Mỏ đá Phước Tường ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều hộ dân

Thứ năm, 13/07/2017 10:25

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, gần 100 hộ dân sống gần mỏ đá Phước Tường do Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng (CTCPXDCTGTĐN) phải khổ sở, nơm nớp lo sợ sống chung với cảnh nổ mìn phá đá, ồn ào, bụi bặm... Các hộ dân này đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng, song mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Ngày 12-7, chúng tôi có chuyến thực địa tại hiện trường những nhà dân P.Hòa Phát bị thiệt hại do tác động bởi mỏ đá Phước Tường. Tại khu vực tổ 25B, nơi có 15 hộ dân nằm trong khuôn viên mỏ đá, nhà nào chúng tôi cũng chứng kiến cảnh hư hỏng. Đưa chúng tôi lên tầng 2 ngôi nhà được xây dựng từ năm 2012 với giá 700 triệu đồng, chị Phạm Thị Trang chỉ lớp gạch men bong tróc, nức toạc do tác động của nổ mìn phá đá. Chị Trang cho biết, hầu hết các hộ dân ở tổ 25B trước đây là công nhân của mỏ đá. Nhà cửa của bà con nguyên thủy là khuôn viên khu tập thể của mỏ đá, đã được bán hóa giá và có sổ đỏ riêng. Từ năm 2016,  Xí nghiệp khai thác đã nổ mìn nhiều khiến nhà chị xuất hiện nhiều vệt nứt, có vị trí dài đến 2m. Theo chân chị Trang, chúng tôi đến nhà ông Phạm Diên và phát hiện có vết nứt toang hoác dài hơn 3m chạy ngang trên tường.  Ông Diên than thở: “Mỗi khi xí nghiệp nổ mìn, cả nhà rung lắc tưởng như sắp sập. Bà con ở đây kêu bao nhiêu lần rồi đến nay vẫn vậy”.

Tường nhà ông Phạm Diên có một vết nứt khá dài.

Trước thực trạng này, cuối tháng 6-2017, các hộ dân thuộc tổ 25B (P.Hòa Phát) đã tổ chức đóng Cổng cửa Xí nghiệp, chặn xe ô-tô tải vào mỏ khai thác đá để phản đối. Ngày 28-6, đích thân ông Mai Xuân Tuấn, Chủ tịch UBND P.Hòa Phát xuống hiện trường giải quyết sự việc. Tại đây, người dân tiếp tục phản ánh tình hình bụi bặm, tiếng ồn và đặc biệt là nhà cửa bị nứt do việc nổ mìn. UBND P.Hòa Phát cũng đề nghị Xí nghiệp đá phải xử lý bụi bặm, tổ chức khảo sát mức độ thiệt hại để hỗ trợ người dân và có hướng di dời 15 hộ dân nằm trong khuôn viên mỏ đá. Cũng theo ông Mai Xuân Tuấn, Xí nghiệp đã tổ chức đo độ rung chấn khi nổ mìn. Về phía chính quyền cũng đề nghị trong vòng 15 ngày kể từ sau buổi làm việc, Xí nghiệp khai thác đá phải trả lời dứt khoát cho dân biết là có di dời hay không.

Theo UBND Q. Cẩm Lệ, qua kiểm tra thực tế có 6 tổ dân phố gồm 25A, 25B, 26A, 26B, 27A và 27B sinh sống xung quanh khu vực mỏ đá Phước Tường bị ảnh hưởng do nổ mìn với tổng số hộ có nhà bị nứt là 99 hộ. Những người dân có nhà bị thiệt hại cho biết, từ sau tết năm 2016 đến nay, công ty CTCPXDCTGTĐN hoạt động khai thác đá ở tầng thấp nên mỗi khi nổ mìn tạo ra rung chấn làm ảnh hưởng đến kết cấu nhà dân. Để khắc phục tình trạng nứt nhà dân, UBND Q.Cẩm Lệ đề nghị UBND TP Đà Nẵng yêu cầu CTCPXDCTGTĐN hỗ trợ 99 hộ dân bị nứt nhà. Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường (TN-MT) tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm việc thực hiện nội dung trong bản đánh giá tác động môi trường của công ty này đối với việc hoạt động tại mỏ đá nhằm hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường. Kiến nghị Sở Công thương kiểm tra quy trình nổ mìn, lượng thuốc nổ của công ty.

Nền gạch men nhà chị Phạm Thị Trang bị nứt toạc do rung chấn nổ mìn
của mỏ đá Phước Tường.

Mỏ đá Phước Tường  được cấp phép hoạt động đến tháng 6-2020. Ngày 25-4, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng liên quan đến việc nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Phước Tường. Trong đó, yêu cầu CTCPXDCTGTĐN phối hợp với các đơn vị thí nghiệm để xác định phạm vi ảnh hưởng của việc nổ mìn khai thác đá đến công trình lân cận để làm cơ sở kiểm định đền bù thiệt hại. Về phía Sở TN-MT cũng đã tiến hành thanh tra tại mỏ Phước Tường và phát hiện công ty này để phát tán bụi không đạt yêu cầu tại trạm nghiền. Trong trường hợp nếu CTCPXDCTGTĐN không khắc phục và có các giải pháp cụ thể khắc phục ô nhiễm môi trường như bụi, tiếng ồn, nứt nhà dân… tùy theo mức độ thì xử phạt hoặc rút giấy phép hoạt động.

Bài, ảnh: NGUYÊN THẢO