Mẹ chồng cùng con dâu đưa người trốn ra nước ngoài

Thứ bảy, 06/03/2021 11:35

Nhận gần 1 tỷ đồng để đưa 6 lao động Nghệ An sang New Zealand làm việc nhưng thực chất lại đưa qua Samoa. Sau khi “xuất ngoại” nhưng không có việc làm, một số lao động tự bỏ tiền vé máy bay về nước. Để thực hiện đường dây đưa người trốn đi nước ngoài trái phép này, Nguyễn Văn Tuấn (1972, quê ở H. Diễn Châu, Nghệ An) đang sinh sống làm việc tại Samoa, đã chỉ đạo vợ mình nhận tiền, giúp sức là người con dâu.

Mẹ chồng Đoàn Thị Liệu và con dâu Ngô Thị Hồng Hạnh cùng hầu tòa.

Mặc dù không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động tư vấn, môi giới, tuyển dụng, đưa người lao động Việt Nam sang nước ngoài lao động nhưng chỉ trong vòng 1 tháng, Nguyễn Văn Tuấn đã tư vấn, hứa hẹn đưa 6 lao động sang New Zealand làm việc. Tuấn chỉ đạo vợ mình nhận gần 1 tỷ đồng của 6 lao động nhưng lại không đưa lao động sang New Zealand làm việc mà tổ chức đưa lao động sang nước Samoa.

Theo đó, tháng 10-2019, thông qua lời giới thiệu của người thân, anh Lương Xuân T. (trú tại H. Yên Thành, Nghệ An) đã liên lạc với Nguyễn Văn Tuấn nhờ giúp đỡ đưa đi nước ngoài lao động. Thông qua điện thoại, Tuấn hứa đưa người này sang New Zealand làm việc theo diện thư mời, chi phí 8.500 USD.

Theo như lời Tuấn vẽ ra thì sau khi được sang New Zealand, anh T. sẽ được bố trí chỗ ăn ở, làm việc tại công trường xây dựng với mức thu nhập từ 20-40 triệu đồng/tháng, thời hạn làm việc 2 năm. Vì đi theo diện thư mời nên anh Lương Xuân T. chỉ cần cung cấp hộ chiếu, giấy xác nhận tư pháp bằng bản ảnh, gửi qua Facebook cho Tuấn. Phần còn lại Tuấn sẽ lo. Thậm chí, Tuấn còn cam kết sau khi sang đến nơi sẽ lo cho giấy tờ để anh T. ở lại lâu hơn. Sau khi nghe lời quảng cáo từ Tuấn, 4 lao động khác là Nguyễn Đình T. (1976), Nguyễn Bá T.(1997), Nguyễn Hữu D. (1989), Trần Ngọc H.(1997), Ngô Quang K.(1975) cùng trú tại H. Diễn Châu cũng nhờ đưa sang New Zealand làm việc.

Theo sự hướng dẫn của Nguyễn Văn Tuấn, các lao động này đã gửi hình ảnh giấy tờ và đóng cho vợ của Tuấn là Đoàn Thị Liệu (1973) tổng cộng hơn 930 triệu đồng làm chi phí.Quá trình nhận tiền, do Liệu mắt kém, chữ xấu nên đã nhờ con dâu là Ngô Thị Hồng Hạnh (1995) đếm, viết giấy nhận tiền và cùng ký tên vào giấy. Nhận tiền xong, Tuấn chỉ đạo vợ chuyển tiền sang cho mình để thanh toán và lo chi phí đưa các lao động sang Samoa. Tuấn đặt mua vé máy bay cho các lao động và chỉ đạo vợ thanh toán tiền và in thư mời được chuyển qua ứng dụng Messenger đưa cho các lao động. Do không thông thạo sử dụng các ứng dụng này nên Liệu tiếp tục nhờ con dâu Ngô Thị Hồng Hạnh làm giúp.

Sau khi hoàn tất thủ tục, ngày 23-11-2019, 6 lao động kể trên được Liệu bố trí phương tiện ra sân bay Nội Bài để bay sang Samoa. Tuy nhiên, khi sang bên này thì Tuấn không bố trí được việc làm. Anh Nguyễn Đình T. và Lương Xuân T. đòi về nước thì Tuấn yêu cầu nộp thêm tiền.Trong đó, anh Nguyễn Đình T. đóng thêm 1.000 USD, anh Lương Xuân T. đóng thêm 1.500 USD mới được Tuấn mua vé để về Việt Nam. Bốn lao động còn lại đang ở Samoa tự kiếm việc làm.

Sau khi về nước, 2 lao động trên đã tố cáo hành vi của Nguyễn Văn Tuấn, Đoàn Thị Liệu và Ngô Thị Hồng Hạnh đến cơ quan điều tra. Tháng 7-2020, Đoàn Thị Liệu bị bắt giữ, sau đó được bảo lãnh cho tại ngoại. Ngô Thị Hồng Hạnh do đang nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng đối với Nguyễn Văn Tuấn, theo thông tin người nhà cung cấp hiện đang sinh sống tại Samoa nhưng không rõ địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Tuấn.

Ngày 3-3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử cấp sơ thẩm bị cáo Đoàn Thị Liệu và Ngô Thị Hồng Hạnh về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Tại phiên tòa, Đoàn Thị Liệu và Ngô Thị Hồng Hạnh thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và cho biết do bản thân thiếu hiểu biết pháp luật nên đã phạm tội. Cả hai trình bày làm theo chỉ đạo của Tuấn, chứ không hưởng lợi khoản tiền nào trong phi vụ này, đồng thời mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình.

HĐXX nhận định, trong vụ án này, Nguyễn Văn Tuấn đóng vai trò là kẻ chủ mưu, cầm đầu; Đoàn Thị Liệu và Ngô Thị Hồng Hạnh có vai trò giúp sức. Đoàn Thị Liệu biết Tuấn không có chức năng đưa người đi lao động nhưng đã giúp sức cho chồng nhận tiền, hồ sơ, in thư mời cho 6 lao động. Ngô Thị Hồng Hạnh dù không được bàn bạc nhưng khi được bố mẹ chồng nhờ đã giúp sức cho Tuấn và Liệu thực hiện việc kiểm đếm tiền, viết giấy cam kết...

Xem xét toàn diện vụ án, vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Đoàn Thị Liệu 3 năm 6 tháng tù giam, Ngô Thị Hồng Hạnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Cơ quan điều tra cũng đã tách hành vi của Nguyễn Văn Tuấn thành một vụ án riêng, lúc nào bắt được sẽ xét xử sau.

DƯƠNG HÓA