Mái nhà chung của tinh thần ái quốc trong thời kỳ mới

Thứ năm, 05/01/2017 10:15

(Cadn.com.vn) - "Mùa Xuân năm Đinh Sửu 1997, Đà Nẵng chính thức trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Đây là thời cơ, là bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử, được ví như thành phố đã cởi bỏ chiếc áo chật chội để phát lộ sự cường tráng vốn bị kìm nén lâu ngày. Sau 20 năm, Đà Nẵng nổi lên như một hiện tượng của cả nước về tính năng động, với tinh thần "biết nghĩ, dám làm" để tạo sự phát triển nhanh chóng và toàn diện. Đóng góp vào sự thành công ấy không thể không kể đến vai trò của Mặt trận các cấp thành phố trong việc tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng thành phố"... Đây là đúc kết của ông Nguyễn Đăng Hải-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố trong cuộc trò chuyện đầu năm 2017 với PV Báo CATP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đăng Hải.

P.V: Ông đánh giá như thế nào về vai trò của Mặt trận các cấp đối với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong 20 năm qua?

Ông Nguyễn Đăng Hải: 20 năm qua, các tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng phấn khởi, vui mừng trước những thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Đó là kết quả tổng hòa của ý chí và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; với tinh thần "biết nghĩ, dám làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm" của Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là sự đồng thuận, ý thức trách nhiệm, tính tự giác của đông đảo nhân dân; trong đó MTTQVN thành phố là ngôi nhà chung của tinh thần ái quốc trong thời kỳ mới, nơi tập hợp và phát huy khối đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành phố, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng...cùng nhau phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhìn lại 20 năm qua, hệ thống MTTQ các cấp ở thành phố đã thể hiện tốt vai trò của một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện và mang tính Nhân dân sâu sắc, tiếp tục khẳng định sự đóng góp to lớn của MTTQ các cấp trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sức mạnh đồng thuận đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực; vị thế của Đà Nẵng được nâng cao, trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, một trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung. Đây chính là sự kết tinh công sức, trí tuệ của đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố; là động lực quan trọng để tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố trong thời kỳ mới.

Mặt trận các cấp thành phố đã làm gì để tạo được sự đồng thuận ấy, thưa ông?

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng vừa lắng nghe, tiếp thu, vừa tập trung vào việc vận động, thuyết phục, phát huy và động viên sức mạnh từ mỗi người dân; thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, từ cộng đồng dân cư. Đặc biệt, Mặt trận đã xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, tin cậy với các cá nhân tiêu biểu là các nhân sĩ, trí thức, công thương kỹ nghệ gia, chức sắc tôn giáo, bà con người Hoa, kiều bào đang định cư ở nước ngoài... Các Chương trình "Tết vì người nghèo", "Doanh nghiệp hành động vì người nghèo", "Xuân yêu thương", "Các tôn giáo phối hợp với Mặt trận để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu"; "Các tôn giáo trên địa bàn thành phố với Năm văn hóa văn minh đô thị"; Chương trình Liên hoan văn nghệ các tôn giáo, "Phật giáo Đà Nẵng với an sinh xã hội", Chương trình gặp mặt kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán... đã để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân thành phố và trong cả nước, tạo nên "thương hiệu đặc trưng" của MTTQVN thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ mới.

Những thành tựu nổi bật, ghi đậm dấu ấn của Mặt trận thành phố trong thời gian qua, thưa ông?

Thành tựu quan trọng nổi bật trong công tác vận động nhân dân của các cấp Mặt trận được thể hiện qua kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động (CVĐ) do Mặt trận khởi xướng, chủ trì và phối hợp thực hiện. Tất thảy các CVĐ, các phong trào thi đua đã tập trung vào các mục tiêu xây dựng Gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; Tổ Dân phố, Thôn văn hóa; phường Văn hóa văn minh đô thị và xã văn hóa Nông thôn mới. Hằng năm có trên 80% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 65% Tổ dân phố, Thôn đạt danh hiệu văn hóa. 20 năm, thành phố đã triển khai 5 Đề án giảm nghèo với tiêu chí cao hơn nhiều so với bình quân cả nước và đã thực hiện thành công trọn vẹn, mỗi Đề án luôn về đích trước từ 1 đến 2 năm. Đặc biệt, trong 20 năm qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã huy động được hàng chục ngàn tỷ đồng, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, trong đó riêng "Quỹ vì người nghèo" đã giúp đỡ xây dựng, sửa chữa gần 12 ngàn ngôi nhà Đại đoàn kết; góp phần hoàn thành việc xây mới, sửa chữa 2.767 ngôi nhà cho đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc Cơ Tu trên địa bàn (riêng các hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu đều được hỗ trợ xây nhà khá kiên cố, đảm bảo chất lượng với 136 hộ). Chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người gặp trường hợp bất hạnh cả về vật chất lẫn tinh thần, như xây dựng nhà Đại đoàn kết, phương tiện sản xuất và sinh sống, chữa bệnh (cả con cá và cần câu) đến gần gũi, động viên, chia sẻ với tinh thần yêu thương, đùm bọc... là một trong những thành quả nổi bật, là điểm sáng của thành phố trong 20 năm qua.

Mặt trận phối hợp với Chùa Bà Đa trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi.

Một trong những thành tựu nổi bật của Đà Nẵng, được người dân và du khách đánh giá cao là đã từng bước xây dựng được môi trường an bình, thân thiện... Dấu ấn của Mặt trận được thể hiện trong các chương trình này như thế nào, thưa ông?

Để phấn đấu có một Đà Nẵng an bình, thân thiện, là thành phố môi trường, công tác tuyên truyền, vận động được Mặt trận các cấp thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên vận động, xây dựng được các cộng đồng dân cư tự quản ở khu dân cư như: "Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội"; "Gia đình, dòng họ không có người phạm tội, mắc tệ nạn xã hội"; "Đội xe thồ tự quản"; "Tiếng kẻng an ninh"; "Mô hình sinh viên, công nhân tạm trú như một công dân trên địa bàn dân cư"; "Khu dân cư thân thiện với môi trường"; "Tổ dân phố không rác"; "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường"; Vận động lắp đặt Camera giám sát ở từng hộ gia đình và đường phố... Các mô hình này đã phát huy những mặt tốt của hình thức cộng đồng truyền thống, nhất là tình làng nghĩa xóm, đồng thời uốn nắn kịp thời những biểu hiện cục bộ, lệch lạc, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đây là thành quả rất đáng trân trọng và ghi nhận của những người làm công tác Mặt trận ở các cấp, bởi mục đích cốt yếu của công tác tuyên truyền, vận động là làm cho người dân nhận thức được rằng mỗi thôn xóm, mỗi tổ dân phố an ninh trật tự đảm bảo, không có người nghèo, không có người nghiện ma túy, môi trường xanh - sạch - đẹp là góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, đồng thời cũng là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người dân.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

D.Hùng