Màu áo xanh tình nguyện trên tuyến đầu chống dịch

Thứ tư, 22/04/2020 11:23

Chiều 20-4, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức tặng Bằng khen cho 34 đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đây là những tình nguyện viên (TNV) trong suốt thời gian từ giữa tháng 3 đến nay đã không quản mệt nhọc, nguy hiểm, luôn tích cực hỗ trợ cùng với lực lượng chức năng tham gia công tác kiểm tra y tế các trường hợp ra vào các cửa ngõ thành phố.

Các bạn trẻ tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng khai báo y tế cho du khách ngoại quốc tại chốt kiểm dịch trên đường Trần Đại Nghĩa.

Là một trong những TNV tiêu biểu được Thành Đoàn Đà Nẵng tuyên dương, bạn Nguyễn Thị Bích Trâm (20 tuổi, sinh viên năm 2 Trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng) không giấu được niềm vui khi những nỗ lực của mình trong thời gian qua đã được ghi nhận. Trong thời điểm giữa tháng 3 vừa qua, sau khi nhận được thông báo của Đoàn trường về việc tham gia tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch, bạn đã không ngần ngại điền tên mình vào danh sách đăng ký. Bích Trâm chia sẻ: “Ban đầu, ba, mẹ của em nhất quyết phản đối và cho rằng, việc tham gia chống dịch rất nguy hiểm và không phù hợp với một cô gái như em. Tuy vậy, sau nhiều lần quyết tâm thuyết phục, gia đình đã thay đổi cách suy nghĩ và chính ba, mẹ luôn là người bên cạnh, động viên và thường xuyên nhắc nhở em phải cẩn thận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Với sự cho phép của gia đình, ngày 20-3, Bích Trâm chính thức thực hiện công việc tình nguyện của mình tại chốt kiểm dịch dưới chân đèo Hải Vân và đến nay, bạn cũng không nhớ nỗi mình đã bao nhiêu lần tham gia làm nhiệm vụ ở điểm chốt chặn này. Hàng ngày, Bích Trâm cùng các tình nguyện viên khác được trang bị đồ bảo hộ y tế chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phiên dịch, đo thân nhiệt và hướng dẫn khai báo y tế cho du khách nước ngoài và người dân qua lại tại khu vực dưới chân đèo Hải Vân. Bích Trâm cho biết, mỗi ngày, các TNV được chia làm 4 ca trực, trong đó 2 ca trực từ 12 giờ đến 18 giờ và từ 0 giờ đến 6 giờ sáng là vất vả và mệt nhọc nhất. Làm việc ở ca trực từ 12 giờ đến 18 giờ là thời điểm nắng nóng nhất. Tuy nhiên, để bảo vệ cho bản thân cũng như những người xung quanh, các TNV phải vượt lên sự nóng bức, mô hôi nhễ nhại trong trang phục đồ bảo hộ kín để thực hiện nhiệm vụ. Có những thời điểm phương tiện giao thông qua lại đông đúc, các bạn cũng quên cả thời gian nghỉ ngơi để cùng với lực lượng chức năng kiểm tra y tế và hỗ trợ phiên dịch cho người nước ngoài.

Cũng giống như Bích Trâm, cậu sinh viên năm cuối, Khoa Y dược (ĐH Duy Tân, Đà Nẵng) Ngô Đình Nam cũng nhanh chóng viết đơn tham gia chống dịch Covid-19 sau khi nhận thông báo của Đoàn trường. Được sự phân công của Thành Đoàn Đà Nẵng, Nam bắt đầu thực hiện công việc tại điểm chốt chặn Hầm Hải Vân từ ngày 18 đến nay. Nam biết rằng, làm công tác tình nguyện này rất dễ dẫn đến nguy hiểm cho bản thân, thậm chí có thể phơi nhiễm trực tiếp dịch bệnh nếu như thiếu cẩn thận trong tiếp xúc gần với những người nhiễm bệnh. Tuy vậy, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, Nam đã không ngại khó khăn, nguy hiểm tình nguyện hỗ trợ cùng với lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch. Nam cho biết, không ít lần bạn cùng các TNV tham gia trực đêm, đặc biệt là thời điểm từ 0 giờ đến 6 giờ sáng. “Đây là ca trực khiến cho em cùng các TNV mất nhiều sức nhất, bởi, ngoài công việc phối hợp với lực lượng chức năng kiểm dịch, chúng em còn đối diện với việc bị muỗi đốt và cảm lạnh. Đặc biệt, thời điểm từ 3 giờ sáng trở đi khiến mọi người mệt mỏi vì buồn ngủ. Tuy vậy, vượt lên những mệt nhọc của bản thân, chúng em đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, để vơi đi sự mệt mỏi, các anh, chị trong tổ kiểm dịch thường trò chuyện, động viên nên đã làm chúng em cảm thấy rất tự tin và đỡ buồn ngủ hơn”.

Cùng với Bích Trâm và Nam, hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên khác đã tình nguyện cống hiến sức trẻ của mình trong chiến dịch hỗ trợ lực lượng chức năng đẩy lùi dịch bệnh Covid–19 do Thành đoàn Đà Nẵng phát động. Anh Nguyễn Mạnh Dũng –Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết: “Ngay từ khi Thành Đoàn phát động chiến dịch tình nguyện chống dịch Covid-19 vào thời điểm giữa tháng 3, đã có rất đông TNV đăng ký tham gia. Các TNV được phân thành 4 ca trực trong một ngày, có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng y tế kiểm tra, đo thân nhiệt, phiên dịch tại 7 chốt chặn trên địa bàn thành phố. Đến nay, qua hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ, đã có rất nhiều TNV có thành tích xuất sắc trong nỗ nực cùng với lực lượng chức năng trong tuyến đầu chống dịch. Để ghi nhận sự cống hiến của các bạn trẻ, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức tặng Bằng khen cho 34 TNV có thành tích nhiều lần tham gia tình nguyện chống dịch. Hi vọng, đây là những phần thưởng ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần của các bạn trẻ đã nỗ lực không ngừng trong trận tuyến chiến đấu với cơn đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng”.

Hòa Xuân