Ma túy ở Đà Nẵng còn tiềm ẩn nhiều hiểm họa khó lường
Đồng chí Lê Tấn Mai.
(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu thực nghiệm các mô hình phòng, chống ma túy (PCMT), tổ chức quản lý người sau cai tại cộng đồng. Đặc biệt với chương trình “5 không-3 có”, Đà Nẵng đã tạo được đòn bẩy trong công tác đấu tranh PCMT. Tuy nhiên, trước tình hình tội phạm ma túy (TPMT) liên tục phát triển, cùng với những thủ đoạn hoạt động vô cùng tinh vi, xảo quyệt, công tác đấu tranh PCMT ở Đà Nẵng vẫn còn nhiều cam go, phức tạp.

Nhân Ngày Thế giới phòng chống ma túy (26-6), phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Tấn Mai (L.T.M), Trưởng phòng CSĐTTPVMT CATP về những nội dung liên quan đến chương trình công tác đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này.
P.V: Đồng chí đánh giá như thế nào về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy (TNMT) trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố?
Đồng chí L.T.M: Qua phân tích, đánh giá, tình hình TPMT trong 6 tháng đầu năm 2009 ở Đà Nẵng có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng CA các cấp đã phát hiện 29 vụ (69 đối tượng) buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy; đã khởi tố 19 vụ (25 đối tượng), tăng 6 vụ (2 đối tượng), thu giữ 72,506g heroin (tăng 28,11g), 106,68g ma túy tổng hợp (tăng 75,98g); đặc biệt đã xuất hiện tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp dạng tinh thể (ketamin) và xuất hiện trở lại hành vi sử dụng cần sa. Nguồn cung cấp ma túy chủ yếu từ Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Nghệ An... Địa bàn xảy ra các vụ phạm tội về ma túy tập trung chủ yếu ở quận Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hải Châu. Đối tượng phạm tội từ địa phương khác đến chiếm hơn 30%, số đối tượng nghiện chuyển sang mua bán ma túy chiếm hơn 80%, số đối tượng buôn bán ma túy không có nghề nghiệp chiếm 90%. Phương thức hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, ngoài những thủ đoạn thường xuyên, hiện nay đối tượng mua bán, sử dụng ma túy hoạt động không mang tính liên tục như trước mà ngắt đoạn, tạm ngừng hoạt động một thời gian để nghe ngóng tình hình; lợi dụng các địa bàn phức tạp có nhiều ngõ ngách liên thông với nhau để hoạt động mua bán ma túy.
P.V: Được biết ketamin là loại ma túy tổng hợp dạng tinh thể có chất hướng thần mạnh, rất nguy hiểm cho sức khỏe, vậy đồng chí có thể nói rõ hơn về tác hại của loại ma túy này?
Đồng chí L.T.M: Ketamin là chất giảm đau, gây nghiện, được bào chế vào thập niên 60 của thế kỷ trước, sau đó trở thành loại thuốc giải trí là sinh tố K. Đây là một chất gây hoang tưởng mạnh, làm rối loạn thị giác, mất định hướng về không gian, thời gian, không nhận biết bản thân. Tác dụng kéo dài cả ngày, dùng nhiều có thể gây tử vong do suy hô hấp và suy tim. Với liều cao, ketamin có thể gây tê liệt, đột tử... Với đặc tính gây nghiện cao, nhiều người dùng ketamin rơi vào ảo giác sảng khoái ban đầu nhưng không lường trước được những hậu quả về sau.
CATP Đà Nẵng phá một vụ buôn bán ma túy.
P.V: Là người trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng chống TPMT, theo đồng chí đâu là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của tội phạm và TNMT?

Đồng chí L.T.M: Việc gia tăng cả về số vụ buôn bán, vận chuyển ma túy lẫn số người nghiện có rất nhiều nguyên nhân nhưng tôi chỉ xin nêu một số nguyên nhân chủ yếu:
- Gần đây, nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao chúng ta càng mở nhiều đợt tấn công trấn áp TPMT, càng đánh mạnh thì lại càng phát sinh thêm nhiều vụ khác? Qua phân tích tình hình thực tế tại TPĐN thì số lượng người nghiện đang có chiều hướng gia tăng, như vậy có nghĩa là càng chặt đứt nhiều đường dây buôn bán ma túy, làm cho “cung” thấp hơn “cầu” thì càng đẩy giá ma túy lên cao. Thị trường ma túy ở Đà Nẵng trở thành miếng mồi ngon của tội phạm, bởi sự cám dỗ của siêu lợi nhuận. Vì vậy, liên tục có những đường dây buôn bán ma túy từ các tỉnh ngoài thâm nhập vào thành phố để buôn bán ma túy. Thủ đoạn của bọn tội phạm buôn bán ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh và manh động hơn, trong khi nhân lực, tài lực, các trang bị phương tiện của lực lượng chuyên trách chống ma túy chưa đáp ứng yêu cầu..., nên công tác đấu tranh PCTPMT của lực lượng CA vô cùng cam go, khốc liệt...
- Xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp đang có chiều hướng gia tăng vì loại ma túy này dễ sử dụng, dễ mua bán, khó phát hiện, lại có tính “ép phê” mạnh nên thanh thiếu niên rất chuộng. Đồng thời loại ma túy này có tên là “thuốc lắc” nên đám trẻ thiếu hiểu biết nhầm tưởng đó là thuốc, không phải là ma túy nên chủ quan dùng thử, đặc biệt, loại ma túy tổng hợp ketamin được ví như “nhà khoa học lặng lẽ”. Điều đáng lo ngại là một bộ phận lớp trẻ hiện nay có điều kiện, tự do hơn bởi được bố mẹ nuông chiều, buông lỏng quản lý, có nhiều tiền, đi chơi đêm nhiều nên rất dễ tiếp xúc với ma túy. Sự dễ dàng, đôi khi chỉ là từ một cuộc liên hoan, sinh nhật, trong một cuộc nhậu hoặc bất cứ nơi đâu mà gia đình và người ngoài rất khó phát hiện.
P.V: Vậy theo đồng chí, cần phải làm gì để hạn chế sự gia tăng của tội phạm và TNMT?
Đồng chí L.T.M: Theo tôi, công tác đấu tranh PCTPMT và bài trừ TNMT của chúng ta lâu nay đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, nhưng những kết quả đạt được từ mục tiêu “Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng” chưa thể nói là ổn định, bởi thực tế bên cạnh sự gia tăng của TPMT thì số người nghiện cũng tiếp tục phát triển. Tuy thành phố không có những điểm nóng về ma túy, không có tình trạng công khai tiêm chích nơi công cộng, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, do vậy chúng ta không được bằng lòng với những kết quả đạt được mà phải tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy; làm tốt công tác cai nghiện, quản lý người sau cai tại cộng đồng; tăng cường công tác đấu tranh, trấp áp các loại tội phạm liên quan đến ma túy. Để tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu “Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng”, nhất thiết cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, đặc biệt là cấp ủy và chính quyền cơ sở phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài. Phải duy trì công tác giáo dục nhằm nâng cao ý thức của nhân dân về hiểm họa của tội phạm và TNMT để mọi người tự bảo vệ mình và con em mình, góp phần cùng toàn xã hội phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và TNMT. Đặc biệt, tôi muốn gửi đến các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục, các cán bộ đoàn thể hãy thực sự quan tâm đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, hãy tạo cho các em một môi trường học tập, vui chơi giải trí lành mạnh nhưng cũng phải chú ý quản lý các em cách sử dụng tiền bạc, thời gian và các mối quan hệ.
P.V: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!
Thu Hương
(thực hiện)






