Mặt trận Châu Âu

Thứ ba, 05/06/2018 11:47

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4-6 đã lên đường đến Đức, bắt đầu chuyến công du Châu Âu kéo dài 3 ngày để gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Anh Theresa May thảo luận về tình hình khu vực Trung Đông, trong đó tập trung về vấn đề Iran.

Trong bối cảnh các đối tác Châu Âu như Đức, Pháp và Anh vẫn còn đang bất ngờ với quyết định hồi tháng trước của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký hồi năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), Thủ tướng Israel nhân chuyến đi này dự định sẽ tìm kiếm sự hợp tác với Châu Âu về một “Kế hoạch B” trong vấn đề này.

Đức, Pháp và Anh là ba trong số các bên ký kết JCPOA giữa các cường quốc thế giới và Iran, nhằm ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và đổi lại, quốc tế sẽ dỡ bỏ trừng phạt kinh tế cho Tehran. Khi Mỹ rời khỏi JCPOA, cả Đức, Pháp và Anh đều bảo vệ mạnh mẽ thỏa thuận này, coi đây là cách tốt nhất để thoát khỏi cuộc chạy đua vũ trang khu vực và đã cam kết với Nga và Trung Quốc – cũng tham gia ký kết JCPOA để tiếp tục duy trì hiệp định này.

Tuy nhiên, trong khi bà Merkel thừa nhận rằng JCPOA là sự bảo đảm tốt nhất để ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân thì thỏa thuận này cũng "không hoàn hảo". Các cường quốc phương Tây coi sự can thiệp của Iran là bất ổn cho khu vực trong khi Israel coi đó là mối đe dọa trực tiếp cho sự tồn tại của họ. "Tôi sẽ thảo luận với họ cách để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran và sự hiện diện mở rộng của Iran ở Trung Đông", ông Netanyahu cho biết vào tuần trước và lưu ý rằng, vấn đề này "rất quan trọng đối với an ninh của Israel".

Ngoài ra, “ngăn cản Iran mở rộng hoạt động ở khu vực Trung Đông, nhất là ở Syria” cũng là một trọng điểm trong cuộc gặp của ông với lãnh đạo ba nước Châu Âu. Ông Netanyahu nhấn mạnh, Israel sẽ bằng mọi cách tiếp tục ngăn cản sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria.

BẢO NGÂN