Ma túy tràn về nông thôn

Thứ bảy, 22/07/2017 12:00

Mấy năm gần đây, tội phạm ma túy tại Bình Định có chiều hướng gia tăng, nhất là ở khu vực nông thôn, kéo theo những hệ lụy phức tạp và là một trong những nguyên nhân gia tăng một số loại án hình sự như trộm cắp, cướp giật. Tuy không phải là số lượng lớn nhưng ma túy đã len lỏi đến một số thôn, xóm, xã... mà lâu nay người dân vẫn cho là hết sức yên bình. Cuối tháng 6 vừa qua CATX An Nhơn phát hiện Ngô Đức Thanh (26 tuổi, trú H. Mang Yang, Gia Lai) tàng trữ và sử dụng mà túy. Đáng nói là Thanh thuê trọ tại nhà bà Võ Thị Hồng (50 tuổi, trú xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn) và lấy phòng trọ này để làm nơi sử dụng ma túy. Không chỉ sử dụng một mình mà thời điểm cơ quan chức năng phát hiện, Thanh đang sử dụng ma túy cùng một đối tượng khác với số lượng hơn 1,5g. Bước đầu Thanh khai nhận đã mua số ma túy này ở TP Quy Nhơn, sau đó mang về nhà trọ sử dụng đã mấy tháng nay. Người ngạc nhiên nhất là bà Hồng vì không thể ngờ căn hộ thuê trọ của mình lại có người sử dụng ma túy. Bà Hồng cho biết cho thuê trọ thì mình có cảnh giác trộm cắp, nhắc nhở mọi người tự bảo vệ tài sản chứ chưa bao giờ nhắc nhở người thuê không sử dụng ma túy. Được biết, Thanh nghiện ma túy trước khi thuê trọ tại nhà bà Hồng, sau đó mua về sử dụng và rủ một số đối tượng khác ở đây cùng sử dụng.

CAH Tây Sơn làm việc với đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Không chỉ tàng trữ, sử dụng, một số đối tượng còn mang về các làng quê để mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 29-6 vừa qua, CAH Hoài Ân đã khởi tố Phan Văn Sang (24 tuổi,trú xã Ân Đức, Hoài Ân) về hành vi “Mua bán trái phép ma túy”. Trước đó, đêm 28-6, lực lượng tuần tra của CAH phát hiện Phan Văn Sang bán ma túy cho các con nghiện tại địa phương nên bắt giữ và thu 16 tép ma túy đá với trọng lượng gần 2g. Sang còn khai nhận, trong ngày 29-6 đã bán 6 tép ma túy cho các con nghiện ở xã Ân Đức và TT Tăng Bạt Hổ.

Không dừng ở việc mua bán nhỏ lẻ mà các đường dây, mắt xích ma túy cũng đã tăng cường về các huyện, các xã để tiêu thụ. Một trong những địa phương có số người nghiện nhiều là H. Tây Sơn với 55 đối tượng. Tuy nhiên, đó là trên hồ sơ, còn thực tế, các đối tượng lén lút sử dụng thì không thể thống kê hết. 6 tháng đầu năm, CAH Tây Sơn đã triệt phá 3 đường dây ma túy, bắt, khởi tố gần 10 đối tượng. Các đối tượng hoạt động tinh vi không kém gì ở thành phố khi chúng chọn những cánh đồng, đường quê vắng vẻ để giao ma túy cho các con nghiện. Theo Thượng tá Trần Đức Siêu - Phó trưởng CAH Tây Sơn cho biết: “Ban đầu thường là các đối tượng đi làm ăn xa đã sử dụng ma túy nên về địa phương tiếp tục sử dụng, sau đó mua bán ma túy để có tiền tiếp tục sử dụng. Để có khách hàng, ban đầu bọn chúng mời chào, thậm chí còn dụ dỗ các đối tượng lêu lổng, lười lao động “thử” ma túy. Khi đã có con nghiện thì các đối tượng mua ma túy nơi khác về tiêu thụ tại địa bàn”.

Hệ lụy ma túy là khôn lường, ảnh hưởng cả trước mắt và lâu dài.Tại H. Hoài Nhơn, một số đối tượng sử dụng ma túy quá liều bị sốc thuốc dẫn đến tử vong. Hay một nhóm trẻ em nghiện sử dụng ma túy đá ở xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) đã lập nhóm đi trộm cắp và cướp giật để có tiền sử dụng ma túy vừa bị cơ quan CA bắt giam đầu tháng 5 vừa qua cũng là lời cảnh báo.

QUÝ HIỀN