Mở đường, phát rừng Sơn Trà trái phép cả tháng kiểm lâm không hay?

Thứ sáu, 26/02/2016 10:05

(Cadn.com.vn) - Suốt gần 1 tháng (từ trước Tết Nguyên đán Bính Thân đến nay), rất nhiều người dân đã ngang nhiên lập lán trại, mở đường, phát rừng không phép tại khu vực bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng nhưng lực lượng chức năng không hề hay biết gì. Điều đáng nói, hiện trường vụ việc vừa bị cơ quan hữu trách phát hiện ngày 25-2 mới chỉ có giấy cấp đất giao khoán trồng rừng chứ chưa được cấp phép phát rừng để trồng rừng, nhưng họ vẫn làm liều.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại hiện trường ông Tâm
mở đường, dựng lán trại trái phép.

Sáng 25-2, đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn TP Đà Nẵng dẫn đầu đã có mặt tại hiện trường nơi người dân phá rừng không phép là Tiểu khu 62, rừng bán đảo Sơn Trà (P. Thọ Quang). Được biết trước đó, có người dân phát hiện việc mở đường, phát cây rừng sai quy định nên đăng tải trên mạng xã hội. Tại đây, đoàn đã tiến hành tháo dỡ lán trại xây dựng trái phép do ông Nguyễn Văn Tâm, trú P. Thọ Quang, làm chủ (ông Tâm ủy quyền cho ông Lê Việt Hồng thuê người vào mở đường, dựng lán trại). Nội dung biên bản đoàn kiểm tra lập nêu rõ: Khi kiểm tra, ông Tâm không xuất trình được giấy tờ liên quan đến đất trồng rừng cũng như giấy phép xây dựng công trình lán trại tại Tiểu khu 62. Cũng theo biên bản, cơ quan chức năng buộc ông Tâm sau khi lán trại đã được tháo dỡ thì không được xây dựng bất cứ công trình gì trên phần diện tích đất được giao khoán trồng rừng tại Tiểu khu 62. Bên cạnh đó, phải di dời toàn bộ vật dụng, vật liệu xây dựng và công nhân lao động làm rừng ra khỏi khu vực rừng.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi lại được những hình ảnh liên quan đến vụ việc và thấy rõ, lực lượng kiểm lâm địa bàn không làm tốt trách nhiệm của mình. Dù Tiểu khu 62 nằm ngay bên đường thảm nhựa vào khu du lịch Bãi Cát Vàng và đây cũng là tuyến đường lực lượng kiểm lâm thường xuyên đi tuần tra, nhưng hộ ông Tâm đã thuê công nhân chặt phá phát rừng, đào đất làm đường cả tháng trời mà không hay biết gì? Theo ghi nhận của chúng tôi, hơn 300 m đường (rộng chừng 2-2,5m) vào nơi xây dựng lán trại, cây cối, thực bì đã bị chặt hạ, nằm khô ngổn ngang trên lối đi. Hiện trường cũng thể hiện rõ diện tích dựng lán trại rộng khoảng 50m2 đã được dựng nhà tôn, khung sắt, gỗ và lót gạch vỉa hè. Điều đáng nói là hành vi sai trái này còn làm ảnh hưởng đến hệ động vật rất phong phú nơi đây, trong đó có loài voọc ngũ sắc được ghi trong Sách đỏ của Việt Nam.

Con đường lớn ông Tâm đã mở trái phép cả tháng trời
mà lực lượng chức năng không hay biết.

Tham gia cùng đoàn kiểm tra, ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND P. Thọ Quang tỏ ra rất bức xúc. Theo ông, trách nhiệm lớn nhất khi để người dân phát rừng, xây dựng lán trại trái phép thuộc về lực lượng kiểm lâm. Chính lực lượng này đã thiếu ý thức trách nhiệm, thờ ơ với công việc quản lý và bảo vệ rừng. “Trong khi Nhà nước, nhân dân trả lương cho kiểm lâm để làm công tác bảo vệ rừng nhưng người dân phá rừng cả tháng trời mà không hay biết. Vô trách nhiệm như vậy thà bỏ tiền thuê những người dân đã phát hiện ra vụ việc báo cho cơ quan chức năng còn giá trị hơn” – ông Công nói. Về vụ việc, chính ông Trần Văn Thanh, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Sơn Trà cũng thừa nhận  rằng cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn khá chủ quan vì nghĩ rằng đất rừng này đã giao cho UBND phường quản lý nên lỏng lẻo trong công tác kiểm tra! Ông Nguyễn Phú Ban cho rằng, nhất định vụ việc phải được xử lý đến nơi đến chốn và ai làm sai, thiếu trách nhiệm phải nhận trách nhiệm, hình thức kỷ luật chứ không thể đùn đẩy, đổ lỗi cho nhau. Ông Ban cho hay, hiện nay khu vực bán đảo Sơn Trà có hơn 2.500 ha rừng nằm trong khu bảo tồn và 1.073 ha đất đã được UBND TP giao khoán cho dân trồng rừng cũng như các đơn vị xây dựng khu du lịch. Tuy nhiên hiện nay việc giao đất rừng cũng chưa xong, vì thế trong tháng 3 tới, các cơ quan chức năng sẽ rà soát dứt điểm việc giao rừng để công tác quản lý khỏi bị chồng chéo.

Công Hạnh

Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND P. Thọ Quang: “Ngay trong chiều 25-2, tại UBNDTP, các ngành chức năng đã có cuộc họp để có những biện pháp xử lý đối với những người có liên quan. Cụ thể, đã xác định hành vi tự ý mở đường, dựng lán trại không xin phép cơ quan hữu trách của ông Tâm, nên phải khắc phục. Ngay trong ngày hôm nay (26-2), ông Tâm phải dọn toàn bộ vật dụng đã dựng lán trại ra khỏi khu rừng. Riêng con đường tự ý mở, ông Tâm tiến hành trồng cây phủ lại rừng, nhưng phải là cây lớn, cây cao. CAP cũng sẽ tiến hành xử lý đối với những lao động mà ông Tâm và ông Hồng thuê thực hiện việc phát rừng, dựng lán trại theo quy định. Riêng với kiểm lâm địa bàn để xảy ra sai phạm, những ngày tới cũng sẽ có đề xuất hình thức xử lý”.