"Mạnh tay" với hành vi rải vàng mã xuống sông

Thứ tư, 05/06/2019 11:30

Ngày 4-6, CATP Huế (TT- Huế) cho biết, đơn vị đang truy tìm các đối tượng rải lượng lớn vàng mã xuống sông Đông Ba đoạn đường Bạch Đằng (P. Phú Cát, TP Huế). Theo cơ quan CA, sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc 2 người đàn ông đốt vàng mã bên bờ kè sông Đông Ba đoạn đường Bạch Đằng và ngang nhiên rải vàng mã  dày đặc xuống cả một khoảng sông rộng, qua kết quả xác minh bước đầu, vụ rải lượng lớn vàng mã xuống sông Đông Ba xảy ra vào lúc 17 giờ 30 ngày 23-5 tại khu vực bờ sông trước nhà số 114 Bạch Đằng. Do nhận thức hạn chế nên khi đốt vàng mã người dân đã rải nhiều vàng mã xuống sông Đông Ba gây ô nhiễm môi trường. Hiện, CATP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm người vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh người dân rải vàng mã xuống sông Đông Ba vào chiều tối 23-5.

Thời gian qua tình trạng rải vàng mã xuống các sông ở Huế liên tiếp xảy ra. Dù lực lượng chức năng đã xử phạt nghiêm những người vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền nhưng nhiều người dân vẫn tỏ ra xem thường trước hành vi này. Mới đây, chiều 19-5, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một nhóm gồm 3 người (2 nữ và 1 nam) đến cầu Chợ Dinh (nối giữa xã Phú Thượng, H. Phú Vang và P. Phú Hậu, TP Huế) để rải vàng mã xuống sông Hương. Đoạn clip chỉ dài 1 phút 14 giây nhưng đã ghi lại đầy đủ hành vi ngang nhiên rải lượng lớn vàng mã xuống sông Hương của nhóm người này. Chỉ sau thời gian ngắn được đăng tải trên facebook, video này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự bất bình với hành vi gây ô nhiễm môi trường của nhóm người trên. Ngay sau đó, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh TT-Huế đã tiếp nhận thông tin về vụ việc trên. Hiện Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh đã chuyển thông tin này cho cơ quan CA và CA đang truy tìm nhóm người vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào chiều tối 5-5, nhiều người dân và du khách khi đi qua cầu đi bộ gỗ lim ở bờ Nam sông Hương, TP Huế để ngắm cảnh đã chứng kiến một nhóm người đi từ thuyền rồng lên bến thuyền gần cầu đi bộ thản nhiên cúng bái và rải lượng lớn vàng mã xuống sông Hương. Hành vi này khiến nhiều du khách và người dân bức xúc. "Địa phương đang triển khai chương trình "Ngày Chủ nhật xanh", vụ việc xả rác như trên là phản cảm...", Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ nói. Sau chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, CATP Huế đã điều tra làm rõ và xử phạt 2 người vi phạm trong vụ việc này là ông Trần Xưng (1966, trú P. Kim Long) và ông Lê Văn Hiền (1984, trú P. Phú Hiệp, TP Huế). Những người này bị xử phạt hành chính tổng cộng 3,8 triệu đồng.

Từ cuối tháng 1-2019, tỉnh TT-Huế đã triển khai đề án "Ngày Chủ nhật xanh" và huy động hàng triệu lượt người xuống đường thu dọn vệ sinh, nhặt rác, trồng cây xanh để bảo đảm môi trường cảnh quan đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Nhiều chương trình, phong trào, cuộc vận động liên quan đã lan tỏa ở nhiều nơi, trong đó có phong trào "tổ dân phố không rác", "thôn làng không rác", "xây dựng tuyến đường xanh- sạch- đẹp", "tuyến đường không túi ni lông, không rác thải", "công sở văn minh, sạch đẹp", "chúng ta hãy làm sạch biển"... Trong quá trình thực hiện phong trào "Ngày chủ nhật xanh", tỉnh TT-Huế thống nhất triển khai xử phạt người có hành vi xả rác, phóng uế nơi công cộng. Việc xử phạt hành chính bao gồm hình thức cả phạt "nóng" và phạt "nguội", thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân, các cơ quan thông tin đại chúng và các hình ảnh ghi được tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh.

H.LAN