Lyon - Manchester City: Đừng trách mình

Thứ ba, 27/11/2018 12:00

Lyon gây bất ngờ ở ngày khai mạc Champions League 2018-2019 khi quật ngã ứng cử viên số một cho chức vô địch là Manchester City ngay trên sân khách với tỷ số 2-1. Lyon dẫn trước 2 bàn và Manchester City gỡ lại 1-2. Tuy nhiên, Manchester City đã có thấy vì sao các hãng cá cược tin rằng họ xứng đáng vô địch mùa giải này bằng một loạt 3 chiến thắng liên tiếp để lên ngôi đầu bảng. Trong 3 chiến thắng ấy, Manchester City ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Giờ đây HLV Pep Guardiola tới sân Lyon với nhiệm vụ giữ vững ngôi đầu bảng F và trả lại món nợ thua trên sân nhà hồi tháng 9.

Fekir  sẽ ra sân dù chưa thực sự bình phục sau chấn thương. 

Kể từ trận thua Lyon, Manchester City chơi tất cả 13 trận trên mọi đấu trường với thành tích thắng 12 và hòa 1. Những con số thống kê cho thấy đội bóng của ông Guardiola thực sự mạnh từ giải quốc nội cho tới đấu trường châu lục. Manchester City sang Pháp tràn đầy quyết tâm giành thắng lợi. Ông Guardiola có lý do để tung những cầu thủ trẻ tuổi, tốc độ vào sân nhằm chơi tấn công ngay từ đầu. Jesus lập hattrick ở trận thắng Shakhtar Donetsk sẽ đá chính cùng với sự hỗ trợ tích cực của Sane và Mahrez. Từ nay tới cuối năm còn 10 trận đấu nên ông Guardiola càng có lý do để xoay tua đội hình khi ông đang có lợi thế nhiều hơn đối thủ ở bảng F ít nhất 3 điểm.

Lyon vẫn giữ được phom ở Ligue 1 nhưng chệch choạc hàng thủ ở Champions League. Các cầu thủ của ông Bruno Genesio đã phải chịu 3 trận hòa liên tiếp, trong đó có 2 trận dẫn bàn trước nhưng lại mất điểm đáng tiếc. Như 2 trận gặp Hoffenheim: trên sân nhà đã dẫn trước 2 bàn sau 28 phút nhưng để hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ 2; trên sân khách dẫn 3-2 cho tới phút 67 nhưng cuối cùng cũng để hòa 3-3 ở phút bù giờ. Dù sao, Lyon vẫn đang đứng nhì bảng và cần ít nhất 1 điểm trước Manchester City để chiếm ưu thế trong cuộc đua lấy vé dự vòng knock out trước lượt trận cuối cùng. Phía Lyon sẽ tung ra sân đội trưởng Fekir dù chưa bình phục chấn thương cơ khép ở trận thắng Saint Etienne ở Ligue 1. Có vẻ như ông Genesio không muốn một trận hòa trước Manchester City trên sân nhà dù bị đánh giá thấp hơn. Nếu như Lyon quá ham tấn công để lặp lại chiến thắng như ở Manchester City cách đây hơn 2 tháng thì nguy cơ thất bại rất cao bởi đội khách chơi rất tốc độ ở những đợt phản công mà hàng thủ đã để thủng lưới tới 7 trận trong 3 trận Champions League gần đây nhất dễ bị khai thác.

HẠNH THUẦN