Lý cùn của trộm

Thứ bảy, 15/02/2014 10:25

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn H. Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An thường xuyên xảy ra những vụ mất trộm trâu bò của người dân khi các đối tượng lợi dụng tập tục của đồng bào các dân tộc miền núi hay thả rông trâu bò để bắt trộm. Trong số những điểm "nóng" mà "ngưu tặc" lộng hành là xã Châu Cường khi số vụ người dân phát hiện mất trâu bò ngày càng nhiều. Trước tình hình đó, CAH Quỳ Hợp khẩn trương xác lập Chuyên án 0114T để đấu tranh và chọn "điểm nóng" Châu Cường là điểm đánh đầu tiên.

Ngay sau khi Chuyên án được thành lập, lực lượng Đội CSĐTTPVTTXH CAH phối hợp với lực lượng CAX Châu Cường và một số xã lân cận tổ chức bám địa bàn, nắm tình hình, mật phục với quyết tâm bắt bằng được đối tượng để khai thác, tìm ra đầu mối đường dây chuyên trộm trâu bò liên xã, liên huyện này. Sau một thời gian kiên trì bám địa bàn, 17 giờ 30 ngày 5-1, lực lượng tham gia Chuyên án 0114T đang mật phục tại khu vực rừng thuộc bản Nạt, xã Châu Cường thì phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy BKS 37X4-3891 từ trong rừng ra, trên xe chở một bao tải có nhiều khả nghi nên bao vây, bắt giữ.

Đối tượng bị bắt khai tên Sầm Văn Hùng (1972, trú bản Nguông, xã Châu Cường) và thừa nhận trong bao tải là thịt trâu còn "nóng hổi". Ngay sau đó, Hùng được đưa về trụ sở UBND xã Châu Cường làm việc. Tại đây, Hùng khai nhận đã cùng Lô Văn Đình (1983), Lô Văn Năm (1983, đều trú bản Nguông, xã Châu Cường) vừa bắt trộm 2 con trâu (1 trâu mẹ và 1 nghé), giết thịt tại khu vực Huồi Nhanh, bản Nạt rồi đem bán cho Trương Văn Tú (1983, trú bản Nặm Tỉu, xã Châu Hồng, Quỳ Hợp), Vi Văn Bình (1978) và Lê Văn Nam (1983, cùng trú bản Điếm, xã Châu Đình, Quỳ Hợp), phần còn lại chia nhau đem về.

Ngay sau đó, các đồng phạm trong nhóm "ngưu tặc" của Hùng được "mời" lên làm việc. Khi "hội ngộ" tại CQĐT, cả nhóm thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ bắt trộm, giết thịt trâu, bò của người dân. Điều khá kỳ cục là trong lời khai nhận của nhóm này khi chúng cho rằng sở dĩ tính đường làm "ngưu tặc" là kết hợp "một công đôi việc": vừa có thịt trâu để gia đình ăn uống, đỡ phải chợ búa, lại vừa có tiền tiêu xài. Chúng còn bóng gió rằng người dân các vùng rừng núi nuôi nhiều trâu bò, bắt trộm mỗi nhà một vài con thì cũng... chẳng thấm tháp vào đâu?

Bước đầu, CQĐT đã xác định được bị hại đầu tiên là bà Lê Thị Tuyết (1970, trú bản Nguông, xã Châu Cường) với 2 con trâu bị giết thịt và đang tiếp tục xác minh, điều tra, xác định các bị hại của nhóm "ngưu tặc" này.

P.V