Mang xuân sớm về quê hương Ba Tơ

Thứ năm, 22/12/2022 16:28
Tiếp tục chương trình thiện nguyện, nhằm chia sẻ những khó khăn của bà con nhân dân tại các địa phương miền Trung, ngày 21-12-2022, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Tư Vinh, do ông Lê Công Vinh làm Giám đốc phối hợp với Chuyên đề Công an TPĐà Nẵng, đoàn thanh niên phòng Cảnh sát Môi trường Công an TPĐà Nẵng do Thượng tá Nguyễn Bá Nam-Phó Trưởng phòng phụ trách đã lên huyện miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên và tặng quà,  hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nhân dịp tết nguyên đán Qúy Mão 2023 sắp đến…

Từ TPĐà Nẵng, vượt hơn 250km, đoàn công tác lên huyện miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi, đón chúng tôi từ trung tâm huyện, ông Nguyễn Quang Ngọc-Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ xúc động lắm, cứ xuýt xoa: “Các anh chị vất vả quá, vượt cả chặng đường dài giữa mưa dầm, gió bấc lên với bà con thế này, quý hóa quá…”. Rồi ông giới thiệu, hôm nay đoàn sẽ lên các xã Ba Ngạc, Ba Tiêu vùng căn cứ địa trong kháng chiến năm xưa, là những địa phương giáp ranh với tỉnh Kon Tum, nằm ngay dưới chân con đèo mang tên rất đẹp… Violắc của QL50 nối liền Quảng Ngãi với các tỉnh Tây Nguyên. Nghe thì hào hứng như vậy, nhưng đoàn công tác còn phải vượt hơn 40 km nữa, men theo thượng nguồn sông Liên, một nhánh sông đổ sông mẹ Trà Khúc ở đồng bằng Quảng Ngãi…Dòng sông miền núi mùa này nước xanh ngăn ngắt, êm ả lượn qua các triền núi, nhưng cách đây chỉ chừng hơn 1 tháng, nó gầm lên, gào thét, cuốn phăng tất cả, hiện hiện sự hung dữ của nó vào mùa mưa bão vẫn còn những vết tích bờ bãi bị san bằng, lở lói chực đe dọa những thôn làng Hre nhỏ bé…Tại xã Ba Ngạc, bà con nhân dân được thông báo đoàn công tác lên trao quà, từ các thôn, làng trong núi đội mưa về trung tâm xã từ sớm. Ông Phạm Văn Thương-Chủ tịch UBND xã Ba Ngạc cho biết, xã có 4 thôn với 3.300 nhân khẩu, nhưng có tới 436 hộ gia đình nghèo, tức là chiếm tới hơn 50% số hộ gia đình của xã, nhiều hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Ba Ngạc là một trong những địa phương được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang đầu tiên trong kháng chiến, hơn 90% là đồng bào Hre, bà con một lòng theo Đảng, Bác Hồ, trong những năm qua luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên với địa hình miền núi, trung du đất đai cằn cỗi, khô hạn, lại thêm thiên tai, bão lũ, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Cho đến nay, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tiêu chí của xã vẫn chưa thể hoàn thành…Ông Lê Công Vinh, Thượng tá Nguyễn Bá Nam đã tận tình thăm hỏi từng bà con Hrê, lên với Ba Ngạc lần này, đoàn công tác đã dành gần 600 xuất quà hỗ trợ bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Các phần quà gồm gạo, mỳ ăn liền, dầu ăn, nước mắm, áo quần, và nhiều nhu yếu phẩm khác…Nhìn bà con lam lũ, vất vả, không quản trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt hơn, các anh chị nhân viên Công ty Cổ phần Tư Vinh, các chiến sĩ trẻ đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát môi trường, đoàn thanh niên quận Cẩm Lệ, TPĐà Nẵng hối hả bốc dỡ từng kiện hàng trên xe tải xuống, tận tay trao từng phần quà cho người dân. Sự chu đáo của đoàn công tác làm bà con cảm động lắm, ai cũng nắm tay cảm ơn tấm lòng của những cán bộ nhân viên, các anh chị thanh niên, các chiến sĩ Công an, hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nhân dân phục vụ càng đẹp hơn trong mắt người dân.

Đoan công tác Công ty CP Tư Vinh, Chuyên đề Công an Đà Nẵng, phòng CSMT Công an TPĐà Nẵng trao quà cho các em học sinh Tiểu học xã Ba Ngạc, các cháu mầm non xã Ba Tiêu
các chiến sỹ phòng CSMT Công an TPĐà Nẵng trao tận tay từng phần quà cho người dân
Ông Lê Công Vinh-Giám đốc Công ty CP Tư Vinh tự tay trao từng phần quà cho người dân
Đoàn công tác Công ty CP Tư Vinh, Chuyên đề Công an Đà Nẵng, phòng CSMT Công an TPĐà Nẵng trao quà cho bà con nhân dân xã Ba Ngạc.

Cũng trong đợt này, đoàn công tác đã chuyển tới cho 36 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba Tiêu 36 phần quà. Chuyển tới tặng các em học sinh trường Tiểu học xã Ba Ngạc, trường mầm non xã Ba Tiêu, trường mầm non xã Ba Dinh 545 phần quà gồm quần áo ấm, sách vở hỗ trợ các em học sinh học tập. Tổng trị giá các phần quà đã trao tặng, hỗ trợ người dân 2 xã Ba Ngạc, Ba Tiêu, các em học sinh tiểu học, mầm non 3 xã Ba Ngạc, Ba Tiêu, Ba Dinh trị giá hơn 500 triệu đồng.

Đoan công tác Công ty CP Tư Vinh, Chuyên đề Công an Đà Nẵng, phòng CSMT Công an TPĐà Nẵng trao quà cho các em học sinh Tiểu học xã Ba Ngạc, các cháu mầm non xã Ba Tiêu

Ông Lê Công Vinh cho biết, Công ty Cổ phần Tư Vinh với chức năng ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực Vận tải-Thương mại, trong những năm qua cùng với việc phát triển kinh doanh sản xuất, Công ty luôn chú trọng, quan tâm đến công tác từ thiện xã hội. Nhiều năm qua, Công ty đã đồng hành cùng Chuyên đề Công an TPĐà Nẵng, đến nhiều địa phương ở miền Trung, chia sẻ những khó khăn với bà con nhân dân nghèo trong các dịp thiên tai, bão lũ, năm hết tết đến, chuẩn bị đón mùa xuân mới. Qua những chuyến làm công tác thiện nguyện, cán bộ, nhân viên của Công ty đều tham gia, từ đó tạo nên không khí hăng say trong sản xuất, kinh doanh với tâm niệm tạo nên những lợi nhuận từ sức lao động của mình, giúp ích cho bản thân và cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Hồng Thanh