Mexico: Mỹ sẽ đẩy mạnh trục xuất người nhập cư trái phép

Thứ ba, 16/07/2019 10:02

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mexico cho biết, họ dự kiến có 1.870 người Mexico - những người đã nhận được lệnh trục xuất cuối cùng tại Mỹ - sẽ về nước trong những ngày tới.

Theo nguồn tin, cho đến giữa ngày 14-7 (giờ địa phương), không có dấu hiệu về một sự gia tăng trong việc bắt giữ người Mexico không có thị thực tại các thành phố lớn ở Mỹ như cảnh báo của Tổng thống Donald Trump, nhưng các lãnh sự quán Mexico tại Mỹ đã sẵn sàng trợ giúp pháp lý cho những người di cư tiếp tục bị bắt trong chiến dịch truy quét của chính quyền sở tại.  Ngoại trưởng Mexico, Marcelo Ebrard nêu rõ: “Chúng tôi dự kiến trong những ngày tới, 1.870 người đã nhận được lệnh trục xuất cuối cùng sẽ bị trục xuất”. Về phần mình, Mexico trục xuất 364 người Honduras về nước vào ngày 12 và 13-7, một phần nỗ lực giảm thiểu số người di cư Trung Mỹ tìm cách tới Mỹ.

T.LINH