Mập mờ một thửa đất

Thứ tư, 20/05/2015 11:21

(Cadn.com.vn) - Làm xong thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), thay vì giao cho người xin cấp đất (chính chủ) thì UBND xã Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh) lại đưa cho một doanh nghiệp để "cấn" nợ tiền xây dựng trường học. Đằng sau sự việc lạ lùng này được P.V Báo Công an TP Đà Nẵng tìm hiểu và phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ khác...

4 thửa đất được cấp GCNQSDĐ (trong đó có tên anh Thiện) nay đã giải tỏa
để làm đường Nguyễn Du nối dài.

Tên mình, đất người

Anh Nguyễn Xuân Thiện (1972, trú xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh) phản ánh: Ngày 31-12-2003, gia đình anh có nộp đơn xin cấp đất ở và đã nộp 40 triệu đồng (phiếu thu số 103) cho UBND xã Thạch Hưng. Từ đó đến nay, anh không hề nhận được bất cứ thông báo nào, cũng như không được chính quyền xã Thạch Hưng cấp đất. Sau nhiều năm không thấy xã Thạch Hưng đả động gì đến việc cấp đất, anh tự tìm hiểu thì mới hay gia đình mình đã được cấp GCNQSDĐ, nhưng UBND xã Thạch Hưng lại đưa GCNQSDĐ mang tên Nguyễn Xuân Thiện cho ông Phan Xuân Sơn (Giám đốc DNTN Sơn Hà). Anh Thiện nhiều lần tìm gặp ông Sơn đòi đất nhưng ông Sơn cho rằng thửa đất này do UBND xã Thạch Hưng gán nợ cho ông nên ông có toàn quyền sử dụng.

Làm việc với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Liện, Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng cho biết: Thời điểm xảy ra vụ việc trên ông chưa làm Chủ tịch nên không nắm rõ. Ông chỉ biết rằng, năm 2001 xã Thạch Hưng tiến hành xây dựng trường tiểu học và đã ký hợp đồng với DNTN Sơn Hà để xây dựng. Khi công trình hoàn thành, xã còn nợ doanh nghiệp này 200 triệu đồng nên địa phương thống nhất "cấn" 4 GCNQSDĐ mang tên Phan Xuân Sơn, Phan Xuân Hà, Phan Xuân Bình và Nguyễn Xuân Thiện cho ông Phan Xuân Sơn kể từ ngày 22-6-2004. Khi P.V chất vấn vì sao xã giao luôn GCNQSDĐ mang tên Nguyễn Xuân Thiện để gán nợ cho DNTN Sơn Hà, ông Liện lý giải một cách hết sức khó hiểu: "Toàn bộ thủ tục, hồ sơ làm GCNQSDĐ đều do ông Sơn đi làm nên khi hoàn thành, xã giao cả cho ông Sơn" (?!).

Lập hồ sơ "ảo" để nhận đất tái định cư?

Đáng nói hơn, năm 2006, để mở rộng đường Nguyễn Du nối dài, 4 lô đất trên nằm trong vùng bị giải tỏa nên UBND TP Hà Tĩnh đã có quyết định thu hồi và bố trí đất tái định cư tại khu phố Trung Lân, P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. Sẵn GCNQSDĐ mang tên Nguyễn Xuân Thiện trong tay, ông Phan Xuân Sơn đã lập một bộ hồ sơ "ảo" lấy tên là Nguyễn Xuân Thiện (sinh năm 1978, trú xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh). Đến ngày 8-2-2010, UBND TP Hà Tĩnh đã cấp GCNQSDĐ mang tên Nguyễn Xuân Thiện (sinh năm 1978, trú xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) với diện tích 168m2 nhưng quyền sở hữu vẫn thuộc về ông Phan Xuân Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh (bên phải), làm việc với P.V.

Chúng tôi gọi đó là hồ sơ "ảo" bởi GCNQSDĐ cũ mang tên Nguyễn Xuân Thiện (1972, trú xã Thạch Môn) nhưng ông Sơn đã đổi lại thành Nguyễn Xuân Thiện (1978, trú xã Thạch Hưng) để xin cấp đất tái định cư. Qua xác minh, ông Lê Trung Liện, Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng khẳng định: "Từ trước tới nay, ở xã không có ai tên là Nguyễn Xuân Thiện, sinh năm 1978".

Tìm hiểu tại Phòng TN&MT TP Hà Tĩnh, ông Nguyễn Việt Hùng- Trưởng phòng, cho biết: Theo hồ sơ xin cấp đất tái định cư của anh Nguyễn Xuân Thiện, Phòng TN&MT đã làm thủ tục và cấp đất theo đúng quy trình. Nghĩa là, có đơn của anh Thiện, có chứng nhận của xã Thạch Hưng trong tờ khai xin cấp đất tái định cư (?).

Để làm rõ khuất tất này, chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch HĐND xã Thạch Hưng (nguyên Chủ tịch xã Thạch Hưng thời điểm xác nhận bộ hồ sơ "ảo" nêu trên), ông Tịnh khẳng định: "xã Thạch Hưng không có ai tên Nguyễn Xuân Thiện, tôi cũng không biết tại sao lại có chữ ký xác nhận của tôi trong lá đơn này". Ngoài ra, ông Tịnh khẳng định chữ viết xác nhận trong đơn không phải chữ của mình. Đặc biệt, chỉ bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận ra, chữ viết xác nhận được viết chồng lên trên con dấu, như vậy có khả năng hồ sơ đã được đóng dấu khống trước khi viết xác nhận.

Thiết nghĩ, "án tại hồ sơ", việc xã Thạch Hưng cấp GCNQSDĐ số hiệu 009 tại thửa 201 và 202, tờ bản đồ số 4 xã Thạch Hưng cho anh Nguyễn Xuân Thiện (1972, trú xã Thạch Môn), nhưng rồi lại giao cho ông Phan Xuân Sơn để gán nợ là một điều hết sức mập mờ, khó hiểu. Thêm nữa, những dấu hiệu bất thường tại bộ hồ sơ xin cấp đất tái định cư có phải là giả hay không cũng cần các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh sớm xác minh làm rõ.

Xuân Sơn