Mong Đà Nẵng phát triển vượt trội, tạo dấu ấn quan trọng trên nhiều lĩnh vực

Thứ sáu, 16/10/2015 09:00

Thượng tá DƯƠNG MINH THIỆN, Phó Trưởng CAQ Thanh Khê:

Tin tưởng Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững

 

(Cadn.com.vn) - CBCS CAQ Thanh Khê rất kỳ vọng với tinh thần Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, TP Đà Nẵng đã có sự phát triển vượt trội và đã tạo nên những dấu ấn quan trọng trên nhiều lĩnh vực được nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi, học tập. Toàn thể CBCS CAQ Thanh Khê hy vọng Đại hội lần này sẽ hoạch định ra nhiều chủ trương, đường lối, chính sách mới để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển KT-XH, đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội có tầm cỡ không chỉ trong khu vực mà còn với cả nước. Đặc biệt, chúng tôi cũng rất mong Đại hội kỳ này sẽ bầu ra một Ban chấp hành Đảng bộ nhiệt huyết, có đạo đức, phẩm chất, năng lực, đủ để đảm đương nhiệm vụ nặng nề trong nhiệm kỳ đến.

Thời gian qua, CAQ Thanh Khê đã đem hết khả năng thực hiện tốt công tác tham mưu cho Quận ủy, UBND quận trong công tác giữ vững ổn định ANCT và TTATXH, góp phần thúc đẩy KT-XH tại địa phương phát triển nhanh và bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Những ngày vừa qua, chúng tôi luôn theo dõi diễn biến tình hình của Đại hội, tham gia góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội. Bên cạnh đó, để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp, lãnh đạo CAQ đã xây dựng nhiều kế hoạch, triển khai và huy động toàn bộ lực lượng, tăng cường công tác TTKS, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo giữ gìn tốt ANTT trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội, không để xảy ra đột biến, bất ngờ.

Ông TRẦN VĂN LĨNH - Chủ tịch Hội nghề cá Đà Nẵng:

Quan tâm đến ngư dân, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa

 

Tôi mong ĐH lần này, TP cần xem trọng và đưa ra những chiến lược phát triển tốt hơn cho nghề cá, giúp ngư dân phát triển đánh bắt thủy hải sản. Thời gian qua, TP đã có nhiều chính sách cho ngư dân vay vốn, đóng tàu đánh bắt thủy hải sản tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được mong mỏi của ngư dân. Thành phố cần khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển nghề cá, qua đó không chỉ mang lại nguồn lợi cho ngư dân, mà còn góp phần giữ gìn chủ quyền Hoàng Sa, một huyện đảo thuộc sự quản lý của thành phố Đà Nẵng vẫn đang bị Trung Quốc cưỡng chiếm. Ngoài ra TP cần đầu tư xây dựng và xử lý những tồn tại ở cảng cá Thọ Quang, ưu tiên bố trí một số diện tích mặt nước để làm nơi trú tránh bão cho tàu thuyền của ngư dân, từng bước đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm hậu cần nghề cá ở các tỉnh miền Trung.

Nhóm P.V
(thực hiện)