng vào thời điểm này, Tổ tuần tra tiếp tục đến đường Hà Huy Tập đã phát hiện 1 người đàn ông khác đang di chuyển đến trước số nhà 381 Hà Huy Tập nên đã yêu cầu dừng lại kiểm tra và xác định ông Hoàng Tuấn Anh (1987, trú 25 Hòa Minh 8, TP Đà Nẵng) không thuộc diện được phép ra ngoài trong thời gian thành phố thực hiện QĐ 2788 của UBND thành phố. Cũng trong ngày 17-8, CAP An Khê cũng đã phát hiện đối tượng Nguyễn Trọng Thái (1986, trú 562 Phạm Hùng, TP Đà Nẵng) ra đường không thuộc diện cho phép và sử dụng trái phép chất ma túy. Các trường hợp trên đã được CAP An Khê lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đang trong thời điểm giãn cách xã hội vào thời điểm quan trọng “7 ngày vàng”, cùng với cả thành phố, CBCS Công an và lực lượng ANCS từ quận đến phường trên địa bàn Q.Thanh Khê một lần nữa khẳng định quyết tâm của mình chung sức, đồng lòng cùng với cả hệ thống chính trị nhanh chóng sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa thành phố sớm trở lại bình thường mới.

PHƯƠNG KIẾM