Lý lịch của “bà trùm” ma túy ở Hà Tĩnh

Thứ ba, 18/07/2023 07:55
Nhìn phong thái nhẹ nhàng của Xuân, ít ai có thể hình dung đây là một “bà trùm” phân phối ma túy cho các “con nghiện” trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh. Mới đây, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Thị Thanh Xuân (1975, trú thị trấn Đức Thọ, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Xuân tại phiên xét xử trực tuyến vào ngày 20-6-2023.
Bị cáo Xuân tại phiên xét xử trực tuyến vào ngày 20-6-2023.

Tại phiên tòa, mỗi lần nhắc đến đứa con mới tuổi lên 3 đã sớm chịu cảnh không cha, thiếu mẹ, bị cáo Xuân lại khát khao trở về với cuộc sống đời thường… Thế nhưng, niềm mong mỏi ấy còn rất lâu mới trở thành hiện thực, bởi phía trước của Xuân là quãng thời gian dài của bản án 20 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn huyện Đức Thọ nổi lên đối tượng Hoàng Thị Thanh Xuân có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện Xuân thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với nhiều đối tượng ma túy tại địa bàn các huyện Đức Thọ, Hương Sơn và TP Vinh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Cùng với các thông tin, tài liệu thu thập được, lực lượng cảnh sát điều tra có đủ căn cứ xác định Xuân thường xuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng mua bán lẻ; đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình theo dõi, sáng 6-1-2023, tại khu vực thị trấn Đức Thọ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Hoàng Thị Thanh Xuân có hành vi vận chuyển trái phép 185,7189g ma túy methamphetamin. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Xuân, công an phát hiện, thu giữ thêm 57,1082g methamphetamin.

Ngày 20-6-2023, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã đưa vụ án Hoàng Thị Thanh Xuân phạm tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” ra xét xử trực tuyến. Do là người khuyết tật nên bị cáo thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý và được trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đứng ra bào chữa.

Lật giở từng trang lý lịch nữa của bị cáo này mới thấy không chỉ là “bà trùm” ma túy mà quá khứ cũng đầy “dấu vết” các thành tích bất hảo. Xuân từng bị xử phạt 10 năm tù về tội: “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” và từng chấp hành bản án 7 năm 6 tháng tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thế nhưng, điều khiến nữ trợ giúp viên pháp lý đặc biệt lưu tâm đó là thông tin liên quan đến gia đình nữ bị cáo: Chồng đã mất; có 1 con, sinh năm 2020. Quá trình tìm hiểu vụ án, trợ giúp viên pháp lý được biết, hoàn cảnh của Xuân khá éo le khi người chồng đã qua đời trong một vụ tai nạn. Bản thân Xuân là người bị khuyết tật. Sau khi trải qua trận tai biến, giờ đây một bên tay của bị cáo đã bị liệt, chân không thể đi lại bình thường. Bị cáo đang nuôi con nhỏ, mới 3 tuổi.

Trước bục khai báo, với thái độ thành khẩn, Hoàng Thị Thanh Xuân khai nhận mọi hành vi phạm tội. Xuân trải lòng, từ ngày bước chân vào trại tạm giam, bị cáo biết rằng, bản thân mình một lần nữa khó thoát khỏi mức án cao. Bị cáo chấp nhận mọi hình phạt do hội đồng xét xử đưa ra và ân hận với những tội lỗi của mình.

Dù đã chấp nhận buông tay, chấp nhận chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật, song, mỗi lần nghĩ tới đứa con mới 3 tuổi đã sớm chịu cảnh không cha, thiếu mẹ, nỗi buồn sâu thẳm trong Xuân lại dâng trào, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má người đàn bà tội lỗi.

Hành vi của Hoàng Thị Thanh Xuân là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, HĐXX khẳng định bị cáo phải nhận mức án tương xứng, vừa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, vừa có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa. Với tội danh: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thanh Xuân 20 năm tù giam.

H.T