Mất tiền oan vì những cú nhấp chuột

Thứ bảy, 03/10/2020 09:27

Làm quen, kết bạn, hứa hẹn yêu thương rồi gửi tặng quà, nhờ nhận tiền, chuyển khoản giùm… là những thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội đã xảy ra nhiều trong thời gian qua. Mặc dù được tuyên truyền thường xuyên nhưng vẫn còn nhiều nạn nhân mắc bẫy. Tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), từ đầu năm đến nay có 15 nạn nhân mắc bẫy kẻ lừa đảo với số tiền bị chiếm đoạt hơn  2,2 tỷ đồng. Đây tiếp tục là lời cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm công nghệ cao.

Chị Mạc Thị Phương Yến trình báo vụ việc với cơ quan Công an.

Chị Lê Thị Thanh Giang trú tại P. BLao, TP Bảo Lộc công tác trong ngành viễn thông biết rất rõ các thủ đoạn của bọn lừa đảo qua mạng xã hội và rất cảnh giác nhưng vẫn mắc bẫy. Tối ngày 12-8-2020, chị nhận được tin nhắn qua facebook cá nhân từ 1 người bạn đang định cư tại Canada có nickname “Hiep Tran”. Người này muốn nhờ tài khoản của chị để gửi tiền từ nước ngoài về cho thân nhân trong nước. Đến trình báo sự việc với cơ quan Công an, chị Giang giãi bày: “Sau khi tôi cung cấp số tài khoản của mình thì chị ấy chụp màn hình, thấy số tiền chị ấy muốn chuyển về là 1.500 đô-la Canada (khoảng 34 triệu đồng). Chị ấy còn gửi cho tôi đường link và nói tôi phải vào đường link đó thì số tiền mới về tài khoản của tôi được. Tôi nhấp vào đường link thì hiện ra một trang web yêu cầu nhập mã OTP. Khi tôi làm theo thì tài khoản của tôi bị trừ, số tiền đó chuyển đi đâu tôi không biết…”.

Cũng bị hack facebook nhưng trường hợp của chị Mạc Thị Phương Yến trú tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc có phần khác hơn. Chị Yến có người em gái đang du học tại Nhật Bản. Ngày 12-8 em chị gọi điện về nói gia đình gửi tiền qua để đóng tiền học. Đến ngày 19-8 chị Yến nhận được tin nhắn từ nick facebook của em gái nói đã mượn được tiền của người quen bên Nhật, nói chị Yến gửi tiền vào 1 tài khoản tại Việt Nam để trả nợ. Tin nhắn liên tục hối thúc chị Yến gửi tiền. Cũng bởi tin là thật nên chỉ sau vài cú click chuột chị Yến đã chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của kẻ lừa đảo mà không biết.

Tin nhắn đối tượng gửi đến cho chị Yến.

Đó chỉ là 2 trong số 15 nạn nhân tại TP Bảo Lộc dính bẫy của bọn lừa đảo công nghệ cao kể từ đầu năm 2020 đến nay. Các vụ lừa đảo qua mạng xã hội tại TP Bảo Lộc liên tục gia tăng, nếu trong 6 tháng đầu năm 2020 xảy ra 8 vụ thì chỉ trong vòng 10 ngày đầu của tháng 9-2020 đã xảy ra 7 vụ với nhiều chiêu thức.  Trung tá Nguyễn Văn Giang – Đội trưởng đội CSHS CATP Bảo Lộc, thông tin: “Qua tiếp nhận, tổng hợp và phân tích tình hình chúng tôi thấy trên địa bàn TP Bảo Lộc nổi lên các thủ đoạn. Thứ nhất là các đối tượng nhờ chuyển tiền, nhận tiền xảy ra 6 vụ. Thủ đoạn thứ 2 là thông qua việc giao dịch mua bán hàng và trong quá trình giao dịch thì chúng đã chiếm đoạt số tiền của người mua hàng, xảy ra 5 vụ. Thủ đoạn thứ 3 là lợi dụng mạng xã hội, các đối tượng sẽ làm quen sau đó hứa gửi hàng, tiền với giá trị lớn. Bước tiếp theo là chúng giả danh cơ quan Hải quan thông báo rằng hàng, tiền đã về tới cửa khẩu nhưng yêu cầu phải chuyển phí”.

Thủ đoạn của bọn lừa đảo ngày càng tinh vi, các nạn nhân phần nhiều vì cả tin, không kiểm tra ngược nên đã có những cú click chuột không đáng có. Ngay cả những người rất cảnh giác cũng mắc bẫy. Trước thực trạng thủ đoạn của bọn lừa đảo giăng ra ngày càng đa dạng, mặc cho lực lượng Công an dốc sức điều tra. Và, để tìm ra kẻ lừa đảo không dễ, có khi chúng đặt máy chủ và hoạt động từ nước ngoài.

Trung tá Nguyễn Văn Giang – Đội trưởng đội CSHS CATP Bảo Lộc đưa ra cảnh báo: “Trong thời đại công nghệ hiện nay, mạng xã hội bùng nổ, kéo theo đó là nhiều loại tội phạm lừa đảo thông qua mạng xã hội. Vì thế những người sử dụng mạng xã hội phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tất cả mọi thông tin, giao dịch qua mạng xã hội cần phải được xác nhận trực tiếp qua điện thoại, qua giọng nói. Khi biết chính xác là người thân hay đúng đối tác đang giao dịch thì mới tiến hành các thủ tục chuyển tiền, có như vậy mới đảm bảo an toàn và sẽ không mất tiền oan”. 

ĐỨC HUY