Mong chợ mỏi mòn

Thứ tư, 04/08/2021 15:41

Theo phản ảnh của người dân đang sinh sống tại khu dân cư Bắc sông Hà Thanh (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), hơn 10 năm nay, họ mong chờ cấp thẩm quyền đầu tư xây dựng chợ Bắc sông Hà Thanh để tiện lợi trong việc đi chợ, buôn bán nhưng mãi chẳng thấy đâu. Người dân “mong đợi ngậm ngùi” là bởi khi xây dựng khu dân cư này (cách đây hơn 10 năm), ngành chức năng dành ra quỹ đất có diện tích khoảng 1 ha để quy hoạch xây dựng chợ.

Hiện trạng một góc khu đất quy hoạch xây dựng chợ Bắc sông Hà Thanh.

Nhưng khi người dân tới xây dựng nhà ở, khu dân cư đã được lấp kín, công trình chợ vẫn ì ạch, mãi không triển khai xây dựng. Từ đó đến nay, người dân ở đây rất nhiều lần ý kiến, kiến nghị TP Quy Nhơn và các ngành chức năng của tỉnh có biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây chợ. Nhưng kết quả người dân nhận lại chỉ là sự mong chờ vô vọng.

Bà Nguyễn Thị Hải, người dân ở khu dân cư Bắc sông Hà Thanh phàn nàn: “Khi chúng tôi tới đây nhận đất xây dựng nhà đều nghe nói các ngành chức năng sẽ đầu tư xây dựng chợ phục vụ nhu cầu người dân. Nhưng rồi hàng chục năm qua chẳng thấy chợ đâu. Cả khu dân cư rộng lớn nhưng không có chợ buôn bán nên người dân gặp rất nhiều bất tiện”.

Hiện nay, khu đất quy hoạch xây dựng chợ Bắc sông Hà Thanh (nằm giữa 4 tuyến đường Lê Thanh Nghị - Tạ Quang Bửu - Trừ Văn Thố - Đặng Huy Trứ, thuộc khu vực 10, P. Đống Đa) đang trong tình trạng bỏ hoang. Ở giữa khu đất, các loại cây bụi và cỏ dại mọc um tùm; một số người dân thiếu ý thức lén lút vứt rác thải vào đây gây mất vệ sinh môi trường. 

Phần diện tích thuộc bốn mặt khu đất được nhiều người sử dụng vào các mục đích khác nhau. Trong đó, phía mặt đường Lê Thanh Nghị được một số người thảm bê- tông làm nơi lắp đặt các thiết bị phục vụ vui chơi cho trẻ em. Bên cạnh đó, một số hộ gia đình tận dụng phần đất phía mặt đường Tạ Quang Bửu để trồng rau sạch và ngồi vá lưới đánh cá. Còn phía mặt đường Trừ Văn Thố được một số hộ dân tận dụng làm nơi dựng lều, che bạt để xe và một số vật dụng khác. 

Một số người dân dựng lều, che bạt trên diện tích đất quy hoạch chợ.

Riêng tại khu vực ngã ba đường Trừ Văn Thố - Đặng Huy Trứ hình thành khu chợ tự phát để buôn bán phục vụ nhu cầu của người dân. Một số trường hợp xây “ki-ốt” làm nơi cất giữ tài sản sau khi kết thúc buổi “chợ”. Do chợ tự phát nằm ven đường nên hoạt động buôn bán vừa gây cản trở giao thông, vừa không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Phan Tấn Vũ - Chủ tịch UBND P. Đống Đa, cho biết, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại khu đất quy hoạch xây dựng chợ Bắc sông Hà Thanh. Tuy nhiên, một số hộ dân thiếu ý thức vứt rác thải bừa bãi tại đây khá nhiều nên địa phương gặp không ít khó khăn trong việc dọn dẹp, xử lý.
“Việc để một số người làm sân bãi, hình thành nơi vui chơi cho trẻ em ở phía đường Lê Thanh Nghị cũng nhằm góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu đất. Còn khu chợ tự phát đáp ứng nhu cầu đi chợ, buôn bán của người dân nơi đây; vì cả khu dân cư rộng lớn chưa có chợ. Do vậy, địa phương để tồn tại; đồng thời, thường xuyên nhắc nhở những người buôn bán phải giữ gìn vệ sinh môi trường”, ông Vũ cho hay.

Liên quan việc chậm xây dựng chợ Bắc sông Hà Thanh, ông Nguyễn Thái Diễn - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Quy Nhơn giải thích: Do một số vướng mắc, nhất là khó khăn trong nguồn kinh phí đầu tư nên đến nay chợ chưa triển khai xây dựng theo đúng kế hoạch. UBND TP Quy Nhơn đang điều chỉnh quy hoạch, kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng chợ theo kiểu hiện đại (chợ kết hợp trung tâm thương mại). Hiện thành phố đang trình cấp thẩm quyền của tỉnh xem xét phương án điều chỉnh quy hoạch. Khi nào các cấp thẩm quyền của tỉnh thông qua phương án, UBND TP Quy Nhơn sẽ tiến hành các bước tiếp theo để triển khai xây dựng chợ trong thời gian sớm nhất. 

D. MINH