Mất mạng trong hỗn chiến

Thứ sáu, 09/06/2023 09:14
Khoảng 23 giờ ngày 3-6, hai người dân ngồi câu cá ở khu vực cầu sắt  thuộc địa bàn thôn Đại Hội, xã Phước An,  huyện Tuy Phước (Bình Định)  phát hiện một thanh niên tầm 17, 18 tuổi bị thương đang nằm dưới mương nước nên đã đưa đến Trung tâm y tế huyện để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Ngay sau đó, CA huyện Tuy Phước đã làm rõ danh tính nạn nhân là Phạm Tấn Bình (17 tuổi) ở thôn Quy Hội, xã Phước An. Anh Nguyễn Văn An ở xã Phước An, huyện Tuy Phước kể lại vụ việc mình thấy: “Trước khi phát hiện có người nằm ở khu vực này, thấy 2 nhóm thanh niên toàn 15, 16 tuổi văng tục, hăm dọa rồi chém nhau, hò hét ghê lắm. Chặp sau thấy có người nằm, tụi tui lại nhưng thấy đã khó qua rồi”.

Ngay khi nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Tuy Phước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng và nạn nhân, trích xuất camera khu vực xung quanh để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, công an đã xác định nguyên nhân nạn nhân chết là do trước đó cùng tham gia băng nhóm đánh nhau và bị đánh chết. Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Trần Thanh Hậu (2007, trú xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) và Phạm Trần Đức Duy (2006, trú xã Phước An, huyện Tuy Phước) nên cả hai tụ tập băng nhóm, chuẩn bị hung khí hẹn nhau đến cầu Sắt thuộc thôn Đại Hội, xã Phước An để đánh nhau.

Khuya ngày 3-6, nhóm của Trần Thanh Hậu gồm 13 đối tượng và nhóm của và Phạm Trần Đức Duy gồm 7 đối tượng tập trung tại điểm đã hẹn để sát phạt nhau. Hậu quả Phạm Tấn Bình bị nhóm của Hậu đánh gây thương tích dẫn đến tử vong.

Lực lượng CA đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng gồm: Nguyễn Nhật Tuyển (2008), Hà Vũ Trường Giang (2007), Trần Thanh Hậu, Trần Gia Bảo, Hà Võ Ngọc Khoa (2007), Nguyễn Trần Đức Khải (2008, Nguyễn Thanh Phát (2007), Nguyễn Phúc Nguyên (2007), Đào Duy Khang (2008), Nguyễn Thành Viễn (2008) cùng ở xã Phước Thành, Nguyễn Tấn Lực (2008), Hà Anh Vũ (2007), Hồ Trọng Nguyên (2006) và Phạm Trần Đức Duy (2006) cùng ở xã Phước An có liên quan đến vụ chết người của Phạm Tấn Bình (2006, ở xã Phước An) và tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng liên quan còn lại.

Trung tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng Công an huyện Tuy Phước cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục cùng Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh phối hợp truy lùng các đối tượng liên quan còn lại và sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn tình trạng băng nhóm đánh nhau trên địa bàn”.

Lê Giang