Mạo danh Công an “chạy” án giúp bạn tù!

Thứ hai, 03/01/2022 07:42

Ra tù, Nguyễn Chiếm Pháp (1995, trú xã Tiên Lộc, H. Tiên Phước, Quảng Nam) mạo danh Công an tiếp cận gia đình bạn tù lo “chạy” án, mục đích chiếm đoạt tiền. Ngày 28-12-2021, TAND H. Phú Ninh (Quảng Nam) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Chiếm Pháp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Chiếm Pháp

Theo cáo trạng, tháng 5-2018, trong thời gian bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam về tội “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Chiếm Pháp có quen biết với bạn tù Phan Văn Nam. Qua trò chuyện, Pháp biết địa chỉ gia đình Nam đang sinh sống và cha ruột của Nam là ông Phan Văn Tạo (1975, trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh).  Sau khi ra tù, Pháp lâm vào nghiện ngập, để có tiền mua ma túy sử dụng, Pháp nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của gia đình Nam. Khoảng 16 giờ ngày 28-6-2021, Pháp đến nhà gặp ông Phan Văn Tạo giới thiệu mình tên Chín nhà ở huyện Hiệp Đức (Quảng Nam), trước đây ở chung phòng giam với Nam, vừa mới ra trại.

Qua trò chuyện với ông Tạo, Pháp đưa ra nhiều thông tin gian dối để thể hiện mình có nhiều mối quan hệ với cán bộ Trại tạm giam nhằm lấy lòng tin của ông Tạo và yêu cầu ông Tạo đưa tiền để Pháp “lo” cho Nam được ra tù sớm. Đồng thời, Pháp cho ông Tạo số  điện thoại của “cán bộ” Hưng đang công tác tại trại giam, có thể giúp cho Nam “chạy” án. Thực chất, vị cán bộ tên Hưng là do Pháp tự nghĩ ra, và số điện thoại Pháp đưa cho ông Tạo là của Pháp. Vì quá thương con và tin tưởng lời Pháp nói là thật nên ông Tạo đã liên lạc gặp Hưng. Thấy ông Tạo gọi đến, Pháp giả giọng tự xưng là Hưng, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh để nói chuyện và yêu cầu ông Tạo chuyển 13 triệu đồng vào số tài khoản của N.V.L. (bạn của Pháp) mở tại ngân hàng Agribank. Sau đó, Pháp nhờ L. rút tiền đưa Pháp tiêu xài cá nhân hết. 

Đến khoảng 10 giờ ngày 30-7-2021, Pháp tiếp tục dùng số điện thoại khác gọi cho ông Tạo tự xưng là “cán bộ hậu cần” làm việc tại nhà ăn Trại tạm giam Công an tỉnh. Qua trao đổi, Pháp đề nghị ông Tạo chuyển số tiền 23 triệu đồng vào tài khoản V.V.T. để “giúp” cho Nam làm đội trưởng ngồi “lo sổ sách”, không phải lao động cực nhọc. Lúc này, ông Tạo nghi ngờ mình bị lừa nên đến cơ quan Công an huyện Phú Ninh trình báo sự việc. Qua xác minh, điều tra, Công an huyện Phú Ninh nhanh chóng xác định được đối tượng mạo danh Công an để lừa chiếm đoạt tiền của ông Tạo chính là Nguyễn Chiếm Pháp.

Ngoài ra, qua điều tra, Công an huyện Phú Ninh còn xác định, ngày 8-7-2021, Pháp đến nhà bà N.T.T. (1959, trú xã Tiên Phong, H. Tiên Phước) tự xưng tên Cường, nhà ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam), trong thời gian bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh có quen biết với con trai bà T. đang chấp hành án tại đây. Sau đó, Pháp “nổ” có quen biết với cán bộ Trại giam An Điềm tên Đà, nếu bà T. muốn “chạy” án, giảm nhẹ hình phạt tù cho con thì liên lạc với Pháp. Pháp cho số điện thoại của Đà và của mình cho bà T. để liên lạc, nhưng thực chất đều là số của Pháp. Tin tưởng Pháp và mong muốn giảm án cho con nên bà T. đã đưa 3,4 triệu đồng, 1 nhẫn vàng, 1 vòng vàng với tổng giá trị 12,2 triệu đồng cho Pháp. Công an huyện Phú Ninh đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra Công an huyện Tiên Phước thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi.

Nguyễn Chiếm Pháp có nhân thân và lai lịch bất hảo, ngày 18-5-2018 Pháp bị TAND H. Tiên Phước xử phạt hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 3-9-2019, Pháp bị Công an huyện Tiên Phước xử phạt hành chính hơn 2 triệu đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và  “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngày 18-5-2020, Pháp bị TAND TAND H. Tiên Phước tuyên phạt 15 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”, ra tù ngày 13-4-2021.

Qua xem xét hành vi phạm tội, HĐXX TAND H. Phú Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiếm Pháp 2 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Công an huyện Phú Ninh đã bàn giao đối tượng Pháp cho Công an huyện Tiên Phước tạm giữ, chờ TAND H. Tiên Phước đưa ra xét xử tiếp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.           

  LÊ VƯƠNG