Ly rượu bị từ chối

Thứ hai, 29/09/2014 11:06

(Cadn.com.vn) - Tối 23-5, Nguyễn Đăng Dũng (1988, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và nhóm thanh niên cùng phường gồm Nguyễn Quốc Khánh (1995), Phan Ngọc Sơn (1996), Nguyễn Thanh Hưng (1994), Đào Lê Ngọc Nghĩa (1990), Trần Anh (1996), Lê Văn Tin (1996) đang ngồi nhậu trước chung cư vịnh Mân Quang (P. Nại Hiên Đông) thì thấy Trần Lê Hoàng (1994) và Lê Bình  Nguyên (1995, cùng trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) chở nhau bằng xe máy đi ngang qua. Do quen biết với Hoàng nên Khánh vẫy Hoàng lại nói chuyện, còn Dũng thì gọi Hoàng và Nguyên vào nhậu chung. Đáp lại thịnh tình của Dũng, Nguyên đi vào ngồi nhậu cùng nhóm thanh niên còn Hoàng vẫn đứng ngoài đường nói chuyện với Khánh, không chịu vào. Thấy vậy, Phan Ngọc Sơn mang ly rượu ra tận nơi mời nhưng Hoàng vẫn từ chối, thế là hai bên xảy ra mâu thuẫn, sau đó Hoàng và Nguyên đi về.

Chuyện tưởng chỉ dừng ở đó nhưng trên đường về, Phan Ngọc Sơn tiếp tục điện thoại cho Hoàng và hai bên cãi vã, thách đố lẫn nhau và thống nhất hẹn ở khu vực Vũng Thùng (P. Nại Hiên Đông) để đánh nhau. Để chuẩn bị cho “cuộc chiến”, Hoàng và Nguyên rủ thêm Nguyễn Sỹ, Ngô Thanh Dĩ, Hồ Văn Tài và một số thanh niên khác như Ba Đàm, Minh, Hiếu (chưa xác định lai lịch) đi giúp sức và những người này đồng ý. Nhóm của Hoàng chuẩn bị 2 cây mã tấu, 1 cây kiếm Nhật, 1 con dao rồi cả nhóm chở nhau bằng 3 xe máy đến điểm hẹn với nhóm của Sơn.

Đến nơi, Hoàng, Sỹ, Ba Đàm và Minh cầm hung khí xông vào, còn Tài, Dĩ, Nguyên và Hiếu đứng ngoài quay đầu xe đợi sẵn. Khi giáp mặt nhau, nhóm của Sơn dùng bom xăng ném, sau đó sử dụng gậy, tuýp sắt, đá... đuổi đánh nhóm của Hoàng. Thấy phe kia mạnh hơn nên nhóm của Hoàng bỏ chạy ra xa một đoạn, sau đó quay lại dùng mã tấu, kiếm Nhật, dao tấn công nhóm của Sơn khiến nhóm này quay đầu bỏ chạy. Nguyễn Đăng Dũng (trong nhóm của Sơn), trong lúc chạy thì vấp ngã nên bị nhóm của Hoàng vây đánh, Sỹ dùng dao, Hoàng dùng kiếm Nhật chém nhiều nhát vào đầu, người, tay của Dũng gây thương tích, sau đó chạy ra chỗ Tài, Dĩ, Nguyên, Hiếu đã chuẩn bị xe sẵn và cả nhóm tẩu thoát. Trên đường đi, Hoàng tập hợp hết các hung khí của đồng bọn lại và ném xuống sông. Nguyễn Đăng Dũng được những người xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, sau khi điều trị, tỷ lệ thương tích là 15%.

Các bị cáo nghe tuyên án.

Ngày 24-9, vụ án đã được TAND Q. Sơn Trà đưa ra xét xử, 5 bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa gồm Trần Lê Hoàng (1994), Lê Bình Nguyên (1995), Nguyễn Sỹ (1993), Ngô Thanh Dĩ (1994) và Hồ Văn Tài (1995, cùng trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) bị xét xử về tội cố ý gây thương tích. Kết cục lần này không phải quá bất ngờ đối với các bị cáo và những người biết chuyện bởi cả 5 bị cáo đều đã từng có tì vết trong quá khứ, trong đó Hoàng và Tài có tiền án về các tội “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”; Nguyên, Sỹ, Dĩ, Tài từng ở trường giáo dưỡng ra.

Nguyên nhân vụ án bắt đầu từ một việc rất đơn giản là mời nhau uống rượu, với người bình thường không uống thì thôi nhưng các bị cáo này lại làm cho vấn đề trở nên phức tạp bằng việc thách thức nhau và chuẩn bị các hung khí nguy hiểm để đánh nhau. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc và hành vi nguy hiểm của các bị cáo, HĐXX TAND Q. Sơn Trà đã quyết định xử phạt các mức án nghiêm khắc: Trần Lê Hoàng 48 tháng tù; Lê Bình Nguyên, Nguyễn Sỹ và Ngô Thanh Dĩ mỗi bị cáo 36 tháng tù; Hồ Văn Tài 30 tháng tù. Quá trình điều tra, gia đình các bị cáo đã bồi thường cho bị hại Nguyễn Đăng Dũng 10 triệu đồng để điều trị thương tích, anh Dũng không yêu cầu bồi thường thêm và đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

H.Q.T