Miền Bắc rét buốt, miền Trung mưa nhiều, Biển Đông vẫn còn 1-2 cơn bão trong tháng tới
Dự báo cuối tháng 11 và đầu tháng 12, Bắc Bộ sẽ lạnh hơn trung bình, trong khi Trung Bộ tiếp tục đối mặt với các đợt mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, Biển Đông vẫn còn 1-2 cơn bão.
Mưa lớn dồn dập, bão mạnh liên tiếp đổ bộ
Bà Trần Thị Chúc, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong giai đoạn từ 11/10 đến 10/11/2025, Biển Đông hoạt động mạnh với 03 cơn bão và 01 áp thấp nhiệt đới, trong đó bão số 12 (Fengshen) và bão số 13 (Kalmaegi) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Bão Fengshen hình thành ngày 19/10, đi vào Bắc Biển Đông với cường độ cấp 10–12, giật cấp 13, sau đó suy yếu dần và tan vào ngày 23/10 trên vùng biển Huế – Đà Nẵng. Tiếp đó, bão Kalmaegi di chuyển nhanh, đạt cường độ cấp 15, giật trên cấp 17, đổ bộ khu vực Quảng Ngãi – Gia Lai chiều 6/11 trước khi suy yếu tại Hạ Lào.
Cùng thời gian này, nước ta ghi nhận 4 đợt không khí lạnh, đáng chú ý là đợt ngày 19/10 gây gió mạnh cấp 7–9 ở các đảo ven biển và nhiệt độ ở vùng núi Bắc Bộ giảm sâu, như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ 8,9°C, Sìn Hồ (Lai Châu) 12,2°C.
Miền Trung là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ba đợt mưa lớn diện rộng xảy ra liên tiếp từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, trong đó đợt 23/10–03/11 gây mưa đặc biệt lớn với tổng lượng mưa phổ biến 500–800 mm, có nơi trên 1.500 mm, riêng A Lưới (Huế) đạt 1.755 mm, Nam Đông (Huế) 2.452 mm, Trà My (Đà Nẵng) 2.061 mm. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa ngày vượt kỷ lục lịch sử cùng thời kỳ.
Khu vực Tây Bắc Bộ lại khô hạn, thiếu hụt 30–80% lượng mưa so với trung bình nhiều năm, trong khi các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Trung Trung Bộ mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm 30–100%.
Trong khi miền Bắc đón lạnh sớm, thì ở miền Nam, một số trạm ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày vượt kỷ lục lịch sử, như Thủ Dầu Một (TP.HCM) 35,7°C, Cam Ranh (Khánh Hòa) 36°C. Nhiệt độ trung bình toàn quốc nhìn chung xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng vùng núi Bắc Bộ và Cao nguyên Trung Bộ cao hơn 0,5–1,5°C.
Biển Đông vẫn còn 1-2 cơn bão
Bà Trần Thị Chúc cho biết, theo dự báo, nhiệt độ trung bình trong tháng tới tại phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1°C, các khu vực khác thấp hơn khoảng 0,5°C. Một số đợt không khí lạnh mạnh có thể khiến nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt tại vùng núi.
Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị được dự báo thấp hơn 10–30% so với trung bình nhiều năm, trong khi từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng cao hơn 30–60%. Trung Bộ, đặc biệt là từ Quảng Trị đến Đà Nẵng – Khánh Hòa, có thể tiếp tục xuất hiện mưa lớn diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng.
Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có những ngày mưa rào, dông rải rác trong nửa đầu tháng 11.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong thời gian tới, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1–2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Cùng với đó, tần suất không khí lạnh gia tăng, gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến tàu thuyền hoạt động xa bờ. Các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá vẫn có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất… cơ quan khí tượng khuyến nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.
Theo SKĐS








