Một “kỹ sư nông nghiệp”... mới học hết lớp 7
(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, dư luận nhân dân phản ảnh: ông Nguyễn Việt Hùng (1964, quê xã Kỳ Hợp, Kỳ Anh - Hà Tĩnh), hiện là Ủy viên BCH ngành Cao su Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cty Cao su Hà Tĩnh sử dụng nhiều loại văn bằng giả để trở thành cán bộ cốt cán của Cty. Nhóm P.V điều tra đã lần theo các lá đơn tố cáo, tìm hiểu thực hư xung quanh vấn đề này...
Độ vênh của hai bộ hồ sơ
Một ngày trung tuần tháng 11-2008, chúng tôi tìm về xã Kỳ Hợp – nơi “chôn nhau cắt rốn” của ông Nguyễn Việt Hùng, tìm gặp những người bạn thời thơ ấu hỏi thăm về ông Hùng. Tất cả những người được hỏi đều trả lời khá tường tận và đầy đủ về “lý lịch trích ngang” của một người đã từng là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Hợp. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi bất ngờ là mọi người đều khẳng định và đã dành không ít “mỹ từ” ca ngợi Nguyễn Việt Hùng “kỹ sư nông nghiệp”... chỉ học hết lớp 7 trường làng.
Trong bộ hồ sơ nộp lưu chiểu tại trường Chính trị Trần Phú, Hà Tĩnh (thời điểm ông Hùng đang là cán bộ xã Kỳ Hợp – NV), ông Hùng khai lý lịch của mình như sau: Văn hóa 10/10; chuyên môn: sơ cấp nông nghiệp ngành chăn nuôi; đảng viên chính thức ngày 13-12-1984 tại Chi bộ Minh Châu – Đảng bộ xã Kỳ Lâm; từ năm 1982 - 1983 làm kế toán HTX Minh Châu (Kỳ Lâm); từ tháng 1-1983 đến 2-1985 Phó Chủ nhiệm HTX Minh Châu; từ tháng 3-1985 đến 11-1989 đi bộ đội; từ tháng 12-1989 đến 1-1991 đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã Kỳ Hợp; từ tháng 4-1991 đến 12-1995 Phó Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hợp; từ 1-1996 là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Hợp. Năm 1999, ông Hùng chuyển sang làm việc cho Cty Cao su Hà Tĩnh cho đến nay.
![]() |
Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp ĐHNL mang tên Nguyễn Việt Hùng đã nộp |
Tuy nhiên, trong hồ sơ lưu của lớp Kinh tế Luật do Viện Đại học Mở Hà Nội, đào tạo từ xa tại Trường Cao đẳng Việt Đức (TP Hà Tĩnh) mà ông Nguyễn Việt Hùng hiện đang theo học thì ông lại “hợp thức hóa” cả bằng “tú tài” lẫn bằng “Kỹ sư Nông nghiệp”. Theo đó, ông Hùng đã khai trong lý lịch của mình như sau: Từ tháng 9-1979 đến 9-1982 học THPT Kỳ Anh. Và, văn bằng cao nhất mà ông Hùng đã nộp cho Viện Đại học Mở Hà Nội trước lúc vào học là bằng Kỹ sư Nông nghiệp của Đại học Nông-Lâm (ĐHNL) Huế, loại hình đào tạo chính quy, ngành Trồng trọt, tốt nghiệp năm 1991, cấp ngày 20-4-1992(?).
Qua nghiên cứu hồ sơ lý lịch cá nhân ông Nguyễn Việt Hùng ở 2 thời điểm khác nhau thì thời gian hoạt động của chính bản thân ông Hùng đã bị “vênh nhau”. Hồ sơ của ông Hùng khai tại Trường chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh), từ năm 1985-1991 bản thân ông tham gia quân ngũ và sau đó là cán bộ xã Kỳ Hợp. Vậy nên, thời gian này ông Hùng tham gia học tập tại Trường ĐHNL Huế là điều không thể!
![]() |
Công văn trả lời của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh và Trường Đại học Nông-Lâm Huế. |
Tìm sự thật về các loại văn bằng
Nhận thấy có sự khuất tất trong hồ sơ lý lịch nói trên, nhóm P.V chúng tôi lại tiếp tục hành trình đi tìm sự thật các loại văn bằng mà ông Hùng đang sở hữu. Trong hồ sơ lưu tại Sở GD-ĐT Hà Tĩnh không tìm thấy tên Nguyễn Việt Hùng. Ngày 3-11-2008, ông Nguyễn Trí Hiệp – Nhà giáo nhân dân, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh chính thức trả lời: “Qua kiểm tra hồ sơ gốc tốt nghiệp năm 1982 lưu tại Sở, không có tên Nguyễn Việt Hùng, sinh ngày 21-8-1964 tại xã Kỳ Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, học sinh Trường THPT Kỳ Anh trong danh sách tốt nghiệp THPT ngày 9-6-1982 tại hội đồng thi Kỳ Anh”. Như vậy có thể khẳng định, ông Hùng chưa tốt nghiệp THPT. Vậy tấm bằng ĐHNL Huế là thật hay giả?
Trả lời cho câu hỏi này của chúng tôi, ngày 17-11-2008 tại CÔNG văn số 514/KTVB-ĐHNL, thừa lệnh Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Minh Hoàn - Trưởng phòng GV&CTSV ĐHNL Huế trả lời: “Ông Nguyễn Việt Hùng, sinh ngày 21- 8-1964 tại Kỳ Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã tốt nghiệp và được cấp bằng Kỹ sư Nông học, chuyên ngành Trồng trọt, số hiệu bằng B171798, vào sổ số: 1954/ĐH, năm 1991. Tuy nhiên sau khi kiểm tra sổ sách ghi chép về hồ sơ đầu vào của sinh viên lớp TT20 thuộc khóa học trên, sổ ghi điểm, danh sách tốt nghiệp năm 1991 còn lưu tại trường, Trường ĐHNL xác nhận: Ông Nguyễn Việt Hùng không có tên trong các văn bản lưu ở trên”.
Cũng theo ông Nguyễn Minh Hoàn cho biết: Từ trước đến nay, ĐHNLHuế đào tạo các lớp Đại học chính quy đều phải học tập trung 4,5 năm, và chưa có lần nào mở lớp này tại Hà Tĩnh. Như vậy, chứng tỏ rằng: ông Nguyễn Việt Hùng không thể cùng lúc vừa tham gia quân ngũ tại E923F372QK ở Thanh Hóa lại vừa tham gia lớp Đại học tập trung ở TP Huế!
Dư luận nhân dân ở Hà Tĩnh đang băn khoăn về nguồn gốc và chất lượng của những tấm bằng tốt nghiệp mà ông Nguyễn Việt Hùng đang lưu giữ, sử dụng. Rất mong các ngành chức năng vào cuộc để có câu trả lời thỏa đáng với bạn đọc.
Nhóm P.V