Luôn trong tư thế sẵn sàng, cơ động

Thứ tư, 15/04/2020 10:43

Những tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid- 19 ở Việt Nam nói chung, Quảng Nam tác động không nhỏ đến đời sống và trật tự an toàn xã hội. Trước những khó khăn, thách thức ngày càng cao, cán bộ chiến sĩ (CBCS) lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Quảng Nam luôn dự báo kịp thời tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn, tăng cường phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Sẵn sàng, cơ động bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Trong năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020, phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Nam đã phân công hơn 2.000 lượt CBCS tham gia bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân; phân công 1.820 lượt CBCS thực hiện 225 ca tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm kết hợp xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Lực lượng CSCĐ còn phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh làm tốt công tác phòng chống lụt bão, cứu nạn, cứu hộ, công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, bảo vệ tài nguyên khoáng sản…

Thực hiện đúng quy trình vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu, Phòng CSCĐ huy động gần 1.000 lượt CBCS tham gia thực tập các phương án chiến đấu ở các mục tiêu trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để sẵn sàng xử lý một số tình huống phức tạp xảy ra đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến thăm và làm việc. Bên cạnh đó, Phòng chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác; thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện theo chuyên ngành CSCĐ sẵn sàng thực hiện tốt công tác phối hợp chiến đấu, tuần tra kiểm soát và tìm kiếm, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ngoài nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cơ sở phòng Cảnh sát cơ động đã triển khai và tham gia nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CSCĐ nói riêng, CAND nói chung. Từ năm 2019 đến nay, các tổ chức Đoàn, Hội thuộc phòng CSCĐ đã thăm và tặng hàng trăm suất quà trị giá khoảng 350 triệu đồng cho gia đình chính sách tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trong những ngày tháng cả nước oằn mình chống dịch bệnh, lực lượng CSCĐ đã tập trung tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19. Bằng nhiệt huyết, sức trẻ, hơn 70 lượt CBCS CSCĐ đã xung phong tham gia công tác tại các tuyến đầu phòng chống dịch, tham gia bảo vệ, phục vụ lưu trú an toàn cho khách ngoại giao và du khách quốc tế tại Hội An, phối hợp cùng các lực lượng chốt chặn, kiểm tra y tế đối với người dân và khách đi qua địa phận Quảng Nam, góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Lê Quang Vịnh- Trưởng Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Hằng năm, đơn vị đã bám sát chương trình công tác và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh CSCĐ, toàn lực lượng đã chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ tất cả các mặt công tác cơ động chiến đấu, bảo vệ mục tiêu; làm tốt công tác nắm tình hình, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm trộm cướp, cướp giật, tụ tập đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng… Lãnh đạo đơn vị đã tập trung lãnh đạo CBCS bảo vệ an toàn các mục tiêu được phân công đảm nhận; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phối hợp tốt với Công an các đơn vị, địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT…. Nhờ đó, nhiều năm liền đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động CAND (15-4-1974 - 15-4-2020)".

Đăng Vinh