Lượt đi tứ kết UEFA Champions League: Manchester City và bài học từ Chelsea

Thứ tư, 06/04/2016 09:34

(Cadn.com.vn) - Chelsea từng bị Paris Saint Germain (PSG) loại khỏi Champions League mùa này. Và rạng sáng mai, một đại diện khác của nước Anh là Manchester City liệu có phải ôm hận trên đất Pháp?

PSG và Manchester City là hai gã nhà giàu từ dầu mỏ Trung Đông. PSG được đầu tư hàng trăm triệu USD từ Qatar Sport Investment hồi năm 2011 tới nay. Manchester City đã được tỷ phú Ả Rập Sheikh Mansour "nâng niu" suốt 8 năm qua. PSG đang hướng tới mục tiêu lần đầu lọt vào bán kết Champions League dưới thời của Qatar Sport Investment và Manchester City vui với lần đầu lọt vào tứ kết giải đấu này. Giàu có nhưng cả PSG và Manchester City cần phải chứng tỏ năng lực thực sự trên sân cỏ.

Tiền vệ Samir Nasri tự đánh giá Manchester City nằm ở chiếu dưới trận đấu này. PSG có lợi thế sân nhà và có dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, đáng sợ nhất là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Vì sao Nasri xếp đội bóng của anh thấp hơn đối thủ? Rõ ràng tiền vệ Pháp nhìn thấy PSG cực mạnh bên cánh trái, tức là bên cánh phải của Manchester City. Chelsea chính là bài học lớn cho Manchester City khi PSG tập trung khai thác triệt để ở cánh này để loại "The Blues" sau vòng 1/8.

HLV Pellegrini hy vọng vào bộ ba Aguero -Silva - Bruyne sẽ giúp Manchester City có điểm trên đất Pháp.

PSG có thời gian kiểm soát bóng trung bình ở Champions League là 61,2%, đặc biệt ở khu vực giữa sân. Như ở trận đấu với Chelsea, Ibrahimovic thi đấu lệch qua cánh trái cùng với Maxwell và Moura hút hết hậu vệ "The Blues" sang một bên. Angel Di Maria ở cánh phải thoải mái bó vào trong gây sức ép mạnh mẽ lên khung thành đối phương. Manchester City phải hóa giải điểm này. HLV Manuel Pellegrini có quá nhiều ca chấn thương nên phải để Yaya Toure chơi tiền vệ tấn công; cặp Fernando và Fernandinho chơi tiền vệ trụ, thậm chí là lùi thấp hơn nữa để bịt chặt các đường tấn công của PSG bên cánh trái. 

Tranh chấp tuyến giữa để hạn chế khả năng kiểm soát bóng và những đường tấn công bên cánh trái của PSG là yếu tố chiến thuật quan trọng cho Manchester City. HLV Pellegrini không thể có trung vệ đội trưởng Kompany nên buộc lòng đưa Mangala vào nhiệm vụ bắt chết Ibrahimovic. Trung vệ người Pháp thường xuyên mắc lỗi nhưng hy vọng tuổi trẻ và thể lực sung mãn đủ sức đeo bám như hình với bóng Ibrahimovic để hạn chế tối đa khả năng hoạt động của tiền đạo Thụy Điển.

* Trận PSG - Manchester City diễn ra lúc 1 giờ 45 ngày 7-4. Cùng giờ với trận đấu này là cuộc đối đầu giữa Wolfburg và Real Madrid.

Ngoài việc tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa và hạn chế tầm hoạt động của Ibrahimovic, Manchester City còn có niềm tin khi bộ ba tấn công Sergio Aguero - David Silva - Kevin de Bruyne đồng loạt ra sân. Đây là lần đầu tiên ba cầu thủ này ra sân cùng nhau kể từ trận đấu với Everton ở bán kết League Cup 2 tháng trước. 3 cầu thủ này chơi cùng nhau 10 lần kể từ khi Bruyne tới Etihad hồi tháng 8 năm ngoái (không kể lần Aguero vào sân 6 phút trận gặp Juventus). Trong 10 lần đó, Aguero ghi 13 bàn. Sự hỗ trợ của Silva và Bruyne rất hiệu quả cho Aguero khi biết rằng ở 24 trận đấu khác thì tiền đạo Argentina chỉ có 9 bàn.

HLV Pellegrini chí ít cần một trận hòa có bàn thắng để nắm lấy chút lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà vào tuần sau. Chờ xem Manchester City có làm được điều mình ước!

Hạnh Thuần