Một ngày phá 2 vụ án ma túy

Thứ sáu, 29/01/2016 12:11

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong một ngày, TS Phòng CSMT CATP Đà Nẵng đã phá thành công 2 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Điều đáng nói, qua 2 vụ án cho thấy một thực trạng đáng báo động là việc sử dụng ma túy hiện đang có chiều hướng thay đổi, với mức độ nguy hiểm hơn khi các đối tượng kết hợp 2 loại ma túy với nhau để tăng "độ phê"...

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm thông tin, tình hình có liên quan, TS thuộc Phòng CSMT phát hiện một số đối tượng trong và ngoài thành phố câu kết với nhau, manh nha hình thành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh có quy mô lớn. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng, các tổ TS lần lượt được triển khai xuống địa bàn, tuyến nhằm tăng cường thu thập, xác minh thông tin. Sau một thời gian, TS phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, trong đó nổi lên đối tượng nữ, còn rất trẻ. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, củng cố thêm chứng cứ, các TS dần phác họa được chân dung và phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Theo đó, đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Thùy Trang (1988, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu), nhân viên phục vụ trong quán karaoke của một khu resort nổi tiếng tại Đà Nẵng. Có nhan sắc, lại làm việc trong môi trường có nhiều cám dỗ, dễ bị các đối tượng tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy lợi dụng, Trang đã rơi vào cạm bẫy lúc nào không hay. Từ chỗ chỉ là nhân viên bình thường, Trang dần trở thành một cô gái ăn chơi, đua đòi và luôn có mặt trong những cuộc chơi, "thú vui" quái đản của những kẻ chỉ biết tiêu tiền nhưng không biết cách làm ra tiền. Và, cái gì đến cũng đến, để có tiền phục vụ cho những cuộc chơi phung phí, lại được sự tiếp tay của bọn tội phạm, Trang trở thành "đại lý" phân phối ma túy (thuốc lắc, hàng đá) cho chúng.

Mặc dù được "chỉ dẫn" nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhưng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Trang không thể qua mặt các TS dày dạn kinh nghiệm. Sau nhiều ngày kiên trì giám sát di biến động của Trang, 0 giờ 30 ngày 22-1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Phòng CSMT CATP, các tổ TS lần lượt triển khai phương án đón lõng và bắt quả tang Nguyễn Thị Thùy Trang khi đối tượng đang đi giao "hàng" trên đường Hải Phòng, thu giữ tang vật gồm 18 viên thuốc lắc và 1 gói nhỏ ma túy "đá". Khám xét tại phòng trọ của Trang, TS tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 7 viên thuốc lắc và một số tang vật liên quan hành vi phạm tội của đối tượng.

Cũng trong ngày 22-1, sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan và đưa Trang về trụ sở CQĐT để tiến hành lấy lời khai, TS Phòng CSMT CATP tiếp tục nhận được thông tin về một đối tượng từ Quảng Bình đang trên đường vận chuyển ma túy vào Đà Nẵng tiêu thụ. Lập tức, phương án "đón" đối tượng được vạch ra và nhanh chóng triển khai. Sau khi xác định chính xác đối tượng đang di chuyển trên xe khách, các tổ TS lần lượt được bố trí ngay từ khu vực hầm đường bộ Hải Vân, dọc tuyến QL1A cho đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng...

23 giờ 50 cùng ngày, khi chiếc xe khách vừa ra khỏi hầm Hải Vân và dừng trả khách tại khu vực Trạm Trung chuyển hầm đường bộ, TS Phòng CSMT phối hợp với Đội CSMT CAQ Liên Chiểu và CAP Hòa Hiệp Bắc nhanh chóng khống chế, bắt quả tang Trần Bảo Khánh (1994, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình), thu giữ tang vật gồm 249 viên MTTH (thuốc lắc), 20g ma túy ketamine và một số tang vật khác có liên quan.



Trần Bảo Khánh và tang vật vụ án.

Tại CQĐT, Khánh thừa nhận hành vi của mình và cho biết: Trong các lần từ Quảng Bình vào Đà Nẵng, nhất là khi tiếp cận các tụ điểm ăn chơi như quán bar, vũ trường trên địa bàn thành phố, Khánh đã lân la làm quen với một số đối tượng tội phạm về ma túy và được biết nguồn cung trên địa bàn có phần hạn chế. Thêm nữa, giới trẻ đang có xu hướng sử dụng "kép" hai loại thuốc lắc và katemine để tăng độ "phê", hơn nữa nhu cầu về mặt "hàng" này hiện rất lớn. Vì vậy, Khánh đã câu kết với các đối tượng bán lẻ ma túy tại Đà Nẵng và trở thành đầu mối cung cấp "hàng" chính tại đây. Tuy nhiên, đường dây ma túy liên tỉnh do Trần Bảo Khánh điều hành chỉ mới hình thành và đi vào hoạt động chưa được bao lâu thì đã bị TS Phòng CSMT CATP phát hiện và nhanh chóng triệt phá.

Qua 2 vụ án trên, Thượng tá Huỳnh Văn Bình - Phó Trưởng phòng CSMT nhìn nhận, mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục mở các đợt tấn công, trấn áp, triệt phá nhiều chuyên án, vụ án về ma túy nhưng vì lợi nhuận, các đối tượng tội phạm vẫn tìm mọi cách để hoạt động. "Dự báo trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2016, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn sẽ còn nhiều phức tạp, vì vậy, ngoài việc triển khai mở các đợt cao điểm đấu tranh, khám phá tội phạm thì lực lượng CSMT trên toàn thành phố cũng sẽ tăng cường triển khai kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý người nghiện..., góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn" - Thượng tá Huỳnh Văn Bình cho biết.

Doãn Nguyên Hưng