Mạo danh Công an đặt mua hàng qua điện thoại để lừa đảo

Thứ sáu, 16/06/2023 11:29
Ngày 15-6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Đà Nẵng cho biết thời gian qua xuất hiện một số đối tượng giả danh cán bộ đang công tác tại lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH gọi điện cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân để lừa đảo với phương thức, thủ đoạn mới.
...và một giao dịch lừa đảo với phương thức, thủ đoạn đặt giường và nệm vừa xảy ra vào trưa 13-6.

Theo đó, các đối tượng gọi điện thoại đến các công ty nội thất trên địa bàn quận Liên Chiểu xưng danh đang làm việc tại bộ phận tài vụ thuộc đội Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an quận Liên Chiểu, địa chỉ tại đường số 6 Khu Công nghiệp Hoà Khánh, yêu cầu các cơ sở nội thất báo giá đóng giường để phục vụ cho cán bộ, chiến sỹ. Sau khi lựa chọn mẫu và đồng ý, đối tượng đề nghị bên nội thất mua giúp nệm phù hợp với số lượng giường đã đặt và gợi ý nơi cung cấp nệm. Lý do đưa ra là tập trung về một đầu mối để thuận tiện cho việc vận chuyển và thanh toán hóa đơn.

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu công ty nội thất giao nệm gấp và sẽ chuyển khoản tiền cọc trước. Để lừa cơ sở, sau khi lấy được số tài khoản của công ty, đối tượng sử dụng phần mềm cắt ghép hình ảnh thể hiện đã chuyển tiền và gửi cho cơ sở và tiếp tục hối thúc cơ sở nhanh chóng chuẩn bị giường và nệm. Do trong thời gian ngắn, không thể tìm đối tác cung cấp số nệm theo yêu cầu nên công ty nội thất đã liên hệ theo địa chỉ của đối tượng gợi ý. Nếu đơn vị nào không cẩn thận kiểm tra số tiền đã chuyển hoặc do chủ quan khi thấy phiếu chuyển khoản thành công rồi sẽ chuyển cọc cho bên cung cấp nệm.

Suốt quá trình giao dịch, các đối tượng không trực tiếp gặp mặt mà chỉ liên lạc qua điện thoại, các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Viber… Mặt khác, để củng cố lòng tin đối với các cơ sở, nhóm đối tượng sử dụng hình ảnh của cán bộ chiến sỹ mang đồ Cảnh sát PCCC và CNCH làm ảnh đại diện trên các ứng dụng. Các đối tượng cũng thường chọn những doanh nghiệp kinh doanh nhỏ, mới hoạt động để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới, lần đầu tiên xuất hiện tại TP Đà Nẵng. Các cơ quan chức năng sẽ tích cực vào cuộc, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trước pháp luật. Để tránh “sập bẫy”, người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Nếu có đối tượng gọi điện thoại, để thực hiện hành vi nêu trên người dân cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng.

M.V