Một Bí thư Chi bộ tâm huyết

Thứ sáu, 12/05/2017 11:21

(Cadn.com.vn) - Công tác và cống hiến cho ngành Công an hơn 30 năm và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Hậu cần CATP Đà Nẵng, đến cuối năm 2000, ông Võ Hữu Huynh (1938, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) về hưu với cấp bậc Thượng tá. Ở cái tuổi nghỉ hưu, nhiều người nghĩ đến việc sum vầy cùng con cháu, giao lưu cùng bạn bè nhưng với ông thì đó chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống, còn phần lớn là tiếp tục cống hiến nếu có người cần. Hơn 13 năm gắn bó với vai trò là Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 7 (thuộc Đảng bộ P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), ông Võ Hữu Huynh luôn thể hiện tốt vai trò đầu tàu, gương mẫu, được cấp trên khen ngợi. Vào đầu năm 2017 vừa qua, ông Huynh vinh dự đại diện cho Bí thư Chi bộ toàn thành phố Đà Nẵng dự Hội nghị Bí thư Chi bộ khu vực miền Trung- Tây Nguyên để báo cáo thành tích. Chưa dừng lại ở đó, thành tích của Bí thư Chi bộ Võ Hữu Huynh còn được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, tặng Bằng khen cùng 6 Bằng khen, giấy khen của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng; 2 Bằng khen của Ban Tuyên giáo T.Ư về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2007-2011 và 2011-2016.

"Đảm nhận vai trò Bí thư, tôi mới nhận thấy trong KDC số 7 có hơn 380 hộ với trên 1.000 nhân khẩu thì trên 70% số hộ trong khu có mức sống trung bình thấp của phường. Phần đông người dân trong khu trong độ tuổi lao động, nhưng chủ yếu các nghề như lao động phổ thông, xích lô, xe thồ, buôn bán nhỏ lẻ… nên những năm trước đây thường xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, bạo lực gia đình, số đề, cờ bạc, ma túy, mất đoàn kết trong cộng đồng, không ổn định về ANTT, ảnh hưởng đến phong trào chung của toàn phường. Từ nắm bắt thực tiễn, tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, đưa ra Chi bộ thảo luận, bàn bạc và triển khai thực hiện"- ông Huynh tâm sự.

Hơn 13 năm ở vai trò Bí thư Chi bộ KDC số 7, ông Võ Hữu Huynh luôn thể hiện là đầu tàu gương mẫu cho đảng viên và nhân dân trong KDC.

Nói nghe thì dễ, nhưng để thực hiện được những công việc, kế hoạch đưa ra ở trong một khu vực dân cư với những điều kiện đặc biệt như ở KDC số 7 thì quả là một vấn đề. Để xóa bỏ tư tưởng "nghỉ hưu" trong suy nghĩ của cán bộ, đảng viên nghỉ theo chế độ, ngại tham gia công việc ở địa phương, ông Huynh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư T.Ư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Đồng thời, yêu cầu tất cả đảng viên trong Chi bộ sắp xếp thời gian tham gia sinh hoạt Đảng, phân công mỗi đảng viên chịu trách nhiệm một công việc cụ thể và thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên. Chi bộ thống nhất ngày sinh hoạt Chi bộ hàng tháng vào chiều thứ 7 tuần đầu tháng và duy trì cho đến nay... Trong công tác vận động nhân dân thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh, quỹ vận động, ông Huynh cũng thể hiện vai trò của một đầu tàu tại KDC. Do địa bàn có phần đông các hộ dân còn khó khăn, ông Huynh bàn với Tổ trưởng cùng dành nhiều thời gian đến từng hộ vận động, nhất là những trường hợp khó khăn và việc thu các quỹ chia thành nhiều lần để tạo điều kiện cho các hộ dễ nộp. Nhờ cách làm linh hoạt này mà hàng năm các quỹ vận động, thuế đất… người dân KDC số 7 đều nộp đủ 100%. Vào các ngày lễ, tết, kỷ niệm… bản thân Bí thư Chi bộ KDC số 7 cũng kêu gọi người dân, các Mạnh Thường Quân tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà hỗ trợ. Vào đầu năm học, Chi bộ KDC lại kêu gọi các suất học bổng để hỗ trợ các cháu học sinh nghèo trong khu vực học giỏi nhưng gia đình có hoàn cảnh kinh  tế khó khăn… Ngoài ra, KDC còn vận động hỗ trợ thêm kinh phí cho lực lượng bảo vệ dân phố, mua bình chữa cháy cho hộ nghèo. Riêng trong năm 2016 đã mua thêm được 20 bình chữa cháy để hỗ trợ 20 hộ, trong tháng 5-2017 sẽ tiếp tục mua để tặng cho các hộ còn thiếu…

Vài năm trở lại đây, khi phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được Thành ủy Đà Nẵng phát động, Bí thư Chi bộ KDC số 7 cũng bắt tay xây dựng kế hoạch, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh và xây dựng đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp từ cơ sở và sự vào cuộc của đến chính quyền P. Bình Hiên và Q. Hải Châu nên đến nay ý thức của người dân trong khu vực dân cư số 7 đã được nâng lên rõ rệt. Hiện tượng rải gạo, muối ra đường khi cúng, ngày tết, lễ đã không còn. Tình hình vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong năm 2016 chỉ có 2 trường hợp. Riêng từ đầu năm 2017 đến nay chưa phát hiện trường hợp nào. "Đầu năm 2107 này, khi Thành ủy Hải Châu phát động chương trình "thành phố 4 an" và kế hoạch của Quận ủy Hải Châu, Chi bộ KDC số 7 đã tổ chức họp, xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo các vấn đề về ANTT, ATGT, vệ sinh an toàn thực phẩm, an sinh xã hội trên địa bàn"- ông Huynh vui vẻ cho biết.

Nguyễn Tuấn